Tiết kiệm để... vào tù
Không được cấp giấy phép xây dựng, không có bản vẽ thiết kế và tự chỉ đạo công nhân thi công từng phần, vì vậy, Hiền đã bị các cơ quan chức năng ở địa phương lập biên bản vi phạm, xử phạt hành chính đến 3 lần.
Nguyễn Phước Hiền (34 tuổi, ngụ phường 13, quận 4, TP HCM) nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tư vấn xây dựng Phước Hiền. Tháng 3/2003, Hiền điều động một nhóm công nhân xây cho Hiền căn nhà 18,8 m2 trên miếng đất 24 m2 do bị cáo mua bằng giấy viết tay.
Quá trình xây dựng căn nhà này, Hiền không được cấp giấy phép xây dựng, không có bản vẽ thiết kế và tự chỉ đạo công nhân thi công từng phần. Vì vậy, Hiền đã bị các cơ quan chức năng ở địa phương lập biên bản vi phạm, xử phạt hành chính đến 3 lần và cuối cùng thì yêu cầu ngưng thi công, buộc tháo dỡ toàn bộ căn nhà đang xây.
Tuy nhiên, Hiền không chấp hành quyết định tháo dỡ nhà mà tiếp tục cho thi công gồm một tầng trệt, một lầu và sân thượng. Đêm 1/8/2003, căn nhà trên bỗng dưng sập đổ hoàn toàn, làm bị thương nặng hai công nhân đang ngủ trong nhà. Một người mang thương tật 35% và người kia là 37 % vĩnh viễn.
Hôm qua (14/9), TAND huyện Nhà Bè đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ Nguyễn Phước Hiền vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Phước Hiền 1 năm tù về tội danh nói trên và cấm bị cáo hành nghề có liên quan đến xây dựng 3 năm kể từ ngày mãn hạn tù.
Theo VnExpress, tại phiên tòa, Hiền khai nhận hành vi phạm tội, nhưng cho rằng cơ quan điều tra không xử lý hình sự đối với Nguyễn Dương Uy Hiên (nhân viên công ty Hiền) là không thỏa đáng. Theo Hiền thì Uy Hiên đã được giao trọng trách giám sát việc thi công căn nhà. Tuy nhiên, đại diện VKS và HĐXX cho rằng Hiền là chủ nhà lại là giám đốc một công ty tư vấn về xây dựng, việc bị cáo xây nhà không đảm bảo chất lượng và quy cách là do chính bị cáo quyết định. Hiên chỉ là người làm thuê, hành vi liên quan của Hiên không đến mức bị xử lý hình sự.

