Bắn chết tài xế vì nghi dám 'thương' bạn gái
Nghi ngờ một người tài xế có "tơ tưởng" đến người yêu của mình, Ngọc tức tối, quyết tâm trả thù. Anh ta "hạ" tình địch bằng một phát súng.
Trước đó, trong thời gian làm ăn tại Thanh Hà (Thanh Chương, Nghệ An), Trần Văn Ngọc (Nghệ An) đã yêu một phụ nữ ở đây. Nghi ngờ lái xe Nguyễn Trọng Thắng hay lui tới người tình của mình nên hắn quyết tâm trả thù.
Ngày 13/10/2007, Ngọc lên kế hoạch và nhờ Trần Văn Ước (Thanh Chương, Nghệ An) gọi cho anh Thắng giả vờ nhờ chở thuê gỗ keo. Khoảng 19h ngày 14/10, khi anh Thắng lái xe đến dốc Ba Cấp, bị Ngọc chờ sẵn, dùng súng mang theo bắn chết.
Sau khi gây án, Ước chở Ngọc về Thanh Chương và hung thủ đem khẩu súng chôn xuống một đầm lầy. TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Ngọc tử hình, Ước 13 năm tù. Trong thời gian chống án, Trần Văn Ngọc đã tự sát tại nhà trọng án số 2, trại tam giam Công an tỉnh Nghệ An vào ngày 20/5.
Ngày hôm qua, 31/7, TAND tối cao đa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử kẻ đã gây ra cái chết cho tài xế xe tải Nguyễn Trọng Thắng (40 tuổi) tại xã Nam Hưng (Nam Đàn, Nghệ An).
Trong vụ án này, do hung thủ gây án chính đã tự tử nên TAND tối cao tại thành phố Vinh (Nghệ An) đã hủy quyết định vụ án xét xử sơ thẩm đối với Ngọc và giữ nguyên hình phạt đối với Ước.
Hoàng Việt

