Khởi tố vụ bổ guốc vào đầu luật sư
Ngày 22/4, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phiên tòa dân sự, TAND TP Hà Nội hôm 1/4 vừa qua trong vụ việc một đồng bị đơn đã bổ guốc vào đầu luật sư bào chữa.
> Hành hung chính luật sư của mình
Phiên xử dân sự tranh chấp tranh chấp hợp đồng vay 240.000 USD giữa bên nguyên đơn là bà Trần Thị Hải Yến (cán bộ Cục Thuế Hà Nội) với 2 bị đơn là vợ chồng ông Phan Quốc Thắng ( đại tá quân đội, công tác tại Học viện Kỹ thuật quân sự) và bà Nguyễn Thị Bích Thủy (Giám đốc Công ty Ru by) được mở từ chiều ngày 31/3, tại phòng 202 nhà B, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội. Chủ tọa phiên tòa là bà Trần Thị Hải, Thẩm phán Tòa dân sự.
Bước sang buổi làm việc thứ 2 vào sáng ngày 1/4, khoảng 10h30, khi đến phần tranh tụng, luật sư Trần Đình Triển (Trưởng Văn phòng Luật sư Vì dân) đứng lên phát biểu ý kiến bảo vệ quyền lợi cho ông Phan Quốc Thắng thì ở phía dưới tòa, bà Nguyễn Thị Bích Thủy liên tục có những lời lẽ xúc phạm đến luật sư. Luật sư Trần Đình Triển đã đề nghị chủ tọa cho dừng phiên tòa, lập biên bản sự việc đồng thời mời bà Thủy ra khỏi buổi xét xử nhưng phiên tòa vẫn được tiếp tục.
Đến 11h cùng ngày, phiên tòa tạm nghỉ khi hết phần tranh tụng của luật sư. Lúc này, bà Thủy lập tức xông đến chỗ luật sư Triển, giằng tập hồ sơ rồi rút guốc đang đi dưới chân để đánh song luật sư kịp giơ tay chống đỡ và được những người có mặt can ngăn. Phóng viên Dương Ngọc Thành của Báo Khoa học và Đời sống lấy máy ảnh ra chụp thì bị bà Thủy chửi bới xúc phạm và lao vào định giật máy ảnh.
Do phiên tòa không bố trí lực lượng bảo vệ, hành vi quá khích của bà Thủy đã không được ngăn chặn kịp thời; tuy nhiên sau đó vì được can ra, đã không có thêm hậu quả xấu. Buổi chiều cùng ngày, phiên tòa tiếp tục xét xử bình thường, an toàn, có sự bảo vệ của lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp.
|
Nhà báo Phạm Ngọc Dương, Báo An Ninh Thế Giới: "Tôi là người trực tiếp theo dõi vụ án dân sự này và cũng có mặt trong tất cả những lần xét xử. Tôi không thể chấp nhận được cung cách làm việc của Tòa dân sự TAND TP Hà Nội. Lần nào cũng như lần nào, theo lịch làm việc, chúng tôi đến từ 8h30 sáng, hoặc 13h30 chiều, nhưng luôn phải ngồi chờ chừng một tiếng sau mới thấy thẩm phán đến làm việc. Việc diễn ra hành hung ở phiên tòa là điều mọi người đều biết trước. Ngay ở phiên tòa sơ thẩm diễn ra tại TAND quận Hoàng Mai, đã diễn ra chuyện bà Nguyễn Bích Thủy “làm loạn”, rồi sau đó là phiên hòa giải cũng diễn ra sự việc tương tự. Luật sư Trần Đình Triển, bị đơn Phan Quốc Thắng đã nhiều lần làm đơn yêu cầu tòa bố trí lực lượng cảnh sát bảo vệ, song vẫn không được đáp ứng, dẫn đến sự việc đáng tiếc như trên. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên thì chẳng luật sư nào còn dám đứng ra bảo vệ thân chủ nữa và tòa án, nơi được coi là tôn nghiêm nhất sẽ biến thành một cái chợ… |
Ngay sau khi sự việc xảy ra, luật sư Triển đã đề nghị Hội đồng xét xử lập biên bản về hành vi gây rối trật tự và xúc phạm người khác của bà Thủy nhưng chủ tọa phiên tòa không nói gì và đi ra ngoài.
Sau khi xảy ra sự việc, luât sư Trần Đình Triển cho biết: "Đây là một vụ án dân sự rất phức tạp và có vấn đề". Tại phiên dân sự sơ thẩm, việc chửi bới, đe dọa hành hung với luật sư Triển đã xảy ra. Khi tòa án dân sự Hà Nội thụ lý vụ án, trong giai đoạn hòa giải cũng đã xảy ra sự việc tương tự, nhưng thẩm phán xử lý vụ án không có ý kiến gì nên phía bị đơn là anh Thắng (chồng bà Thủy) đã có đơn đề nghị thay đổi thẩm phán thụ lý vụ án, nhưng không hiểu sao lại không được chấp nhận. Ngoài ra, phía bị đơn còn có đơn đề nghị bố trí lực lượng bảo vệ để tránh xảy ra việc bị hành hung, nhưng đều không có hồi âm và kết quả là bị đồng bị đơn xúc phạm, hành hung".
Cũng theo luật sư Triển, ông đã có đơn đề nghị Chánh án TAND thành phố Hà Nội hoãn phiên tòa, thay thẩm phán thụ lý và đề nghị xem xét hành vi gây rối trật tự công cộng và xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác đối với bà Thủy.
Ba ngày sau, luật sư Trần Đình Triển cũng gửi đơn trình báo tới cơ quan công an đề nghị xử lý bà Nguyễn Thị Bích Thủy trước pháp luật.
Ngày 7/4, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã gửi công văn đề nghị Công an thành phố Hà Nội xem xét; nếu có dấu hiệu phạm tội thì khởi tố, điều tra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Cơ quan điều tra cho biết: xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người, ngay tại trụ sở cơ quan tòa án, nơi công đường tôn nghiêm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiêm minh của pháp luật nên phải khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Sau khi đưa luật sư Triển đi khám thương tại Bệnh viện Xanh Pôn, công an Hà Nội kết luận luật sư Trần Đình Triển bị xây sát da đỉnh đầu phải, cẳnh tay và ngón tay trái.
Khánh Ngọc


