Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bảo Ngọc, Doãn Phương bị đề nghị xử lý

Sau những lời phát biểu của hai thí sinh Doãn Thị Phương và Trần Bảo Ngọc trên báo chí về kết quả cuộc thi Hoa hậu Quý bà 2009, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có công văn gửi đến các cơ quan chức năng, đề nghị xem xét và xử lý hai trường hợp này vì đã nói không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến danh dự của những người trong Ban tổ chức.
>> Bảo Ngọc trải lòng về sự thất bại
>> Quý lộng lẫy đêm chung kết
>> Hoàng Thị Yến trở thành Hoa hậu Quý

Quý bà Doãn Thị Phương tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà. Ảnh: Hương Giang.

Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt 2009 đã kết thúc nhưng dư luận lại dậy lên khi thí sinh Doãn Thị Phương đòi kiện Ban tổ chức vì cho rằng kết quả đêm chung kết không xác đáng và siêu mẫu Trần Bảo Ngọc, một trong năm thí sinh được đặc cách cũng lên tiếng về sự thất bại của mình. Quý bà Doãn Thị Phương đã soạn đơn đề nghị giải đáp và chính thức gửi đến các cơ quan chức năng vào hồi 12h trưa ngày 3/10. Trước đó vào ngày 1/10, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có công văn do ông Võ Thành Kỳ, Phó Chủ tịch tỉnh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt 2009 ký tên và gửi đến Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch; Phó Tổng cục trưởng An ninh, Bộ Công an và Phó Cục trưởng Cục bảo vệ nội bộ và Văn hóa Tư tưởng yêu cầu xem xét và xử lý thí sinh Trần Bảo Ngọc và Doãn Thị Phương "vì động cơ cá nhân mà cố tình bôi nhọ danh dự người khác".

Công văn nêu rõ: "Sau đêm chung kết, thí sinh Trần Bảo Ngọc (Hà Nội) và thí sinh Doãn Thị Phương (Khánh Hòa) đã có phát biểu trên báo chí với những lời lẽ không đúng đắn về cuộc thi. Nghiêm trọng hơn, thí sinh Doãn Thị Phương còn gửi cho bà Đoàn Thị Kim Hồng, Phó trưởng ban tổ chức những tin nhắn đe dọa, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của cuộc thi, vu khống, xúc phạm, khiến dư luận bất bình và lo ngại".

Công văn của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi lên các cơ quan chức năng vào ngày 1/10.

Trả lời Ngoisao.net, chị Doãn Thị Phương cho biết: “Tôi ngỡ ngàng khi biết thông tin này. Tôi thấy công văn không có gì cụ thể và cũng không có trách nhiệm phải trả lời. Những câu nói trong công văn quá nặng nề với tôi. Nào là đe dọa, xuyên tạc, vu khống... Tại sao không nói cụ thể và đưa ra bằng chứng rằng tôi đã đe dọa, vu khống ai, xuyên tạc cái gì? Sự thật về cuộc thi có sao thì tôi nói vậy chứ tôi không hề có ý xúc phạm hoặc làm ảnh hưởng đến danh dự của bất cứ ai. Tôi có đầy đủ nhân chứng, vật chứng để chứng minh những gì tôi phát biểu trên báo là đúng. Sự thật vẫn là sự thật và công luận sẽ chỉ đứng về phía của sự thật mà thôi. Sau cuộc thi, tôi rất muốn có cơ hội được đối chất với Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi để làm rõ những thắc mắc của mình. Tất cả những việc tôi làm chỉ nhằm mục đích sự việc được sáng tỏ để năm sau, nếu có tổ chức cuộc thi thì sẽ không có những việc như thế xảy ra nữa. Tôi không hề có ý định nhân cơ hội lên báo để được chú ý, nổi tiếng".

Giải thích việc nhắn tin đe dọa bà Đoàn Thị Kim Hồng, chị Phương nói: "Tất cả các tin nhắn của tôi cho chị Hồng và tin nhắn trả lời của chị ấy tôi vẫn còn lưu trong máy điện thoại. Sau cuộc thi tôi yêu cầu chị Hồng phải giải thích nhưng chị ấy đã không làm, vì thế tôi buộc phải lên tiếng và gửi đơn. Tôi không mong gì hơn một lời xin lỗi từ phía chị Hồng nhưng chị ấy luôn giữ cái tôi rất cao và không chịu 'xuống nước'. Tôi rất buồn về thái độ của chị Hồng".

Thí sinh Trần Bảo Ngọc là một trong hai thí sinh có tên trong tờ công văn. Ảnh: Hương Giang.

