Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Thành Long sẽ hiến tài sản sau khi chết

Nam diễn viên võ thuật nổi tiếng mới đây tuyên bố, sau khi anh qua đời, toàn bộ tài sản còn lại sẽ được dùng để làm từ thiện. Quyết định này được đưa ra khi anh gặp gỡ với các sinh viên của một trường đại học Trung Quốc.
>> Tình cũ của Thành Long về Hong Kong
>> Con rơi của Thành Long muốn nhận bố

Nam diễn viên võ thuật Thành Long. Ảnh: Sina.

Từ nhiều năm trước, Thành Long đã rất chăm chỉ tham gia các hoạt động xã hội, anh từng bỏ một nửa tài sản của mình để quyên góp cho các quỹ từ thiện. Số còn lại được Thành Long giữ lại với lý do để nuôi con trai và trả tiền cho các nhân viên làm việc cho mình. Trong suốt quãng thời gian lăn lộn trong làng giải trí, Thành Long thu về những khoản tiền không nhỏ, anh đầu tư vào nhà đất và nhiều hoạt động khác. Cho đến thời điểm hiện tại, anh đang là chủ sở hữu của 7 ngôi nhà lớn nhỏ. Theo dự kiến, ông vua phim võ thuật châu Á này sẽ hiến 6 trong số 7 ngôi nhà của mình. Ngoài ra, anh sẽ dành tặng toàn bộ số phục trang từng sử dụng trong các bộ phim từ trước tới giờ cho Bảo tàng nghệ thuật phim Thành Long. Nơi này vừa được xây dựng tại Thượng Hải vào cuối tháng 7 vừa rồi và sẽ mở cửa vào 1/10 năm nay.

Con gái Thành Long, bé Ngô Trác Hy, cùng mẹ trở về Hong Kong. Ảnh: 67.

Quyết định hiến toàn bộ tài sản sau khi chết của Thành Long không khiến nhiều người bất ngờ, vì nam diễn viên này luôn đi đầu trong các phong trào từ thiện. Tuy nhiên, điều mà nhiều người băn khoăn là việc anh có một cô con gái ngoài giá thú, cho đến giờ anh vẫn chưa thừa nhận cô bé. Tuyên bố hiến toàn bộ tài sản cho thấy, Thành Long không có ý định để lại cho con gái mình bất cứ thứ gì.

Nguyễn Hương


Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net