5 'má mì' động Lake Side lĩnh án
Khách đến giải trí hát karaoke tại câu lạc bộ khi ưng ý "đào" nào sẽ được các má mì đứng ra thỏa thuận giá cả rồi đi "vui vẻ" với nhau tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội.
>>Sắp xét xử các 'má mì' động Lake Side
>>Mại dâm Lake Side 'tái xuất'
Sáng nay, 5 "má mì" liên quan đến vụ án mại dâm tại câu lạc bộ (CLB) Lake Side đã bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội. Đó là Phan Thị Diễm (36 tuổi, trú tại TP HCM), Lương Thị Mỹ Hằng (40 tuổi, trú tại Ba Đình, Hà Nội), Lê Thị Hồng Bông (37 tuổi, trú ở Đống Đa), Ngô Thị Thu Hương (33 tuổi, ở Ba Đình) và Trần Thị Lan (33 tuổi, ở Nam Định). Cả 5 bị cáo bị truy tố về hành vi môi giới mại dâm.
Trong khá khác so với thời gian bị bắt, 5 "tú bà" ngang dọc một thời ở chốn ăn chơi giờ tiều tụy, luôn cúi mặt trước tòa. Đây không phải lần đầu việc mua bán dâm ở đây bị phát hiện và đưa ra xét xử, năm 2004, một đường dây môi giới chuyên cung cấp gái mại dâm cao cấp cho người nước ngoài tại khách sạn này đã được cơ quan điều tra phát hiện, triệt phá.
|
| Các "má mì" tại tòa sáng nay. |
Nói đến CLB Lake Side, đám dân chơi, nhất là những "đại gia" nước ngoài đều biết ở đây muốn tìm chút vui vẻ với các chân dài đều được đáp ứng. CLB này do ông Loszu Yen (người Đài Loan, Trung Quốc) là giám đốc điều hành, hoạt động từ tháng 4/2006. Tại khu vực phòng hát karaoke, hàng ngày hoạt động từ 19h đến 24h, có khoảng 60-70 tiếp viên phục vụ do 5 "má mì" quản lý. Trong đó, làm việc lâu đời nhất là "ma ma" Diễm, Bông được phân làm tổ trưởng các "má mì".
Nhiệm vụ của nhóm 5 người này là quản lý, điều hành mọi hoạt động của tiếp viên. Để không bị nhầm lẫn và dễ dàng cho sự lựa chọn của khách, "đào" được đánh số thay cho tên họ. Khoảng 10-20 nhân viên sẽ do một "má mì" phụ trách, đưa "đào" vào phòng hát để khách chọn ngồi hát cùng. Không chỉ phục vụ hát, số nhân viên tại CLB còn kiêm luôn bán dâm nếu khách có nhu cầu "vui vẻ".
Mỗi lần "lọt" vào mắt xanh của khách hàng, "đào" sẽ thỏa thuận giá cả, sau đó báo lại cho các "má mì" biết mình đi làm "tăng hai", hoặc trực tiếp quản lý sẽ ra giá với khách mua dâm. Theo quy định tại CLB, nếu muốn hành nghề bán dâm cho khách, nhân viên phải đợi đến hết 24h và đưa đi vui vẻ tại các nhà nghỉ, khách sạn bên ngoài. Từ tháng 8/2006, tại đây đã tổ chức môi giới bán dâm cho khách cả trong nước và nước ngoài.
Giá mồi lần "tàu nhanh", khách phải trả cho "đào" 60 USD, còn qua đêm là 80 USD. "Má mì" được nhân viên "bồi dường" 10 USD hoặc 200.000 đồng cho một lần môi giới. Hầu hết chân dài tại CLB đều đã tham gia bán dâm và đưa tiền môi giới cho cả 5 quản lý của mình.
Hành vi môi giới bị phát hiện khi lực lượng Công an TP Hà Nội đồng loạt kiểm tra hành chính tại các khách sạn Thúy Quỳnh (ở ngách 81/34 Linh Lang, Ba Đình), khách sạn Bình Minh (ở ngách 112/82 phố Ngọc Khánh, Ba Đình) và nhà nghỉ Gia Huy (ở ngõ 80 phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa) đã phát hiện, bắt quả tang 6 tiếp viên của CLB thuộc khách sạn Lake Side đang bán dâm cho khách (trong đó có 2 khách mua dâm là người nước ngoài).
Tại cơ quan điều tra, Diễm khai đã rất nhiều lần môi giới cho "đào" đi bán dâm. Tổng số tiền Diễm nhận được sau những phi vụ đó là 50 triệu đồng. Các "má mì" Hằng, Bông, Lan, Hương hưởng lợi từ 1,6 triệu đồng đến 12 triệu đồng. Trong số này, Hương mới được bổ nhiệm làm quản lý tiếp viên và lần đầu tiên môi giới, chưa nhận được tiền hoa hồng thì vụ việc bị phát hiện, triệt phá.
Trong phiên tòa sáng nay, 5 bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi. HĐXX đã tuyên phạt Diễm 5 năm tù, Hằng 3 năm tù, Hương 24 tháng treo, Bông 4 năm tù, Lan 30 tháng tù treo.
Việt Dũng