Siêu mẫu Bảo Ngọc - người cũng bị đề nghị xử lý - cho biết: "Tôi không thể nói gì về nội dung tờ công văn của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vì tôi mới biết thông tin này khi vào mạng. Những lời nói của tôi trên mặt báo không hề động chạm đến ai, 'cây ngay không sợ chết đứng'. Nếu muốn xử lý tôi thì tôi không biết mình sẽ bị xử lý như thế nào bởi tôi là người thất bại tại cuộc thi, chứ không phải người đoạt vương miện. Bây giờ tôi đang tập trung cho công việc làm ăn và chuẩn bị kế hoạch dùng toàn bộ số tiền 5 triệu đồng nhận được từ cuộc thi để đi từ thiện tại miền Trung cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn trong cơn bão vừa qua".

Phóng viên Ngoisao đã liên lạc với ông Võ Thành Kỳ, trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt 2009, người ký vào tờ công văn nhưng ông từ chối trả lời các câu hỏi vì bận đi họp.

Lương Trần

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 45 ý kiến

16:35 16/10/2009

Đọc gả - Nha Trang

Trong xã hội hiện tại, người đẹp không thiếu chỉ có điều họ không có cơ hội và điều kiện để khoe sắc trước công chúng chứ không phải mình được đứng lên sân khấu là mình là người đẹp, nhưng để nhìn nhận Xem thêm

Trả lời ý kiến của Đọc gả - Nha Trang

0/1000

16:11 9/10/2009

huong

Tôi thấy phát biểu của Mrs.Bảo ngọc không có gì là không đúng hay việc làm của Mrs. Doãn Phương là sai nghiệm trọng đến mức phải đưa ra Bộ Công An xử lý như đề nghị trong công văn.

Trả lời ý kiến của huong

0/1000

16:10 9/10/2009

Thành Trí

Tôi hoàn toàn chia sẻ nỗi thất vọng của chị Trần Bảo Ngọc cũng như rất mực ủng hộ thái độ đấu tranh kiên quyết của chị Doãn Thị Phương. Tại sao phải yêu cầu Bộ CA xử lý các chị nhỉ? Nếu ai cũng e ngại, sống dĩ hòa, vi quý, Xem thêm

Trả lời ý kiến của Thành Trí

0/1000

16:9 9/10/2009

Huong

Về góc độ pháp luật, tôi thấy chị Ngọc không có vi phạm gì khi phát biểu về cảm nhận và kể lại các sự việc xảy ra xung quanh cuộc thi. Về chị Phương, chị ấy có quyền làm đơn gửi BTC đề nghị làm rõ một số vấn đề và BTC Xem thêm

Trả lời ý kiến của Huong

0/1000

16:8 9/10/2009

Thanh Mai

Còn về phía thí sinh Bảo Ngọc, tôi rất ngạc nhiên khi chị ấy không lọt vào Top 20... nhưng tôi khen chị ấy thể hiện tinh thần đẹp của một thí sinh tham gia trọn vẹn một cuộc thi. Những trải lòng của chị ấy trên báo chí thì có gì là xúc phạm Xem thêm

Trả lời ý kiến của Thanh Mai

0/1000

16:6 9/10/2009

loannguyen

Tôi thấy không có lửa làm sao có khói. Việc Bảo Ngọc tâm sự trên báo chí là đúng mực. Sao lại bị đưa ra cơ quan công an để xử lý.

Trả lời ý kiến của loannguyen

0/1000

16:6 9/10/2009

Mai Thanh

Tôi thấy thật thất vọng khi tổ chức một cuộc thi lớn như vậy mà khâu tổ chức lại quá kém. Thêm vào đó là các giải thưởng đã trao cho các thí sinh chưa thật xứng đáng. Các thí sinh đoạt giải chưa đáp ứng được các yêu Xem thêm

Trả lời ý kiến của Mai Thanh

0/1000

16:6 9/10/2009

Thanh Thao

Tôi cũng rất đồng tình với ý kiến của Bạn Hương(bongsentrang). Vì sao? Nếu ai cũng muốn người mình yêu thích được danh hiệu thì cần đến ban giám khảo làm gì, vậy thì cứ để cho toàn khán giả nhận xét xem ai dược chọn nhiều hơn Xem thêm

Trả lời ý kiến của Thanh Thao

0/1000

16:4 9/10/2009

nguyen

Tôi nghĩ tờ công văn đòi xử lý chị thật là buồn cười (không biết dư luận nào đồng tình với kết quả cuộc thi mà ông Kỳ nói là: "dư luận xã hội và báo chí nói chung đều thừa nhận những thí sinh đoạt giải là xứng Xem thêm

Trả lời ý kiến của nguyen

0/1000

16:3 9/10/2009

Ha An

Điều đầu tiên muốn nói đến thất bại của cuộc thi là không có được sự thỏa mãn của khán giả về tất cả các giải thưởng. Thứ 2, khi cuộc thi đã kết thúc mà BTC và thí sinh vẫn còn lo đi kiện nhau. Thiết nghĩ, mọi người Xem thêm

Trả lời ý kiến của Ha An

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net