Đi giao hàng rồi ăn bớt tiền tỷ của công ty
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Được phía công ty giao cho nhiệm vụ đưa que hàn cho đại lý và khách hàng rồi thu tiền về, Tuân đã bỏ túi gần 2 tỷ đồng.
Sáng 4/7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với Đoàn Đức Tuân (29 tuổi, trú tại Quỳnh Phụ, Thái Bình) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Tuân là nhân viên kinh doanh của Công ty Cổ phần Que hàn điện Hà Việt (trụ sở đường Trường Chinh, phường Phương Mai, Đống Đa). Anh này có nhiệm vụ bán hàng và thu tiền của 18 đại lý và khách hàng (tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên...) mang về nộp cho công ty.
Trong thời gian từ tháng 9/2005 đến tháng 11/2007, Tuân đã nhận 719.885 kg que hàn điện của công ty để giao cho khách hàng (tổng trị giá gần 7,6 tỷ đồng). Trong số hàng này, anh ta chỉ giao 351.600 kg que hàn điện cho 18 đại lý và khách hàng của công ty. Còn 368.285 kg, Tuân tự ý bán cho các cửa hàng khác không phải là đại lý của công ty.
Sau khi giao cho khách hàng, Tuân đã thu về hơn 7,3 tỷ đồng, còn lại 242 triệu đồng là khách hàng ghi nợ với công ty. Tuy nhiên, Tuân chỉ nộp về công ty hơn 5,6 tỷ đồng, còn hơn 1,5 tỷ đồng đã bị Tuân chiếm đoạt và đến nay không có khả năng thanh toán.
Tại cơ quan điều tra, Tuân khai nhận, mỗi lần thu tiền của các khách hàng đều bớt lại một ít tiền để chi tiêu cá nhân. Càng về sau, thấy chiếm việc bớt tiền khá dễ dàng nên Tuân lấy ngày càng nhiều.
Hành vi chiếm đoạt của Tuân bị công ty phát hiện hồi tháng 11/2007 sau khi lãnh đạo yêu cầu anh này đối chiếu sổ sách thu chi. Do không có khả năng thanh toán nên Tuân đã bỏ trốn. Đến ngày 11/1, anh này đã đến đầu thú tại Công an quận Đống Đa.
Cũng tại phiên xử hôm qua, Tuân đã khai nhận mọi hành vi và xin tòa giảm nhẹ mức hình phạt mặc dù bị cáo không có khả năng thanh toán khoản tiền đã chiếm đoạt. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội trên và bồi hoàn số tiền gần 2 tỷ cho Công ty Việt Hà.
Việt Dũng


