Nguyên tổng giám đốc Pjico lĩnh 5 năm tù
Sau nhiều lần hoãn, vụ án gian lận bảo hiểm tại Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (Pjico) cũng được đưa ra xét xử sơ thẩm tại TAND TP Hà Nội từ 21/1 đến 23/1.
>>Thay đổi tội danh các bị cáo vụ Pjico
Tòa đã tuyên phạt Phan Hồng Thu 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trần Nghĩa Vinh và Hồ Mạnh Quân cùng bị 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Nguyễn Thị Bích Hợp 36 tháng tù treo, Ngô Hồng Khoa 30 tháng tù treo, Vũ Dương Quý 24 tháng tù treo cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng..
Trong vụ án này, Thu là người chủ trương mua bảo hiểm vào ngày 11/11/2002, đến ngày 14/11/2002 công ty Thái Việt Phong đã biết tin tàu cháy, nhưng tới ngày 18/11/2002 mới nộp tiền phí mua bảo hiểm. Thu biết được rằng nếu Pjico nắm được nội dung trên sẽ không giải quyết bồi thường. Do vậy, quá trình kiện đòi bảo hiểm, Thu không cung cấp nội dung này cho Pjico mà còn tạo dựng các tài liệu giả, không có giá trị để chứng minh tư cách thụ hưởng bảo hiểm của Công ty Việt Thái Phong.
|
| Bị cáo Thu (ngồi, áo nâu) cùng cán bộ trại giam và luật sư trong giờ nghỉ giữa phiên tòa. |
Do hành vi thiếu trách nhiệm, cẩu thả, làm trái của Hợp, hành vi không làm hết trách nhiệm của Quý và Khoa, nên lãnh đạo công ty là Vinh và Quân không phát hiện được "chiêu" lừa đảo của Thu. Quá trình điều tra, để khắc phục hậu quả, Thu đã nộp 450 triệu đồng, Vinh nộp 1,12 tỷ đồng, Quân nộp 600 triệu đồng, Khoa nộp 50 triệu đồng tiền hưởng lợi bất hợp pháp. Vì vậy, HĐXX đã cân nhắc, xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.
Trong số 3 nhân viên của Pjico, Hợp phải chịu mức án cao nhất do chị ta là người tiếp nhận hồ sơ xuất khẩu của công ty Sông Tiền với giá trị 144.340 USD, nhưng lại chấp nhận bán bảo hiểm theo giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa của Công ty Việt Thái Phong mà không có chữ ký và con dấu của bên mua bảo hiểm. Hợp không kiểm tra giá trị hàng hóa do Thu cung cấp nâng khống qua điện thoại là 224.928 USD. Hợp nhận tiền phí bảo hiểm ngày 18/11/2002 nhưng lại ghi hóa đơn ngày 11/11/2002 cho công ty Việt Thái Phong.
Riêng Vũ Dương Quý không thừa nhận việc được Quân cho 50 triệu đồng, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Song, căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác, có cơ sở để khẳng định Quý không làm hết trách nhiệm của mình trong việc kiểm tra việc thu phí đối với đơn bảo hiểm số 362 (ngày 11/11/2002), không kiểm tra chứng từ thu phí nội bộ, không yêu cầu cung cấp hóa đơn của công ty Sông Tiền bán cho công ty Pizoler để làm rõ hành vi gian dối của Thu mà lại chấp nhận người mua là công ty Taifun...
Vụ Pjico được TAND TP Hà Nội thụ lý lần đầu vào đầu năm 2006, sau 3 lần trả hồ sơ để xác định lại tội danh cho các bị cáo, vụ án mới được đưa ra phán quyết sơ thẩm với tổng số 4 trong 6 bị cáo được bớt và đổi tội danh.
Việt Dũng


