3 năm 'ăn' 1.300 tấn muối
Trong 2 năm thực hiện đề tài khoa học và dự án về muối, nếu không bị cơ quan Kiểm toán Nhà nước phát hiện, ông Cục phó Cục chế biến nông lâm sản và nghề muối đã "ăn" mất 1.300 tấn muối, tương đương 520 triệu đồng...
Năm 2002, Cục Chế biến lâm nông lâm sản và nghề muối được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNPTNT) cấp kinh phí 1,2 tỷ đồng cho việc thực hiện dự án điều tra nhu cầu sử dụng muối toàn quốc và đề tài nghiên cứu cải tiến quy trình công nghệ, thiết bị xử lý nước chạt và kết tinh muối.
Để thực hiện, Cục chế biến nông lâm sản đã giao cho ông Nguyễn Mạnh Sơn, Phó Cục trưởng thực hiện các dự án và đề tài trên cơ sở hoàn ứng chứng từ tạm ứng kỳ trước sẽ được tạm ứng lần sau.
Cuối năm 2004, cơ quan kiểm toán Nhà nước đến kiểm toán tại Cục thấy các chứng từ mà ông Sơn nộp không đảm bảo tính chất pháp lý, không có cơ sở để thanh quyết toán. Ngoài ra, trong một hợp đồng ông Sơn ký và chuyển tiền cho Công ty muối Thanh Hóa 198 triệu ngày 7/12/2004, nhưng chỉ sau một tháng, Công ty muối Thanh Hóa đã đủ chứng từ để hoàn tất thủ tục thanh quyết toán hợp đồng. Tuy nhiên toàn bộ chứng từ này đều là gian lận và không được thanh toán.
Sau sự việc này, Bộ NNPTNT đã yêu cầu Cục kiểm tra, xác minh sự việc và buộc ông Sơn phải báo cáo thành thực việc chi dùng cho 2 dự án trên mặc dù trong các báo cáo trước đây, ông Sơn đã quyết toán chi hết số tiền 1,2 tỷ đồng.
Biết không thể nuốt trôi hết số tiền trên, ông Sơn đành phải báo cáo thật: Năm 2002, số tiền chưa chi hết là 55 triệu, năm 2003 là 184 triệu và năm 2004 là 83 triệu. Nếu tính cả số tiền 198 triệu mà Công ty muối Thanh Hóa đã hủy chứng từ đã nộp cho chủ nhiệm dự án và thay thế bằng các chứng từ khác thì số tiền ông Sơn đã rút ra là khoảng 520 triệu đồng, xấp xỉ 1.300 tấn muối.
Ngọc Khánh

