Bắt giam 4 bị can Đề án 112
Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Đề án 112, hôm qua (8/10), Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng loạt thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi ở và làm việc của 4 bị can.
Trong đó có 2 bị can là em trai của Thư ký Ban điều hành Đề án 112 Lương Cao Sơn (bị can đã bị bắt tạm giam 4 tháng) là Lương Cao Phi, cán bộ Nhà xuất bản Bản đồ và Lương Cao Phong, Giám đốc Trung tâm thẩm định thuộc Công ty tin học xây dựng.
Hai người khác là Công Tuấn Hải, cán bộ Nhà xuất bản Bản đồ và Nguyễn Thuý Hà, Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ tin học ISA. Cả bốn đối tượng trên đều bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội tham ô.
Lương Cao Phi, Lương Cao Phong được xác định là đồng phạm với anh trai Lương Cao Sơn trong việc tham ô, chiếm đoạt tiền từ việc in tài liệu cũng như việc đào tạo của đề án.
Những thông tin ban đầu cho hay, chi phí đào tạo chứng chỉ A tin học của các cơ sở đào tạo có uy tín trong nước chỉ khoảng 400.000 -500.000 đồng/người/khoá. Tuy nhiên, Thư ký Ban điều hành đề án cùng câu kết với một số đối tượng thu tới 2 triệu đồng/người cho một chứng chỉ tin học tương đương với chứng chỉ A.
Theo xác định của các cơ quan chức năng, trong thời gian qua đã có hàng nghìn cán bộ công chức, viên chức được đào tạo tin học theo chương trình của Đề án 112. Như vậy số tiền các đối tượng nâng khống, gây thiệt hại cho Nhà nước là rất lớn.
Nguyễn Thuý Hà, Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ tin học ISA, được xác định là người có vai trò quan trọng trong vụ án này. Nguyễn Thuý Hà có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với Vũ Đình Thuần, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng ban điều hành đề án (bị can đã bị bắt trước đó) và Lương Cao Sơn, Giám đốc Công ty ISA được coi là "mắt xích" lớn trong chuỗi sai phạm mang tên: nâng giá, chia chác, tham ô.
Công ty ISA của Nguyễn Thuý Hà là đơn vị cung cấp nhiều thiết bị, phần mềm cho Đề án 112. Tháng 10/2004, Công ty ISA trúng thầu cung cấp phần mềm dùng chung cho đề án.
Theo xác định của các cơ quan chức năng, phần mềm dùng chung này có giá là 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Vũ Đình Thuần đã có hành vi cố ý làm trái cùng với các đối tượng liên quan nâng giá trúng thầu của phần mềm này lên đến trên 9,1 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng đã xác định được từ việc thực hiện hợp đồng cung cấp phần mềm dùng chung này, các bị can đã làm thiệt hại cho Nhà nước trên 1,3 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án, đã có 13 người bị khởi tố bị can và bị bắt tạm giam.
(Theo Lao Động)

