Tuyển người vào công ty bán dâm
Nghe Tuyền hứa hẹn, chị Thơm hí hửng qua Ma Cao làm nhân viên massage với hy vọng kiếm tiền về phụ giúp gia đình. Nhưng qua tới nơi, Tuyền yêu cầu chị Thơm mua dụng cụ hướng dẫn cách "tiếp khách" để đưa vào công ty bán dâm.
|
|
| Bị cáo Bích Tuyền, Khôi An và Văn Thuận (từ trái qua). Ảnh: N.H. |
Năm 2000, Nguyễn Bích Tuyền được bạn gái nhờ người đưa đi Ma Cao làm gái bán dâm cho tiệm massage Sánh Lệ Hòa với chi phí là 2.500 USD. Hành nghề được gần 1 năm, Tuyền trả hết số tiền nợ vay mượn trên khi xuất ngoại trên nên chỉ làm thêm thời gian ngắn nữa thì về quê.
Làm ăn khó khăn, năm 2003, Tuyền lại trở lại Ma Cao, quen được hai "má mì" tên Yến (quê Hà Nội), Kiều (ngụ ở Ma Cao) và được đề nghị đưa gái trong nước qua "hành nghề". Chi phí 2.500 USD/người do những kẻ "chăn dắt" này bỏ ra, Tuyền được hưởng 300 USD/cô đưa sang. Thông qua cô kết nghĩa là Nguyễn Thị Khôi An và em trai Nguyễn Văn Thuận, Tuyền đã thiết lập đường dây mua bán phụ nữ.
Cụ thể, khoảng tháng 6/2006, sau khi kiểm tra nhan sắc của đối tượng trên mạng, Tuyền đồng ý đưa chị Thơm ra nước ngoài với công việc là nhân viên massage. Tuy nhiên, khi chị Thơm vừa qua, Tuyền đã đề nghị được "hướng dẫn" chị này cách chiều khách để đưa vào công ty bán dâm. Bị chị Thơm phản ứng quyết liệt, Tuyền buộc nạn nhân phải điện thoại về gia đình lo đủ 2.000 USD "bồi thường" mới cho phép về. Nhận được tin dữ, gia đình chị Thơm đã phải thế chấp nhà cửa gom đủ tiền giao và khi được em trai báo đã nhận đủ tiền, Tuyền mới thả người về. Quá bức xúc, gia đình Thơm đã làm đơn tố cáo.
Hôm nay, TAND TP HCM đã đưa vụ án này ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Bích Tuyền (26 tuổi)12 năm tù, Nguyễn Văn Thuận (23 tuổi, em trai Tuyền, ngụ Hậu Giang) 6 năm và Nguyễn Thị Khôi An (35 tuổi, quận 1) 8 năm cùng về tội mua bán phụ nữ.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
(Theo VnExpress)


