Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

'Hồ sơ lọt ra ngoài là sai phạm'

Một ngày sau khi VnExpress đăng tin về việc lộ tài liệu liên quan đến quá trình chuẩn bị đấu thầu của dự án nhà máy xi măng Hải Phòng, Tổng công ty Xi măng VN đã thanh tra tại Ban quản lý dự án. Kết quả, 7 bộ tài liệu liên quan không bị thất lạc. Tuy nhiên, khả năng lộ tài liệu từ Ban quản lý không bị loại trừ.

Sáng 1/8, Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam Nguyễn Văn Hạnh cho biết, ngày 27/7, đã yêu cầu chủ đầu tư dự án là Công ty xi măng Hải Phòng giải trình. Ngay hôm sau, Tổng công ty đã lập đoàn thanh tra do ông Nguyễn Đình Lộc (Phó ban thanh tra) làm việc với Ban quản lý dự án. Kết quả kiểm tra cho thấy, 7 bộ hồ sơ gốc liên quan đến việc chuẩn bị đấu thầu dự án khu nhà ở cán bộ, công chức nhà máy Xi măng Hải Phòng vẫn còn nguyên (6 ở Ban quản lý dự án và 1 tại chủ đầu tư). Tuy nhiên, ông Hạnh cũng không dám khẳng định, ngoài 7 bộ hồ sơ này không còn thêm bộ hồ sơ nào nữa.

Trong văn bản gửi tới Tổng công ty ngay trong ngày nhận được yêu cầu giải trình, ông Hồ Thế Khiên, Trưởng ban quản lý dự án (người bị tố cáo nhận hối lộ 1 tỷ đồng) khẳng định: "Những tài liệu như hồ sơ thiết kế, văn bản thẩm tra, văn bản thẩm định đang được Ban quản lý dự án lưu hồ sơ gốc, không bị thất thoát ra ngoài".

Theo ông Khiên, tính đến ngày 27/7, hồ sơ gói thầu 25 xây dựng khu nhà ở cán bộ công nhân viên chưa chính thức được phê duyệt. Ông cho biết, hồ sơ thiết kế ban đầu có nhiều dạng thiết kế dự thảo do tư vấn thiết kế lập và đều có dấu của đơn vị tư vấn. "Những tài liệu này đang trong quá trình hoàn thiện, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt". Với lập luận này, ông Khiên cho rằng, tài liệu chưa thuộc hồ sơ bảo mật theo Quy chế đấu thầu.

Giải trình là vậy, tuy nhiên, khi được nhìn thấy bản sao của những bộ hồ sơ này, ông Khiên lại thừa nhận, đó là tài liệu liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị lập hồ sơ mời thầu, dự án đó đương nhiên phải được bảo quản theo chế độ mật.

Chỉ thị của Tổng giám đốc Nguyễn Văn Hạnh ký tháng 9/2004 cũng đã quy định: "Tất cả các hồ sơ, tài liệu, thông tin có liên quan đến cuộc thầu từ kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, tài liệu thông tin liên quan đến quá trình xét thầu đều thuộc loại tài liệu bí mật và cần được lưu trữ, bảo vệ theo chế độ bí mật nhà nước".

Ông Nguyễn Quang Tuấn (Chánh văn phòng Tổng công ty) thừa nhận, tài liệu đấu thầu tuy không đóng dấu mật nhưng nó mặc định được coi là "mật". Cũng theo ông này, sau dự án nhà máy xi măng Hải Phòng mới, ông Khiên sẽ nghỉ hưu do đủ tuổi.

Dù chưa khẳng định giá trị của bản tài liệu được tuồn ra ngoài, lãnh đạo Tổng công ty Xi măng cũng nhìn nhận, hồ sơ chưa được phê duyệt, nhưng nếu Ban quản lý dự án để lọt tài liệu ra bên ngoài thì cũng là sai phạm.

Theo Tổng giám đốc Nguyễn Văn Hạnh, quan điểm của Tổng công ty là cương quyết xử lý nếu phát hiện cán bộ có biểu hiện tiêu cực. Tổng công ty sẽ thanh tra sự việc trên tinh thần khách quan, không bao che dung túng.

Ông Hạnh cho biết, dự án nhà máy xi măng Hải Phòng mới có từ năm 1997, đã xảy ra nhiều trục trặc do nguyên nhân chủ quan và khách quan trong quá trình triển khai. Đến thời điểm này, dự án đã trải qua nhiều thay đổi. Dự kiến tháng 12, công trình này sẽ cho ra đời những mẻ clinker đầu tiên phục vụ việc sản xuất xi măng. Còn những hạng mục khác vẫn tiếp tục triển khai. Nội dung gói thầu xây dựng khu nhà ở cho công nhân viên chức được Hội đồng quản trị Tổng công ty xi măng phê duyệt đấu thầu hạn chế.

Ngày 2/8, lãnh đạo tổng công ty xi măng sẽ có cuộc làm việc trực tiếp với Ban quản lý dự án về những nội dung có liên quan.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net