Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tuyên tử hình ba 'trùm' ma túy

Sau một tuần xét xử, chiều qua, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên ba án tử hình, 4 án tù chung thân với các bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hàng chục kg heroin liên tỉnh do Nguyễn Văn Hùng (tức Hùng "Vang") cầm đầu.

Đường dây mua bán trái phép chất ma túy gồm 15 "thành viên" với kẻ cầm đầu là Hùng "Vang", 43 tuổi, trú tại thôn Tiến Ân, xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Tây.

Trong đó, các án tử hình dành cho Trần Lê Sơn (tức Sơn "Mão"), Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn "Ty"), Phạm Anh Tuấn (Tuấn "Hưng"); 4 án Tù chung thân đối với: Nguyễn Văn Hùng, Đinh Thị Phương Liên (Liên "Híp"), Lê Quý Khoáng, Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng "Út"); 20 năm tù giam đối với: Lê Thị Là và Nguyễn Huy Trường. 6 bị cáo còn lại lĩnh án từ 3 đến 9 năm tù giam.

Vụ án này được phát hiện vào đầu năm 2005, khi công an thành phố Hà Nội nhận được đơn của phạm nhân Nguyễn Văn Hùng (đã bị tạm giam chờ thi hành án xử phạt tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy). Trong đơn, Hùng đã tố giác từ giữa năm 2001 đến năm 2002, Hùng đã mua bán ma túy với Nguyễn Huy Trường, Trần Lê Sơn, Định Thị Phương Liên (bạn gái của Sơn) và Nguyễn Mạnh Hùng.

Nhóm 4 người đó do Nguyễn Văn Quang (tức Quang "Nhân", trú tại tổ 5, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) là bạn tù của Hùng "Vang" tại Trại cải tạo Văn Hòa (Thường Tín, Hà Tây) đưa đến nhà Hùng giới thiệu và đặt vấn đề để Hùng bán heroin cho bọn chúng.

Số heroin này đã được bọn chúng "tuồn" đi tiêu thụ khắp các nơi trên địa bàn Hà Nội và Hà Tây. Cụ thể, Hùng tham gia mua bán 5.480 gram heroin, Sơn và Liên cùng tham gia mua bán 4.900 gram heroin, Nguyễn Anh Tuấn 4.150 gram heroin, Phạm Anh Tuấn đồng phạm với Sơn, Liên mua bán 1.400 gram heroin, Khoáng tham gia 700 gram heroin...

HĐXX đã xem xét hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Văn Hùng là đặc biệt nghiêm trọng với số lượng rất lớn. Tuy nhiên, do xét Hùng có công tố giác, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải... nên HĐXX coi đây là tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho Hùng xuống còn mức án Tù chung thân.

Trong vụ án này, có 3 chị em ruột là Trần Bạch Cảnh Liên, Trần Bạch Cảnh Mai và Trần Lê Sơn đã bàn bạc và cử Cảnh Liên gửi thư một cách bất hợp pháp vào nhà tạm giữ cho Đinh Thị Phương Liên để giục kẻ này phản cung, không khai ra hành vi phạm tội của Trần Lê Sơn và Nguyễn Anh Tuấn. Đổi lại, Cảnh Liên hứa sẽ chăm lo đầy đủ cho Phương Liên.

Với hành vi này, cả 3 chị em ruột nhà Sơn đều bị tòa khép vào tội "Mua chuộc người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật". Tòa đã tuyên phạt Cảnh Liên, Cảnh Mai cùng lĩnh án 4 năm tù giam và cậu em ruột Lê Sơn lĩnh án tử hình cho tội danh nêu trên và tội mua bán trái phép chất ma túy.

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net