- Cuộc sống của chị thay đổi thế nào sau khi được Tổng thống Obama đề nghị hát rap trong buổi gặp gỡ giới trẻ tại TP HCM vào tháng 5 vừa qua?
- Tôi hoàn toàn bất ngờ trước lời đề nghị được nghe một đoạn rap từ ông. Nhưng nhờ vậy mà tôi bớt run và có thể thoải mái thể hiện con người cũng như cá tính của mình. Thật sự, khoảnh khắc đứng trước một người mà mình xem như thần tượng, tôi khó có thể diễn tả được bằng lời. Cảm giác như đi trên mây và cho đến tận nhiều giờ sau đó, tôi vẫn chưa bình thường trở lại được. Ngày gặp gỡ ông Obama trở thành động lực lớn giúp tôi phát triển sự nghiệp ca nhạc của mình ra thế giới. Tôi cảm thấy như mình có thể sống khác đi và tự do hơn nữa.
- Sau khi được Tổng tống Obama mời hát rap, chị tiếp tục gây tiếng vang khi xuất hiện trong chiến dịch của H&M kết hợp Kenzo. Chị tự nhận thấy mình có điểm đặc biệt nào khiến thương hiệu lớn để ý?
- Bản thân tôi cũng không nghĩ mình lại có cơ may này. Tôi còn tự hỏi không biết người ta có thông báo nhầm người không. Họ gọi tôi là "Nữ hoàng rapper tại Việt Nam" nhưng tôi thấy mình chưa xứng đáng với điều đó. Nhãn hàng chọn gương mặt đại diện thông qua câu chuyện hấp dẫn về chính nghệ sĩ đó chứ không đặt vấn đề về sự nổi tiếng, xinh đẹp hay sành điệu. Họ thích câu chuyện của tôi, một cô gái biết sáng tác từ năm 15 tuổi, có đam mê và nghiêm túc trong công việc. Tôi không chỉ ấn tượng với cách làm việc của ê-kíp chụp ảnh mà còn rất yêu thích tác phong tự tin của các nghệ sĩ tham gia chiến dịch này. Tôi có cảm giác sự thành công tỷ lệ nghịch với thái độ của họ. Họ khiêm tốn và điềm tĩnh. Đó là thứ quý giá mà tôi học được.
- Những sáng tác của chị được khán giả yêu mến vì gần gũi với đời sống. Chị lấy cảm hứng từ đâu?
- Tôi lấy cảm hứng từ cuộc sống riêng của mình và những trải nghiệm khi đi du lịch cũng như làm quen với những người bạn mới. Những gì quen thuộc cũng đem đến cho tôi cảm xúc tốt để sáng tác. Lúc tôi thư giãn là dễ có cảm hứng nhất. Những sáng tác của tôi thường xoay quanh gia đình, bạn bè, tình yêu và những hy vọng. Đây cũng là cách tôi trò chuyện với họ cũng như với những người trẻ như tôi, vì vậy, tôi rất hạnh phúc khi thấy mọi người cảm nhận được những bài hát ấy. Âm nhạc luôn là mối quan tâm số 1 của tôi.
- Chị tự nhận thấy ưu và nhược điểm của mình là gì?
- Ưu điểm của tôi là thẳng thắn, đam mê với công việc và quyết làm cho bằng được những gì mình thích. Nhưng cũng chính vì thẳng tính mà tôi dễ làm mất lòng người khác. Ngoài ra, tôi còn rất kém trong việc quản lý tài chính. Tôi kiếm được tiền từ sớm nên lúc đó "trẻ người non dạ", thích gì là tiêu nấy, mua sắm cho mọi người, chẳng suy nghĩ gì nhiều. Sau thời gian tiêu pha đó, là hết sạch tiền và lo lắng ập đến. Hiện tại, tôi sử dụng Meed - một ứng dụng tài chính thông minh. Tôi cảm thấy tự do sáng tác và thực hiện các dự án âm nhạc hơn khi có thể sử dụng tiền một cách hợp lý.
- Chị cảm nhận thế nào về nhạc Việt và nhạc ngoại?
- Khi làm việc với ê kíp người nước ngoài trong MV mới, tôi thích và khâm phục sự chuyên nghiệp cũng như tận tâm trong công việc của họ. Với những người bạn trong ngành mà tôi từng gặp, họ phóng khoáng, tự do và âm nhạc của họ cũng vậy. Nền âm nhạc nước mình có nhiều sản phẩm ấn tượng và hầu hết người làm việc, quen biết với tôi đều không thua gì người nước ngoài cả. Những ca sĩ trẻ hiện giờ cũng rất tài năng, tôi nghĩ nếu chúng tôi muốn thì đều có thể ghi dấu trong lòng khán giả quốc tế.
- Chị sẽ làm gì để mang âm nhạc Việt ra thế giới?
- Giới trẻ Việt hiện giờ rất tài năng, nhất là về âm nhạc, tôi muốn mọi người thấy được điều đó. Tôi cũng có nhiều dự định cho riêng mình, hy vọng mọi người sẽ được thấy kết quả tốt đẹp. MV Đời đã nhận được phản hồi khá tốt từ phía khán giả quốc tế nên ê kíp cũng định quay thêm một MV nữa, đồng thời sản xuất album mới ở nước ngoài. Sự ra đời của MV này đã tiếp thêm động lực cho tôi tiến ra thế giới. Đây là lần đầu tiên sản phẩm của tôi xuất hiện trên nhiều trang báo lớn về âm nhạc của nước ngoài như The Fader, The Daily Beast. Ngoài ra, vào giữa năm sau, tôi định sẽ đi tour ở châu Á và nếu mọi việc khả quan thì tôi sẽ quảng bá album của mình trên một tờ báo lớn ở nước ngoài. Còn báo nào thì đến lúc đó mọi người sẽ biết. Tôi có khá nhiều dự định để tiến ra nước ngoài, hy vọng sẽ thực hiện được hết.
- Chị nghĩ sao về thế hệ trẻ hiện nay?
- Tôi rất ấn tượng với các bạn trẻ. Họ nhanh nhẹn, tự tin và đặc biệt hòa nhập rất nhanh với kỷ nguyên số. Điều tôi ấn tượng nhất là họ luôn chịu tìm tòi và học hỏi những điều mới cũng như đột phá trong mọi lĩnh vực. Tôi mong rằng họ sẽ luôn phát huy thế mạnh của bản thân và không ngừng sáng tạo.
- Chị dành thời gian nào để thư giãn khi thường xuyên bận rộn với các dự án âm nhạc?
- Với tôi, viết nhạc hay hát rap đều là những lúc thư giãn. Vì làm việc mình thích nên tôi không cảm thấy áp lực mà ngược lại giống như đang tận hưởng vậy. Đôi khi, tôi cũng dành thời gian đi chơi, xem phim, ăn uống, shopping hay đi du lịch với bạn bè, người thân để thấy vui vẻ và lấy lại năng lượng làm việc.
- Sắp tới, chị có những dự định công việc nào?
- Tôi thường không có thói quen nói trước những gì mình dự định hoặc muốn làm. Ngày xưa tôi nghĩ chỉ cần hát là đủ, bây giờ tôi phải phát triển toàn diện nhiều lĩnh vực. Tôi nhận ra thời trang cũng đi chung với âm nhạc vì người nghệ sĩ phải biểu diễn, xuất hiện trước công chúng. Tương lai, tôi còn muốn thử thách bản thân trong những dự án mới hơn nữa để có thể vươn ra quốc tế.
Thu Ngân
|