Anh em ruột buôn ma túy liên tỉnh
Sau 10 ngày xét xử 8 bị cáo mua bán trái phép heroin với số lượng lớn từ Sơn La về Hà Nội, hôm qua TAND thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 2 án tử hình đối với Hoàng Thị Hảo và Nguyễn Chiến Thắng. Cầm đầu đường dây này là Hảo và anh trai bị cáo, Hoàng Văn Ngọ.
Ngoài 2 anh em ruột Ngọ, trong vụ buôn bán trái phép chất ma túy liên tỉnh này, còn bị cáo là vợ chồng.
Đường dây ma túy của Ngọ bị phá bắt đầu vào ngày 23/12/2004. Trong lúc làm nhiệm vụ, công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát hiện Nguyễn Thị Thúy Hằng thuê xe ôm chở 1 bao gạo (nặng 20 kg) bên trong có 2 bánh bột màu trắng được đưa đi giám định và kết luận là heroin.
Hằng khai, số heroin này mình vận chuyển thuê cho Ngọ từ Sơn La về Hà Nội tiêu thụ với giá công 3 triệu đồng/bánh. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã ra đường dây mua bán trái phép heroin với số lượng lớn kéo dài trong 2 năm 2003 và 2004.
Bằng những thủ đoạn cất giấu tinh vi nhằm "che mắt" sự kiểm soát của lực lượng chức năng, các "mắt xích" đã liên tục tổ chức vận chuyển khoảng 40 chuyến hàng "trắng" từ Sơn La về Hà Nội. Tổng cộng, Ngọ tham gia mua bán 20 bánh, 26 cây heroin (tương đương gần 8 kg), Hảo mua bán 25 bánh, 13 cây, 8 chỉ heroin (hơn 9 kg), Thắng mua bán 20 bánh heroin (7 kg), Hằng tham gia 17 bánh, 8 cây heroin (hơn 6 kg).
Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng đã tuyên 4 án tù chung thân đối với Ngọ; Nguyễn Viết Cương (là em trai Thắng), Hằng (ở Mộc Châu, Sơn La), Nguyễn Thanh Hải (ở Tuần Giáo, Điện Biên). 2 bị cáo còn lại trong đó có vợ của Cương là Đinh Thị Thúy Hà lĩnh án 20 năm tù và Hà Văn Thóa (tức Có Cụt, ở Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La) 12 năm tù.
Việt Dũng


