Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Trung tá Thủy không thừa nhận

Chiều qua, tại trụ sở Phòng PC14 CA TP Hà Nội, báo chí đã có cuộc tiếp xúc với trung tá Dương Bích Thuỷ (một đội phó PC14, Công an Hà Nội), người đang bị tố cáo nhận tiền để thuê côn đồ đập phá một nhà dân ở khu vực hồ Ba Mẫu (Hà Nội) đêm 23/5.

Nữ trung tá công an được mệnh danh là “bông hoa thép” của Phòng Cảnh sát hình sự không giấu được sự suy sụp trước “biến cố” đang phải đối mặt. Trung tá Thuỷ không nói nhiều về vụ việc bà đang bị tố cáo, chỉ cho biết mình đã có bản tường trình kiểm điểm gửi lãnh đạo Phòng và lãnh đạo Công an TP Hà Nội.

Bà Thuỷ nói ngắn gọn: “Vì vụ án đang trong quá trình điều tra nên tôi không thể nói gì với các nhà báo vào lúc này về những nội dung liên quan đến vụ án...”.

Về quá trình công tác, các PV được lãnh đạo Phòng PC14 cung cấp một bảng thành tích đáng nể của trung tá Thuỷ trong hơn 20 năm công tác tại Công an TP Hà Nội.

Liên tục từ năm 1984 đến nay, người nữ cảnh sát này đã nhận được nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND TP và Giám đốc Công an TP Hà Nội. Nhiều vụ trọng án do Công an Hà Nội thụ lý như vụ bắt cóc cháu bé người Nhật năm 1999, vụ hành hung cán bộ Thanh tra nhà nước năm 2002, và nhiều vụ giết cướp nghiêm trọng khác... đều có bà góp công. Rất nhiều vụ, trung tá Thuỷ phải đối mặt với những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm chuyên xài vũ khí “nóng”...

Rất nhiều tờ báo lớn trong và ngoài ngành công an đã có những loạt bài dài kỳ biểu dương thành tích của nữ cán bộ điều tra này, thậm chí bà Thủy còn từng được tôn vinh trên chương trình Người đương thời của Đài THVN...

Trước khi xảy ra vụ đập phá nhà dân ở hồ Ba Mẫu, trung tá Thuỷ đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Phần thưởng mới về đến Công an Hà Nội, bà chưa kịp nhận thì đã xảy chuyện...

Thành công trong công việc, song trung tá Thuỷ lại gặp nhiều trắc trở trong chuyện riêng tư. Thượng tá Phó trưởng phòng PC14 Nguyễn Đức Chung cho biết, 2 vợ chồng trung tá Thủy do bất hoà đã ly thân từ nhiều năm nay, con trai bà mắc bệnh tật và cũng có biểu hiện chơi bời lêu lổng.

Khi cuốn vào công việc, điều tra các vụ án khó, dĩ nhiên thời gian dành cho gia đình của người nữ cán bộ điều tra sẽ vô cùng hạn chế và chịu nhiều thiệt thòi. Bản thân bà Thuỷ năm ngoái cũng phải trải qua một cơn phẫu thuật bệnh tim...

Nói chuyện với với các PV, trung tá Thủy không hề đổ lỗi cho công việc, không phải vì vất vả mà người cán bộ công an có thể dễ mắc sai phạm, mặc dù hơn 20 năm làm công tác điều tra trọng án, đã có những lúc bà cảm thấy mệt mỏi, lo sợ mơ hồ và muốn xin chuyển công tác...

Biết việc Trung tá Thuỷ có liên quan đến vụ đập phá nhà dân ở hồ Ba Mẫu, nhiều cán bộ cảnh sát cũng như lãnh đạo Phòng PC14 Hà Nội đều cảm thấy bất ngờ và xót xa.

Trao đổi với các PV, Thượng tá Trưởng phòng Nguyễn Đức Bình cũng như Thượng tá Nguyễn Đức Chung đều cho biết, quan điểm của lãnh đạo đơn vị là không bao che sai phạm. Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh cũng khẳng định cơ quan điều tra sẽ xử lý nghiêm vụ việc theo đúng pháp luật, khi có kết luận cuối cùng.

Lãnh đạo Phòng PC14 cũng cho biết trung tá Thuỷ đã có bản tường trình ban đầu về sự liên quan của mình trong vụ đập phá nhà dân.

Hiện trung tá Thuỷ không thừa nhận chuyện đã cầm tiền của Trần Việt Sơn (Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất hàng may mặc Việt Huy) và các đối tượng khác để thuê côn đồ đập ngôi nhà cấp 4 của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Bình. Bà Thủy còn khẳng định, nhóm người trên chỉ là... những người lao động tự do.

Mặc dù trung tá Dương Bích Thuỷ không thừa nhận, song tại Công an quận Đống Đa, một đối tượng liên quan đến vụ án đã khai từng 4 lần chuyển tiền cho trung tá Thuỷ (gián tiếp hoặc đưa trực tiếp) với tổng số 210 triệu đồng. Trong đó, 150 triệu đồng là để thực hiện “hợp đồng” đập nhà; 60 triệu đồng đưa sau khi Trần Việt Sơn bị bắt, với mục đích nhờ trung tá Thuỷ “chạy án”...

Vụ án đang diễn biến hết sức nghiêm trọng và liên quan đến cán bộ trong ngành công an. Mọi việc cần phải chờ vào kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra, trên cơ sở điều tra khách quan, không bao che sai phạm cũng như không bỏ lọt tội phạm.

(Theo Tiền Phong)


Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net