Phó chủ tịch quận bị kiện
Bà Phạm Thị Sâm ở Thịnh Yên, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng vừa gửi đơn ra TAND quận khởi kiện Quyết định số 721 của UBND quận Hai Bà Trưng do ông Lâm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch ký.
Năm 1992, gia đình bà Phạm Thị Sâm mua căn nhà ở số 23 phố Thịnh Yên (nhà biệt thự, nhiều hộ). Tổng diện tích bà Sâm mua: 40,5m2 (có 6,9m2 lối đi riêng).
Việc mua bán có xác nhận của UBND phường và các hộ trong số nhà 23. Năm 2004, gia đình bà Sâm và bà Đỗ Thị Hường ký ranh giới đất để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Sau đó, bà Sâm, bà Hường đều được UBND quận Hai Bà Trưng cấp “sổ đỏ”. “Sổ đỏ” của bà Sâm ghi nhận rõ phần lối đi 6,9 m2 ra đường. Nhưng ngay sau đó, bà Hường có đơn khiếu kiện UBND quận, đòi quyền sử dụng chung vào lối đi này.
Thay mặt UBND quận, ông Lâm Anh Tuấn đã ra Quyết định số 721 ngày 29/7/2005 cho bà Hường được khôi phục quyền sử dụng chung diện tích 6,9 m2, đồng thời điều chỉnh diện tích đã cấp “sổ đỏ” cho bà Sâm. Bị mất lối đi, bà Sâm khiếu kiện Quyết định số 721 do Phó chủ tịch Lâm Anh Tuấn ký.
Ông Lâm Anh Tuấn khẳng định những quyết định của UBND quận Hai Bà Trưng do ông ký là đúng. Ông Tuấn cho rằng, không có việc tranh chấp đất đai giữa bà Hường và bà Sâm, mà họ chỉ khiếu kiện các quyết định hành chính của quận. Nay bà Sâm đã kiện ra TAND quận Hai Bà Trưng, mọi việc hãy chờ phán quyết của toà.
(Theo Tiền Phong)

