Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Hàng loạt quan chức Lào Cai hầu tòa

Ông Nguyễn Ngọc Kim, nguyên phó chủ tịch tỉnh Lào Cai.
Ông Nguyễn Ngọc Kim, nguyên phó chủ tịch tỉnh Lào Cai.

Hôm nay, phiên tòa sơ thẩm về hành vi buôn lậu lá thuốc lá, cố ý làm trái, đưa hối lộ, nhận hối lộ liên quan đến Công ty TNHH Thiên Lợi Hòa, diễn ra tại TAND Lào Cai. Phiên tòa có 25 bị cáo, 54 luật sư, dự kiến diễn ra trong khoảng 20 ngày.

Vụ án này được Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng xác định là một trong những vụ án trọng điểm trong năm 2007 với hàng chục bị cáo quan chức như nguyên phó chủ tịch tỉnh Lào Cai - Nguyễn Ngọc Kim, nguyên cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai - Đinh Bá An, nguyên trung tá - Tạ Mạnh Dũng, Đinh Văn Minh (Bộ Công an)...

Cơ quan điều tra xác định, bà Nguyễn Ngọc Liên (giám đốc Thiên Lợi Hòa) và ông Nguyễn Huy Tần (phó giám đốc) đã giả mạo con dấu, chữ ký giám đốc của một doanh nghiệp Trung Quốc. Hai người lập hợp đồng giả về việc gia công tách cọng thuốc lá cho đối tác phía Trung Quốc, nhập khẩu 3.600 tấn lá thuốc lá vào Việt Nam. Tổng cộng, Thiên Hòa Lợi đã nhập hơn 11 tấn lá thuốc lá trị giá hơn 223 tỷ đồng dưới hình thức ủy thác, thông qua hợp đồng gia công giả và thông đồng với hải quan để không kê khai.

Để thực hiện hành vi buôn lậu trót lọt, bà Liên và "cộng sự" của mình đã dùng tiền "bôi trơn" nhiều cán bộ, quan chức, trong đó có ông Kim, ông An... Từ tháng 10/2004 đến tháng 6/2006, ông Kim đã ký 14 văn bản cho phép năm doanh nghiệp nhập lá thuốc lá sai quy định để hưởng lợi 85 triệu đồng. Theo kết quả xác minh, cán bộ điều tra Minh và Dũng đã 7 lần nhận tiền (hơn 1 tỷ đồng) của Giám đốc công ty Thiên Lợi Hòa. Đổi lại, doanh nghiệp đang bị C15 điều tra về hành vi nhập lậu lá thuốc lá từ Trung Quốc và Việt Nam (trị giá hàng trên 100 tỷ đồng) nhận được lời hứa rằng sai phạm của họ sẽ được giảm nhẹ.

Bà Liên cùng cấp phó Nguyễn Huy Tần cũng đã chi khoảng 1 tỷ đồng "lót tay" những cán bộ hải quan là ông An và 6 cán bộ dưới quyền (Khuông Mạnh Hùng, Chi cục trưởng Kiểm tra sau thông quan; Vũ Ngọc Quân và Trịnh Ngọc Vinh, nhân viên Chi cục Hải quan Bát Xát; Nguyễn Đức Hoan và Nguyễn Văn Hưởng, nhân viên Chi cục Cửa khẩu hải quan Lào Cai) trong các phi vụ nhập lậu lá thuốc lá từ Trung Quốc về Việt Nam.

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net