Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Giả công an, lừa 'chạy đặc xá'

Tự xưng là một cán bộ công an có thể “chạy” cho các phạm nhân ra tù trước thời hạn, Lê Hoàn Anh đã lừa được 8 người với tổng số tiền hàng chục triệu đồng để "chạy" cho con em họ ra tù, sau đó "lặn mất tăm".

Công an TP Long Xuyên, An Giang vừa chuyển kết luận điều tra sang Viện KSND TP Long Xuyên đề nghị truy tố đối với Lê Hoàn Anh, 24 tuổi, ngụ xã Hội An, huyện Chợ Mới, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Hoàn Anh được gia đình cho học đến hết cấp ba thì nghỉ, sau đó xin vào làm nhân viên cho chi nhánh một công ty bánh kẹo, nhưng chẳng bao lâu thì bị buộc thôi việc vì vi phạm các quy định của công ty này.

Bị đuổi việc, Anh không về quê mà tá túc tại phường Mỹ Quý để mưu sinh, rồi xin vào làm công nhân cho công ty thủy sản tại TP Long Xuyên, song chẳng được bao lâu thì y bị Công an bắt vì lấy trộm điện thoại di động và một kính thủy đo hơi nước của một đồng nghiệp.

Trong thời gian bị lưu giữ tại nhà tạm giữ, anh ta biết được tên một số cán bộ của Công an TP Long Xuyên và cán bộ cơ quan kiểm sát, tòa án. Để thực hiện hành vi phạm tội, vào các ngày 10 và 25 hàng tháng, Lê Hoàn Anh lân la đến cổng nhà tạm giữ, trà trộn vào đám đông đi thăm nuôi để nghe ngóng tình hình.

Sau khi nắm bắt được các thông tin cần thiết về những gia đình có con em phạm tội muốn ra tù trước thời hạn, Lê Hoàn Anh đã đến làm quen và tự xưng mình là "công an" có thể giúp các gia đình có con em vi phạm pháp luật giảm nhẹ án.

Với dáng vẻ ăn mặc lịch sự, Lê Hoàn Anh đã làm nhiều người lầm tưởng là thật nên nhờ anh ta "giúp đỡ". Chỉ chờ có thế, hắn hẹn ngày đến nhà để bàn bạc và cho biết luôn giá cả cụ thể.

Tháng 3, Lê Hoàn Anh đến nhà bà Lê Thị Lệ, phường Mỹ Quý, ra giá 2,5 triệu đồng để lo cho con bà là Q. đang bị bắt giam về tội đánh bạc với lý do "có ông cậu làm lớn ở Công an Long Xuyên có thể giúp được".

Sau khi nhận đủ số tiền, Lê Hoàn Anh đã trốn biệt tăm, nhưng ngẫu nhiên, khi ra tòa, thì Q. được hưởng án treo do phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Lợi dụng được cơ may hiếm có này, Anh lại tiếp tục "nổ" về uy tín của mình trong việc chạy án và đưa ra những lời hứa chắc như đinh đóng cột "nếu không giúp được tại ngoại hoặc án treo thì bao nhiêu tiền đều hoàn trả lại" càng khiến cho những người đến nhờ y chạy án thêm tin tưởng.

Theo đó, từ tháng 4 đến tháng 6, Lê Hoàn Anh đã lừa đảo chiếm đoạt của 4 người khác số tiền 15 triệu đồng, gồm: Trần Văn Ngon ở Mỹ Phước 4,5 triệu đồng, Trần Thị Ngọc Trinh ở Sa Đéc, Đồng Tháp 2 triệu đồng, Nguyễn Thị Lược ở Mỹ Quý 4,5 triệu đồng và chị Trần Thị Hiếu Lan 4 triệu đồng để lo cho những người thân của họ được hưởng án treo.

Đầu tháng 6, khi đi uống cà phê ở khu vực phường Mỹ Quý, Hoàn Anh vô tình biết được thông tin chị Lê Hồng Nhung, phường Mỹ Phước, có em ruột đang bị bắt giam về tội trộm cắp tài sản. Anh ta đã tìm cách liên hệ và đặt vấn đề lo chạy án với số tiền 7,5 triệu đồng.

Khác với những lần trước, lần này hắn liều lĩnh yêu cầu bị hại đưa tiền mặt tại quán cà phê. Nhiều lần Hoàn Anh gọi điện thúc giục chị Nhung phải lo tiền để người nhà được tại ngoại. Vì thương em nên chị Nhung phải bấm bụng đi mượn nợ 2 triệu đồng để chuẩn bị gặp Lê Hoàn Anh.

Ngày 11/7, từ nguồn tin của quần chúng báo có một đối tượng khả nghi đang chờ nhận tiền chạy án tại quán cà phê Hồ Bơi (phường Mỹ Bình), Công an TP Long Xuyên đã cử hai mũi trinh sát xuống ngay hiện trường tiếp cận Lê Hoàn Anh. Khoảng 15 phút sau có một phụ nữ đi vào ngồi chung bàn với Anh. Sau vài câu nói, người phụ nữ này đưa cho anh ta một bao thư trong đó có 2 triệu đồng. Khi y vừa nhận tiền chưa kịp cho vào túi quần thì bị trinh sát ập đến bắt quả tang…

Trước những chứng cứ không thể chối cãi được, Anh đã cúi đầu khai nhận, từ tháng 3 đến tháng 6 đã thực hiện được 8 vụ lừa đảo chạy án, chạy thủ tục xin việc làm chiếm đoạt gần 26 triệu đồng.

(Theo Công An Nhân Dân)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net