- Với “Halo Tanzania”, anh sẽ mang đến đó những gì để người Tanzania sẽ thấy thú vị, yêu mến con người, bản sắc văn hóa Việt Nam?
- Thú thật là ban đầu khi nhận thực hiện chương trình này tôi cũng khá băn khoăn, bởi Tanzania không chỉ xa về địa lý mà còn xa cả về tất cả các thứ liên quan đến văn hoá, khác biệt rất nhiều về điều kiện tổ chức, nhân lực nữa... Làm một chương trình mà mỗi người nghĩ một kiểu, làm một cách sẽ rất khó. Tôi được biết ở Tanzania ít tổ chức các sự kiện lớn, nên điều kiện cơ sở vật chất tương đối khó khăn, trong khi ban tổ chức lại muốn làm một sự kiện xứng tầm.
Cuối cùng, điều rất mừng và hóa giải mọi lo lắng của tôi chính là nhà đầu tư. Họ đã ra quyết sách nhanh, gọn hỗ trợ tối đa để tôi và ekip có điều kiện làm việc tốt nhất, đảm bảo xây dựng được một chương trình quy mô, đẳng cấp gây ấn tượng với người dân bản địa. Ban tổ chức đã quyết định chuyển khoảng hơn chục tấn thiết bị sang Tanzania cho đêm diễn...
- Tại sao anh lại mang hơn chục tấn thiết bị sẽ đến xứ sở vùng Đông Phi này?
- Để chuẩn bị được một sự kiện tầm cỡ tại Tanzania là một thách thức đòi hỏi nỗ lực và sự chuẩn bị không đơn giản của êkip thực hiện, vì sự khác biệt về nguồn cung cấp thiết bị, tư duy trong tổ chức sự kiện của đối tác tại xứ sở này…. Nhưng, anh Phạm Minh Ngọc, Giám đốc công ty BrotherIMC - đơn vị thực hiện chương trình lần này, nói, dù gặp rất nhiều khó khăn vẫn phải mang đến một chương trình thành công bằng sự lạc quan và giàu kinh nghiệm.
Công ty BrotherIMC từng tổ chức thành công sự kiện ra mắt mạng di động Movitel (tên thương hiệu của nhà mạng Viettel tại Mozambique) tháng 5/2012, được Tổng thống và quan khách đánh giá như một sự kiện 7 sao tại Mozambique. Để có điều kiện làm việc tốt, đảm bảo nhất, gần như tất cả các thiết bị chúng tôi cần có ở sự kiện đều phải mang từ Việt Nam sang, kể cả hàng tấn màn hình LED. Ở Tanzania, thậm chí là các nước lân cận cũng không có màn hình LED đủ để thuê, nên mang từ Việt Nam sang là phương pháp duy nhất. Tôi đúng là duy mỹ, cầu kỳ, nhưng đó không phải lý do, mà đơn giản muốn được người dân Tanzania nhìn nhận thiện cảm và trân trọng những nỗ lực của mình.
- Tại sao tên chương trình là Halo Tanzania?
- Khi lên ý tưởng cho chương trình, tôi mới để ý thấy một điều là tại sao khi đầu tư mạng viễn thông ở Tanzania, Viettel lại lấy tên là Halotel? Nhà mạng giải thích với tôi rằng, khi đến nơi nào đó, không nhất thiết phải giữ cái tên thương hiệu của mình mà mong muốn của họ chính là một tên gọi tạo ra được sự gần gũi với người dân địa phương, mang tính bản địa cao. Logo Halotel có hình ảnh vầng mặt trời mọc buổi bình minh trên đỉnh Kilimanjaro, biểu tượng của đất nước họ. Chính vì thế mà chương trình của chúng tôi có tên là "Halo Tanzania", rất đơn giản và gần gũi. Đây chính là sự hòa hợp, thân thiện và theo tôi đó là một thông điệp tuyệt vời.
- Thông điệp xuyên suốt chương trình mà anh muốn gửi gắm là gì?
- Chương trình của chúng tôi mang màu sắc của sự hòa nhập, thân thiện nhất. Tôi đặc biệt sử dụng biểu tượng cánh cổng Văn Miếu xuyên suốt chương trình. Khi cánh cổng mở ra sẽ thấy đỉnh núi Kilimanjaro hùng vĩ, niềm tự hào của đất nước này. Cánh cổng Văn Miếu như cánh cổng thời gian, công nghệ, cánh cổng kết nối, khi cả hai cùng mở cửa sẽ tìm thấy tiếng nói chung thân thiện, cùng hợp tác. Cùng biểu tượng Văn Miếu, chương trình sẽ mang đến một không gian rất Việt là cách trang trí mỹ thuật trên sân khấu, nơi tiền sảnh, trên bàn tiệc… bằng những hình ảnh thân thuộc như chiếc đèn dầu. Cứ hình dung một cái chân đèn cao 2,4m, nặng 100kg vì được làm bằng mica trong suốt, cái cổng Văn Miếu ước chừng nặng 240kg thì đủ biết tại sao chúng tôi phải mang cả chục tấn thiết bị sang Tanzania như thế. Chương trình cũng đặc biệt có phần trình diễn áo dài với bộ sưu tập “Vương triều” của nhà thiết kế Sỹ Hoàng, và màn trình diễn nghi lễ chầu văn "Cô Đôi thượng ngàn" do nghệ sĩ chèo Kim Liên thể hiện cùng nhiều chương trình biểu diễn âm nhạc dân tộc Việt.
- Anh vừa mới nói đến thông điệp về sự hòa hợp, thân thiện giữa hai nền văn hóa ở chương trình, nhưng những liệt kê của anh đều rất đậm bản sắc Việt Nam, vậy cách nào để có sự hòa hợp đó?
- Phần trình diễn tiết mục chầu văn “Cô Đôi thượng ngàn” sẽ mở màn cho chương trình. Tôi chọn tiết mục này vì trong văn hoá hầu dâng của người Việt, nó luôn ở cuối các phần nghi lễ, biểu trưng cho sự chia sẻ về tài lộc, thịnh vượng. Điều này cũng mang thông điệp rất rõ của Halotel là tôi đến với bạn không phải chỉ tạo sự thịnh vượng cho tôi mà mong muốn được chia sẻ sự thịnh vượng với bạn. Sự hoà hợp, hoà trộn văn hoá trong sự kiện này sẽ luôn hiện diện ở mọi nơi, để các bạn Tanzania cảm nhận sự gần gũi, thân thiện.
Trong màn diễn thời trang áo dài sẽ có sự kết hợp thú vị, đó là người mẫu Việt Nam diễn cùng các chàng trai Tanzania mặc trang phục dân tộc. Họ là biểu tượng cho người đàn ông xứ sở sa mạc, đi chân trần, chạy đua với báo đen, dũng mãnh. Sự kết hợp này sẽ đẹp mắt và mang đến thông điệp thú vị về sự pha trộn văn hoá. Ban đầu cũng có ý kiến đề nghị sử dụng người mẫu tại Tanzania mặc áo dài diễn, nhưng chính phía Tanzania lại đề nghị phải là phụ nữ Việt mặc áo dài. Đề nghị này gây nhiều hứng thú và xúc cảm cho chúng tôi, cho thấy cả hai bên đều muốn được cảm nhận đúng nhất, sâu sắc nhất về văn hoá của nhau. Tôi tin chúng tôi sẽ để lại những ấn tượng đẹp về văn hóa, con người Việt trong sự kiện lần này tại Tanzania.
Linh Hân