Công trình chống ngập lụt bị rút ruột
Ngày 29/7, công an Phú Yên bắt đầu làm việc với một số lãnh đạo, cán bộ của Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh - chủ đầu tư dự án hệ thống công trình chống ngập lụt thành phố Tuy Hòa (gọi tắt là kè Bạch Đằng) và các bên liên quan để làm rõ những sai phạm xảy ra tại công trình này.
Công an Phú Yên cho biết dù chỉ mới tiến hành kiểm tra bất thường 20 trong 1.100 cọc bê tông tại gói thầu số 4 đã phát hiện tất cả đều vi phạm so với thiết kế được duyệt. Chẳng hạn, thiết kế yêu cầu các cọc bêtông cốt thép (cọc néo) phải có 12 cây thép phi 22, dài 4,1m thì thực tế chỉ có 8 cây thép; cọc cừ chịu lực công trình chỉ sử dụng thép phi 20 trong khi thiết kế yêu cầu phi 22; thép của các dầm ngang cũng bị thay đổi từ phi 20 thành phi 18...
Ngoài ra, kích thước cũng như khoảng cách giữa các trụ bêtông đóng xuống nước và các trụ bêtông neo đều không đúng như thiết kế; một số hạng mục khác đã thi công cũng có dấu hiệu sai phạm như thay đổi quy cách, chủng loại sắt thép so với hồ sơ thiết kế. Đây là gói thầu có giá trị gần 21 tỉ đồng, do Công ty Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước Hà Nội (thuộc Tổng công ty Xây dựng và lắp máy điện nước) thi công, hiện đã hoàn thành hơn 96% tổng giá trị khối lượng, chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu 17 tỉ đồng.
Theo Tuổi Trẻ, công trình kè Bạch Đằng có tổng vốn đầu tư 52 tỉ đồng, là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Phú Yên. Đến nay tiến độ thi công công trình này đã bị chậm gần hai năm so với kế hoạch ban đầu.


