Đại diện báo SKĐS lừa tiền tỷ
Vụ án Nguyễn Lê Cường, nguyên Phó văn phòng đại diện (VPĐD) miền Trung của báo Sức khỏe - Đời sống (SK-ĐS) dùng giấy tờ pháp lý và con dấu của VPĐD tiến hành hàng loạt vụ lừa đảo các doanh nghiệp (DN) với số tiền lên tới hàng tỷ đồng đang gây xôn xao dư luận.
Sau khi bị bắt giữ, Cường đã bước đầu khai nhận các thủ đoạn lừa đảo của mình.
Theo hồ sơ lưu trữ tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) thì Nguyễn Lê Cường sinh năm 1964, ở Đống Đa, Hà Nội. Năm 1985, Cường đi du học ở Anh, rồi làm việc tại một công ty bảo hiểm. Tháng 7/1991, Cường phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị TAND tối cao tuyên phạt 20 năm tù. Chấp hành án một thời gian, đến tháng 10/1998, Cường được đặc xá song còn nợ lại khoản tiền phải nộp thi hành án là 347 triệu đồng và 200.000 USD.
Đầu năm 2000, Cường chuyển vào TP HCM sinh sống. Cuối năm 2003, không hiểu bằng cách nào, Cường đã làm giả hồ sơ, che giấu thân thế và được báo SK-ĐS bổ nhiệm làm Phó VPĐD tại miền Trung và Tây Nguyên.
Sau 8 tháng hoạt động, VPĐD bị báo SK-ĐS ra quyết định giải thể và đề nghị Công an Khánh Hòa thu hồi con dấu. Thế nhưng sau khi nhận được quyết định giải thể, Cường đã cùng với Trưởng VPĐD Trần Ngọc Quang ôm theo con dấu và nhiều giấy tờ pháp lý bỏ trốn. Bước đầu, Công an Khánh Hòa đã nhận được đơn của Công ty cổ phần Hỗ trợ và phát triển tin học HIPT tố cáo Cường chiếm đoạt gần 300 triệu đồng qua việc ký hợp đồng mua máy tính xách tay NX7010, máy in Laser 1160, máy tính D530 và máy in 3015.
Tương tự, tại Hà Nội, cơ quan công an xác định Cường dùng giấy giới thiệu với danh nghĩa là người của báo SK-ĐS để lừa đảo 1,4 tỷ đồng trong việc ký 2 hợp đồng mua máy vi tính và thiết bị văn phòng với Công ty cổ phần Hỗ trợ tin học ở Thụy Khuê. Cường còn lừa đảo 17.000 USD của chị Lê Thị Hồng, trú tại TP Nha Trang trong việc dùng danh nghĩa nhà báo để vào TP HCM "mua hộ" một chiếc xe Toyota. Chưa hết, ông Huỳnh Trọng Chương ở 137 Trần Phú, thị xã Kon Tum, tố cáo Cường chiếm đoạt của ông 86 triệu đồng trong việc hứa bán cho ông 500 thẻ cào điện thoại di động; ông Đỗ Anh Tiến trú tại phường 8, quận 3, TP HCM tố cáo Cường nhận 1.000 USD để xin cho con trai ông vào làm việc tại chi nhánh miền Nam của một công ty xăng dầu lớn rồi sau đó "xù luôn".
Theo Thanh Niên, ngày 23/2, Công an Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Lê Cường về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi bị bắt giữ tại Hà Nội, Cơ quan điều tra của Bộ Công an đã bàn giao Cường cho Công an Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ những hành vi lừa đảo của y. Cho đến thời điểm này, cơ quan công an đang điều tra gần một chục "phi vụ" lừa đảo của Cường và làm rõ sự liên quan của đối tượng Trần Ngọc Quang.

