Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Kinh doanh trang web đồi trụy

Hôm qua, lực lượng an ninh tư tưởng văn hóa thuộc Bộ Công an và Công an TP HCM đã phối hợp dẹp tan một đường dây kinh doanh web sex trái pháp luật, nhằm vào hai trang “quanla” ở phía Bắc và “thienbong” ở phía Nam.

Tháng 7/2004, trên mạng Internet xuất hiện trang web “thienbong” do Trần Minh Quang, mới bước sang tuổi 21 làm chủ. Địa chỉ để giao dịch với trang web này là Quang Tran - P.O. Box 386, Baldwin Park, CA 91706 - USA. Nội dung trang web bao gồm truyện, phim, ảnh đồi trụy được giới thiệu bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Các loại văn hóa phẩm đồi trụy này do “ông chủ” trẻ Trần Minh Quang đang sống tại Mỹ thu thập từ các nguồn phim ảnh ở Mỹ, tải từ trên mạng Internet và đặt mua từ VN.

Mục đích chính của “ông chủ” trang web “thienbong.com” là để kinh doanh qua việc bán VIP member (thành viên VIP). Khách hàng muốn truy cập để xem phải mua VIP member bằng việc gửi tiền mặt hoặc thẻ điện thoại Mobicard theo địa chỉ giao dịch trên hoặc gửi vào tài khoản (Vietcombank) của Nguyễn Tiến Đông và Nguyễn Minh Tuấn, cũng mới 21 tuổi ở VN. Tính từ tháng 7/2004 đến nay, “thienbong” đã bán cho hơn 200 VIP member ở VN, hầu hết là thanh thiếu niên HS SV với số tiền khoảng 30 triệu đồng.

Tháng 2 năm nay, lực lượng an ninh tư tưởng văn hóa phối hợp với an ninh điều tra đã triệu tập Nguyễn Minh Tuấn, chủ tài khoản ở ngân hàng VN - lên khai thác. “Ông chủ” trẻ này (hiện học cao đẳng tin học) lúc đầu chối bay chối biến. Thế nhưng, khi cơ quan công an cho mời bà mẹ của Nguyễn Minh Tuấn lên thì đành khai nhận mọi sự việc.

Tháng 3/2004, Quang cho biết đã lập một trang web đồi trụy mang tên “thienbong” và rủ Tuấn cùng “hợp tác” kinh doanh. Lúc đầu Tuấn từ chối vì sợ vi phạm pháp luật, nhưng Quang động viên Tuấn “yên tâm vì trang web “quanlavn.com” có nội dung tương tự đã hoạt động tại VN hơn một năm mà không ai bị bắt”. Quang cũng là một trong những thành viên sáng lập trang web này (cũng đã bị phát hiện, chủ trang web này là Phạm Quang Hưng đã bị bắt) nhưng do ăn chia tiền không đồng đều nên tách ra làm riêng trang web “thienbong.com”. Nghe nói vậy, Tuấn đồng ý.

Theo hướng dẫn của Quang, ngày 15/7/2004, Tuấn tới Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Tân Định, TP HCM mở tài khoản và mua điện thoại di động để bước vào cuộc kinh doanh kiếm tiền bất hợp pháp. Quang thông báo số điện thoại và tài khoản của Tuấn lên mạng cho khách hàng liên lạc. Nhiệm vụ của Tuấn là giao dịch với khách mua VIP member và kiểm tra tài khoản xác định số tiền của khách rồi báo cho Quang để Quang cung cấp tên truy cập và mã khóa trực tiếp qua email cho khách truy cập lên mạng Internet.

Số tiền thu được, Tuấn dùng thẻ ATM rút ra rồi chia theo tỷ lệ thỏa thuận: Quang hưởng 70%, còn Tuấn 30%. Được một thời gian, Tuấn than phải chi phí tiền xăng xe đi lại kiểm tra tài khoản và tiền “chat” nên Quang cho Tuấn hưởng 50%.

Do trong quá trình “hợp tác” làm cho “thienbong”, Quang hay khoe với những bạn học cũ chung lớp Tuấn ở Bến Tre về trang web “vui vẻ” này, Tuấn sợ bạn bè truy cập phát hiện nên báo cho Quang là không làm nữa. Quang đề nghị “tìm một chứng minh nhân dân của người khác để mở tài khoản” nhằm tránh phát hiện. Lúc này Tuấn nhờ Nguyễn Nam Phương mua giúp một chứng minh nhân dân tên Nguyễn Tiến Đông giá 50.000 đồng, rồi cầm chứng minh nhân dân này đi mở tài khoản mới ở ngân hàng. Từ đó, khách hàng giao dịch với Tuấn qua tài khoản này. Nguyễn Tiến Đông chỉ bị lợi dụng chứng minh nhân dân, không liên quan đến trang web trên.

Tháng 10/2004, báo chí phản ánh hoạt động phạm pháp của “thienbong”. Quang bàn với Nguyễn Mạnh Tuấn chuyển hình thức mua VIP member mới để tránh sự phát hiện của công an. Khách hàng mua VIP member không gửi tiền vào tài khoản của Nguyễn Mạnh Tuấn và Nguyễn Tiến Đông nữa mà đăng ký bằng card điện thoại di động. Nhiệm vụ của Tuấn là ghi lại mã số pin (trên card điện thoại) của khách, kiểm tra giá trị card, sau đó báo cho Quang để Quang cung cấp tên truy cập và mã khóa cho khách. Với hình thức mới này, Tuấn bán được 20 card (trị giá 2 triệu đồng) và còn nhờ Vũ Tiến Tùng (sinh viên học cùng lớp) tiêu thụ. Các bên thỏa thuận số tiền bán được thì Tuấn hưởng 25%, Tùng 25%, còn Quang 50%.

Theo Tuổi Trẻ, từ lời khai của Tuấn, lực lượng công an đã thu thập các chứng cứ liên quan, đồng thời tiếp xúc với cha mẹ Quang đang về VN thăm quê hương. Từ khai nhận của bà ngoại Quang về số tiền đã nhận được, cha mẹ Quang đã viết cam kết giáo dục không cho Quang tiếp tục phát hành trang web “thienbong”, xóa sổ ngay trang web này trên mạng Internet.

(Tên các nhân vật đã được thay đổi)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net