Phạm Băng Băng hẹn hò Oliver Stone
Với nỗ lực hết mình, người đẹp họ Phạm từng bước khẳng định thực lực và đẳng cấp diễn xuất của một diễn viên tài năng. Tuy nhiên, cô gái trẻ không chịu hài lòng với chính mình lại đang quyết tâm chinh phục mục tiêu mới là kinh đô điện ảnh thế giới.
>> Chỉ cần người đàn ông đủ tin cậy
>> Phạm Băng Băng khóc òa vì xô xát
|
| Phạm Băng Băng và đạo diễn Oliver Stone hôm cuối tuần trước. Ảnh: Sina. |
Hôm cuối tuần, một số người phát hiện thấy Phạm Băng Băng đi ăn tối với đạo diễn nổi tiếng Hollywood Oliver Stone ở Bắc Kinh. Một nhân chứng tiết lộ với Sina: "Hai người vào ăn tối tại một khách sạn ở Dongzhimen lúc khoảng 10h30. Tâm trạng họ rất vui vẻ, thoải mái. Stone mặc áo vest đỏ thẫm kiểu Trung Quốc và khoác áo choàng xám, đeo một chiếc khăn quàng cổ hai màu xanh, đỏ. Sau bữa ăn, trước khi tạm biệt nhau, anh ấy còn vỗ nhẹ lên vai Phạm Băng Băng nữa".
|
| Nhan sắc của Băng Băng luôn bị đồn là do dao kéo, tuy nhiên trước những lời thị phi, người đẹp đều bác bỏ. Ảnh: TY. |
Theo một số nguồn tin, nàng Kim Tỏa xinh đẹp lên kế hoạch gặp gỡ vị đạo diễn người Mỹ để bàn bạc và chuẩn bị cho vai diễn đầu tiên của mình tại Hollywood. Đây được coi là bước khởi động của cô cho các kế hoạch lớn trong năm tới.
|
| "Lạc lối ở Bắc Kinh" là bộ phim mới nhất của Phạm Băng Băng. Trong phim có nhiều cảnh quá nóng bỏng nên bị cấm chiếu. Ảnh: Sina. |
Oliver Stone là đạo diễn có tiếng trong làng điện ảnh thế giới. Vị đạo diễn từng hai lần nhận giải Oscar là người nhào nặn ra nhiều bộ phim hay như Sinh ngày 14/7, Alexander, World Trade Center... Việc Băng Băng gặp gỡ ông có thể sẽ là cơ hội rất tốt để cô phát triển được tài năng của mình. Nổi danh ở Trung Quốc từ bộ phim Hoàn châu Cách cách, những năm gần đây cô gái có đôi mắt tròn và khuôn mặt đẹp này ngày càng khẳng định được tài năng của mình trong lĩnh vực diễn xuất. Hai bộ phim gần đây nhất của cô là Cell phone và Lạc lối ở Bắc Kinh đều nhận được sự chú ý, tuy nhiên Lạc lối ở Bắc Kinh do có quá nhiều cảnh nóng bỏng giữa hai nhân vật chính nên bị Cục phát thanh và truyền hình Trung Quốc cấm chiếu và quảng bá.
Nguyễn Hương




