Sở cảnh sát Bundang tổ chức họp báo hôm 16/3. Ảnh: Newsen. |
Hôm 16/2, sở cảnh sát Bundang cho biết họ đã đề trình lên Tòa án tối cao, đề nghị tiếp tục điều tra những nghi vấn quanh cái chết của Jang Ja Yun. Phía này cũng đề nghị được kiểm tra thông tin cá nhân, các cuộc gọi, tin nhắn trong điện thoại và email của nữ diễn viên xấu số trong suốt thời gian qua. Ngoài ra, phía này cũng khẳng định họ đang kiểm tra tính xác thực trong các thông tin từ di chúc Jang để lại.
Jang Ja Yun tự vẫn tại nhà riêng hôm 8/3. Ảnh: Tis. |
Về thông tin 10 vị chức sắc dính líu đến chuyện tình ái với Jang Ja Yun, người đại diện của sở cảnh sát khẳng định, họ sẽ tiến hành thẩm vấn những người này sau khi xem xét tính xác thực của tập văn bản người chết để lại. Tuy nhiên, đối tượng chính liên quan đến vụ việc, ông Kim Sung Hoon, Giám đốc của tập đoàn giải trí Contents Entertainment hiện ở Nhật Bản và tắt máy điện thoại, nên phía cảnh sát không liên lạc được.
Jung Da Bin và Choi Jin Sil, hai diễn viên đã tự sát vào năm 2007 và 2008. Ảnh: Newsen. |
Cũng theo thông tin cư dân mạng, Jung Da Bin và Choi Jin Shil, hai nữ diễn viên tự sát vào năm 2007 và 2008 cũng từng đầu quân cho công ty Contents Entertainment. Hai người này đều được xác định chết vì lý do bị trầm cảm. Trong những dòng cuối cùng gửi lại cho gia đình trước khi treo cổ, Jung Da Bin viết: "Những chuyện phức tạp khiến tôi mệt mỏi. Tôi không chịu nổi mọi việc không như ý muốn, nhưng may mắn là Chúa đã đến bên tôi và ôm lấy tôi". Điều này làm nảy sinh nghi ngờ rằng liệu có phải Jung tự vẫn cũng vì những áp lực giống như Jang Ja Yun?
Hai nữ diễn viên gạo cội của điện ảnh Hàn Quốc là Kim Nam Joo và Go So Young cũng từng gặp rắc rối với ảnh sex thời đầu quân cho Contents Entertainment. Ảnh: Newsen. |
Theo Han, một số người còn phát hiện ra rằng, Kim Nam Joo và Go So Young, hai nữ diễn viên từng dính vào scandal sex đã một thời làm việc cho Kim Sung Hoon. Vì thế, nhiều khả năng Kim chính là đầu mối cho rất nhiều những rắc rối trong làng giải trí.
Nguyễn Hương