Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bản án cho Việt kiều buôn ma túy

“Bị cáo rất hối hận về việc làm của mình, vì hám lợi mà giờ đây bị cáo phải nhận lấy mức hình phạt cao nhất là tử hình", Trần Văn Thành (40 tuổi, Việt kiều Australia) nói lời cuối cùng tại phiên tòa phúc thẩm chiều 21/3.

Trần Văn Thành (x) cùng đồng bọn tại tòa.

Đầu năm 2003, khi đang ở Australia thì Thành được bạn là Lê Thị Hồng Phương cho biết có 2 bánh heroin đang ở Việt Nam nhờ Thành bán hộ với giá 10.500 USD/bánh. Thành đồng ý và tìm gặp Trần Văn Việt (30 tuổi) để bàn tính việc tổ chức phương thức vận chuyển heroin sang Australia. Thỏa thuận xong Thành và Việt đi mua kìm bấm, mũi khoan, đinh, keo, ống nước đem về Việt Nam tìm cơ hội luồn ống nhựa có chứa heroin vào cánh cửa container rồi hàn kín lại vận chuyển bằng đường tàu về Australia.

Hơn một tháng sau, Thành mang theo dụng cụ đã mua, 10.000 đôla Australia và 13 chiếc điện thoại di động về Việt Nam bán lấy tiền thuê kho chứa container thì Việt cũng về Việt Nam phụ giúp. Việt báo lại chỉ đủ tiền mua một bánh heroin, còn lại sẽ giới thiệu cho Nguyễn Đức Hiệp (Việt kiều Australia) mua nhưng phải chuyển qua Australia với 2.500 USD chi phí vận chuyển.

Đến tháng 3/2003, Việt tiếp tục điện thoại gặp Thành nói không đồng ý giá thuê kho bãi đã thỏa thuận trước đó mà đã bán lại bánh heroin kia cho Phạm Martin với giá 10.500 USD. Ngày 9/6/2003, Martin về Việt Nam liên lạc với Thành để nhận heroin, Thành liên lạc với tên Liệt (không rõ lai lịch) mang heroin đến giao cho Martin. Đúng hẹn giao hàng nhưng Martin không đi mà nhờ Phạm Đại Nhơn (gọi Martin bằng cậu) nhận thay. Tối 29/6/2003, Nhơn đến khách sạn Đông Á 1 (quận 1, TP HCM) để gặp Liệt nhận đôi giày thể thao bên trong có chứa 682,7 gram heroin thì bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy - Bộ Công an bắt quả tang.

Theo Công An TP HCM, HĐXX phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM tuyên phạt Trần Văn Thành tử hình; phạt tù chung thân đối với Trần Văn Việt, Phạm Martin cùng về tội “mua bán trái phép chất ma túy” và 16 năm tù đối với Phạm Đại Nhơn về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.



Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net