Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Can cháu đánh cha, cậu bị đâm chết

Không đồng ý việc bố ngồi hát karaoke, Thanh rút dây điện và cầm dao dọa chém bố. Cậu ruột vào can ngăn liền bị anh này đâm một nhát vào ngực trái.

Tại bản giám định pháp y tâm thần Trung ương đã kết luận: "Bị can Lê Văn Thanh bị bệnh tâm thần phân liệt thể Paranoicl theo bảng phân loại bệnh quốc tế... Hành vi phạm tội do phản ứng trên bệnh nhân tâm thần phân liệt do đó giảm khả năng nhận thức và kiềm chế hành vi".

Tuy vậy, bị cáo Thanh (25 tuổi, trú tại Đông Anh, Hà Nội) vẫn bị đưa ra xét xử về hành vi giết người tại TAND TP Hà Nội.

Gương mặt trắng trẻo, thỉnh thoảng lại cười với HĐXX, bị cáo Thanh đứng không yên trước vành móng ngựa. Cha mẹ và vợ của người bị hại cũng đến tòa để tham dự phiên xét xử đứa con, cháu bệnh tật lỡ gây ra trọng tội. Mấy năm trước, Thanh là một thanh niên khỏe mạnh. Học xong lớp 12, anh ta thi vào một trường trung cấp học nghề. Đang theo học thì xảy ra việc Thanh bị hoang tưởng, hay vẽ ra trong đầu những những "sự kiện".

Bị cáo Thanh luôn nhoẻn cười tại tòa.

Bị cáo Thanh luôn nhoẻn cười tại tòa.

Gia đình đưa Thanh đi chữa trị và giữ con ở nhà chăm lo ruộng lúa, vườn cây. Vụ việc xảy ra hôm 16/2/2007 khá đơn giản và không ai nghĩ hậu quả lại khiến một người tử vong. 11h30 hôm đó, thấy cha là ông Lê Văn Thư đang ngồi hát karaoke ở nhà, Thanh rút phích điện không cho hát. Ông Thư mắng con mấy câu liền bị Thanh cầm gạch đuổi đánh. Cuộc rượt đuổi giữa hai cha con kết thúc vì ông Thư chạy thoát ra bãi sông Hồng.

Vẫn còn "điên tiết', Thanh vào nhà lấy con dao nhọn rồi chạy ra bãi sông tìm cha. Thấy đấng sinh thành đang loanh quanh ở bãi, Thanh xông đến túm và đánh bằng chân tay không. Đến khoảng 13h30 cùng ngày, bà Lại - mẹ Thanh gọi điện cho cậu là ông Đỗ Văn Sướng, cùng thôn, sang nhà can ngăn con trai.

Ông Sướng tới nơi và nói phải trái với cháu: "Tại sao mày lại đánh bố, thì tao sẽ đánh mày". Hai cậu cháu xảy ra xô xát. Sẵn có con dao trong tay, Thanh đâm một nhát vào ngực cậu khiến ông Sướng tử vong sau đó.

Tại phiên xét xử, HĐXX khá vất vả trong quá trình thẩm vấn bị cáo. Sau khi luận tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án khá cao - 18 năm tù. Song, trên cơ sở về tình hình bệnh tật và biên bản giám định bệnh lý, HĐXX đã xem xét và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Thanh chỉ nhận mức án thấp nhất - 5 năm tù giam.

Hoàng Việt

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net