Công ty thua lỗ, giám đốc xài sang
Theo đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan kinh tế Trung ương, qua xác minh tại Cục quản lý xuất nhập cảnh A18, từ năm 2000 đến 2002, cả bốn thành viên trong gia đình ông Bàng đi nước ngoài 31 lần (ông Bàng 19 lần, vợ ông 6 lần, ba con 6 lần). Hiện tại, cả 3 con ông Bàng đều du học tự túc bằng tiền của gia đình.
Khi còn là giám đốc Inlaco Sài Gòn, ông Hà Đức bàng đã có nhiều quyết sách lạ đời, gây tổn thất, thiệt hại quyền lợi của công ty và cán bộ, nhân viên công ty và cán bộ, nhân viên ở đây. Sau đó, ông Bàng lại được thăng chức Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải VN. Mới đây, theo kết quả điều tra, xác minh của Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải bố trí thay thế ông Bàng (văn bản ngày 4/3 của Văn phòng Chính phủ).
Một quan chức thuộc Văn phòng Chính phủ xác nhận cả Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ đều cho rằng ông Hà Đức Bàng phải chịu trách nhiệm về việc để thất thoát hơn 291.000 USD khi còn làm giám đốc Inlaco Sài Gòn.
Năm 1996, Inlaco Sài Gòn ký hợp đồng cho một hãng nước ngoài thuê tàu. Sau đó, hãng này tuyên bố phá sản khiến đơn vị mất trắng trên 291.000 USD. Không những thế, Inlaco còn phải móc tiền túi trả thay đối tác các khoản phí cầu bến, phí cảng. Trong vụ việc này, lãnh đạo Inlaco (do ông Bàng làm giám đốc) đã phớt lời một cách khó hiểu một số điều khoản trong hợp đồng như thời hạn thanh toán, chế tài... với bên thuê, dẫn tới bị tổn thất.
Theo Pháp Luật TP HCM, cũng thời làm giám đốc Inlaco Sài Gòn, ông Bàng tự đưa ra quy chế trả lương, trong đó xác định hệ số lương giám đốc là 21,25, cao gấp nhiều lần so với hướng dẫn của Bộ LĐ-TBXH. Chính vì thế thu nhập tính thuế bình quân mỗi tháng của ông Bàng trong các năm 2000 đến 2002 cao gấp 33 đến 47 lần nhân viên chính thức (43,9 triệu đồng, 52,2 triệu đồng tùy năm).
Cũng theo Văn phòng Chính phủ, Thanh tra đã kết luận ông Hà Đức Bàng phải chịu trách nhiệm về việc "thưởng ngược" lên Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng hải".
Theo đó, tháng 8/2003, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Hà Đức Bàng ký quyết định "thưởng" cán bộ, công chức Cục Hàng hải với số tiền tương tự là 50 và 30 triệu đồng. Những quyết định này không xin ý kiến hội đồng quản trị, cấp ủy, ban chấp hành công đoàn và hạch toán vào quỹ tiền lương (hoặc trích từ quỹ khen thưởng) của Tổng công ty.
Thanh tra Chính phủ cũng nhận xét ông Hà Đức Bàng có sai trong quan hệ với công ty Kiểm toán DTL. Theo đó, chính ông Bàng là người ký bản hợp đồng thuê đơn vị này kiểm toán Công ty XNK Vật tư đường biển với chi phí gần 300 triệu đồng. Thế nhưng công ty DTL chưa thực hiện hết phần công việc vẫn được thanh toán hết.
Với những sai phạm nêu trên, cùng với các biểu hiện về tư cách đạo đức, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo không để ông Hà Đức Bàng giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải.

