500.000 đồng và bản án tử hình
Hà Thị Tiến để Sơ và Binh cất giấu nhờ 28 bánh heroin và được hai kẻ này "biếu" tổng cộng 510.000 đồng cho hai mẹ con sau khi lấy hàng, đóng gói đem đi tiêu thụ.
Hôm qua, ngày 5/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Hà Thị Tiến (tức Hà Thị Hoàn, 34 tuổi, trú tại Bản Buổm, xã Chiềng Cơi, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Hồi 14h ngày 14/11/2006, tại bến xe khách Sơn La (thuộc phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (Công an Hà Nội) đã phát hiện Quàng Thị Lả (42 tuổi, trú tại Bản Thôm, xã Thôm Mòm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) và Quàng Thị Thuông (là cháu gọi Lả bằng dì) đang vận chuyển 28 bánh heroin (tương đương 9.950 gram).
Lả khai số ma túy này là mua hộ một người tên là Trịnh Gia Trung (quốc tịch Trung Quốc, không xác định được địa chỉ) với giá 150.000 USD. Quàng Thị Sơ (con gái của Lả) và Quàng Văn Binh (tức Quàng Văn Vinh, là bạn trai của Sơ) đã tìm mua số ma túy này và đem cất giấu ở nhà của Hà Thị Tiến. Lả và Thuông đã đến nhà Tiến nhận heroin và đóng gói ngay tại đây. Để trả “công”, Lả đã đưa cho Tiến 500.000 đồng và cho con gái Tiến 10.000 đồng mua quà trước sự chứng kiến của Thuông. Sau đó, Lả đem số ma túy này về Hà Nội thì bị cơ quan công an bắt giữ cùng tang vật.
Sau khi vụ án bị phát hiện, cơ quan điều tra đã bắt giữ Lả, Thuông và Hà Thị Tiến. Con gái của Lả là Sơ và bạn trai Binh bỏ trốn nên cơ quan công an đã ra lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Trong thời gian tạm giam, vào ngày 25/5, Lả đã treo cổ tự tử tại buồng giam số 1, Trại tạm giam số 2 (Công an thành phố Hà Nội). Do Lả đã chết, Thuông lại không khai nhận việc đã cùng Lả vận chuyển 28 bánh heroin từ Sơn La về Hà Nội tiêu thụ, Sơ và Binh bỏ trốn chưa bắt được… nên cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị cán đối với Quàng Thị Thuông để điều tra xử lý sau.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hà Thị Tiến tử hình về tội trên.
Việt Dũng

