Đánh bóng tên tuổi không có tội
"Đối với tôi, quan niệm đánh bóng tên tuổi của mình không có tội. Quan trọng là những việc làm của bạn có giúp được gì cho cộng đồng hay không", Mai Phương Thúy bộc bạch.
- Chị vừa nhận lời tham gia một bộ phim truyền hình, trong đó nhân vật đảm nhận là một hoa hậu bị nhiễm HIV. Vì sao lần đầu tiên đóng phim mà chị lại nhận một vai diễn nhạy cảm như vậy?
- Vai diễn này đến với tôi cách đây hơn 1 năm, nhưng tôi đã từ chối ngay khi được mời. Qua một thời gian dài, tôi biết tin người được đóng vai chính cũng từ chối khi nhân vật hoa hậu trong phim chết vì căn bệnh thế kỷ. Lúc này, đạo diễn lại nhiệt tình đề nghị tôi nhận vai một lần nữa. Tôi nghĩ mình nên làm một việc gì đó nên đã nhận lời đọc kịch bản. Càng đọc tôi càng thích nhưng lại sợ mình không chuyển tải được. Tuy nhiên những lo lắng đó đã bớt dần khi tôi nhận được sự hướng dẫn tận tình của đạo diễn từ việc nhỏ nhất để hoàn thành vai diễn. Tôi yên tâm hơn và mạnh dạn nhận lời.
Một lý do nữa khiến tôi nhận một vai nhạy cảm như vậy là vì muốn thông qua nhân vật trong phim cảnh báo cho những bạn trẻ đã, đang và có nguy cơ vướng vào nạn mại dâm, ma túy, HIV-AIDS. Khi hóa thân vào nhân vật, tôi cũng được trải nghiệm những điều chưa từng xảy đến với mình và tự rút ra nhiều bài học cho bản thân.
|
| Thúy tự tin với những việc mình làm. |
- Chưa có kinh nghiệm về diễn xuất, thậm chí theo lời của chị thì còn chưa từng yêu. Vậy làm sao chị có thể nhập vai được khi bản thân chưa đủ trải nghiệm?
- Tôi xem thật nhiều phim về đề tài này vào lúc rảnh rỗi, đọc nhiều sách về hướng dẫn diễn xuất với nhân vật có tâm trạng gần giống như vai diễn của mình. Đạo diễn dẫn tôi đến các trại cai nghiện, trung tâm phục hồi nhân phẩm... để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của những con người ở đó. Tôi cũng được "gửi" vào trường Điện ảnh, tham gia những lớp học diễn xuất, học nhảy cùng vũ đoàn, được sự chỉ bảo của những thế hệ đi trước như cô Ngô Mỹ Uyên, cô Việt Trinh... và cả chính đạo diễn nữa.
Tôi nghĩ mình tự tin hơn khi bên cạnh có nhiều người giỏi nghề truyền kinh nghiệm. Dù rằng chưa va chạm nhiều trong cuộc sống nhưng chính điều đó lại giúp tôi diễn tốt những cảnh quay khi nhân vật còn nhỏ. Còn những trải nghiệm như nhân vật trong phim thì thú thức là tôi không hề muốn một chút nào cả!
- Chị cũng vừa phát hành DVD "Hoa đồng nội" nằm trong series DVD giới thiệu thắng cảnh Việt Nam. Từ đâu mà chị có ý tưởng này?
- Khi vừa đăng quang Hoa hậu Việt Nam, tôi nghĩ mình phải làm gì đó để xứng đáng với sự tin yêu không chỉ của ban giám khảo mà còn cả những khán giả đã ủng hộ tôi qua việc tham gia bình chọn khi tôi dự thi Hoa hậu Thế giới.
Khi sang Ba Lan giao lưu với cộng đồng người Việt, mọi người đã tặng tôi 2.000 USD. Tôi từ chối nhưng không được. Khi nhận số tiền đó, tôi và chú Việt Hùng bàn tính sẽ làm gì thật xứng đáng với thành ý của mọi người dành cho. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định mời một số nghệ sĩ Ba Lan thực hiện vài cảnh quay, với mong muốn giới thiệu về người Việt Nam tại Ba Lan và những thắng cảnh đặc trưng của đất nước này...
Từ đó tôi lại muốn giới thiệu nhiều hơn vẻ đẹp ở ngay trong đất nước mình mà đôi khi chính người Việt cũng chưa có cơ hội biết đến. Ý tưởng của Hoa đồng nội đã ra đời như thế.
- Chị có thể mô tả một chút về những địa danh trong DVD, cách dẫn chuyện và sự xuất hiện của chị trong các cảnh quay?
- Những địa danh trong DVD Hoa đồng nội là những nơi mà tôi đã đi qua khi đi làm công tác xã hội, từ thiện của mình. Tôi xuất hiện trong những cảnh quay để minh họa tạo sự sống động, sự giao thoa giữa con người và cảnh quan thiên nhiên, qua đó có một chút giới thiệu về trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt với hình ảnh chiếc áo dài dân tộc. Cách dẫn chuyện trong DVD được chuyển tải nhẹ nhàng nhưng sâu lắng và rất gần gũi.
|
| Mai Phương Thúy dịu dàng trong tà áo dài dân tộc. |
- Chị nói rằng, tất cả tiền thu được từ DVD này sẽ dùng hết vào việc từ thiện. Nghĩa là trong năm 2008 này, chị vẫn sẽ đi suốt Bắc-Nam. Tại sao chị không tạm dừng các công việc xã hội lại để tập trung tốt hơn cho việc học?
- Tất cả các khoản thu được tôi sẽ dành hết cho hoạt động xã hội, từ thiện của mình. Bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào cần thiết, tôi sẽ đến mà không phân biệt Bắc-Trung-Nam hay vùng sâu, vùng xa. Tuy vậy, việc tôi đi làm từ thiện không hề ảnh hưởng đến kết quả học tập, hơn thế tôi vẫn duy trì được học bổng toàn phần của mình tại RMIT trong năm vừa qua.
Có thể nói, việc học đối với tôi cực kỳ quan trọng. Tôi cân nhắc thật kỹ về thời gian để không ảnh hưởng đến việc học của mình và đã tham khảo ý kiến của người lớn và thày cô giáo về vấn đề này.
- Không ít người cho rằng, làm từ thiện chẳng qua chỉ là để đánh bóng tên tuổi. Chị nghĩ sao về điều này?
- Tôi không quan tâm đến vấn đề này nhiều lắm đâu! Tôi cảm thấy mình nên làm những gì thì làm, mình thích gì thì cố gắng thực hiện vậy thôi. Còn nếu nói rằng muốn đánh bóng tên tuổi thì tôi đã tham gia làm người mẫu, ca sĩ hay diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp rồi. Vả lại những lần tôi đi làm từ thiện nhiều gấp trăm lần những tin tức đã đăng trên báo chí.
Đối với tôi, quan niệm đánh bóng tên tuổi của mình không có tội. Quan trọng là những việc làm của bạn có giúp được gì cho cộng đồng hay không.
- Vừa đi học, vừa làm từ thiện, giờ lại đi đóng phim. Chị sắp xếp thời gian thế nào khi “ôm” quá nhiều việc như thế?
- Tôi làm những gì nằm trong khả năng của mình mà thôi. Nếu không thu xếp được tôi đã không tham gia rồi. Tôi nghĩ không phải là "ôm" mà nói đúng hơn là thử sức mình. Những gì mình có thể làm được khi còn trẻ và có điều kiện thì tại sao lại phải từ chối. Nhất là nó lại có ý nghĩa không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình và xã hội nữa.
- Nếu lúc này như được vài ngày nghỉ trọn vẹn, chị sẽ làm gì?
- Thực ra thì tôi không có nhiều ngày nghỉ trọn vẹn đâu. Nhưng nếu có thì tôi sẽ cùng gia đình tận hưởng những giờ phút bên nhau thật ý nghĩa.
Hà Thu thực hiện



