Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Ca hát là kinh doanh

"Con đường ca hát là một công việc kinh doanh nhưng nếu có thất bại, tôi chấp nhận nó. Bởi, ít nhất tôi đã làm đúng, tôi làm những việc tôi muốn làm. Thế là tôi có lãi rồi", ca sĩ Hà Anh Tuấn bộc bạch.

- Anh tích lũy được những gì sau chuyến lưu diễn dài ngày đầu tiên ở Mỹ?

- Chuyến lưu diễn vừa qua là cơ hội lớn nhất để tôi giới thiệu hình ảnh của mình với khán giả VN ở nước ngoài. Cái tên Hà Anh Tuấn đã được khán giả nước ngoài biết đến, nhiều người đã kịp nhớ tên tôi để có thể gọi tên tán thưởng mỗi khi tôi kết thúc phần trình diễn của mình.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn.

- Đã có không ít điều tiếng ác ý cho rằng anh từng bỏ tiền để mua danh, anh nói sao?

- Tôi không đời nào đánh mất lòng tự trọng. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc chạy đua lá phiếu trong các cuộc thi. Tôi không bỏ tiền ra để chiếm lấy cái gì không phải của mình. Với tôi, dù âm nhạc là niềm đam mê nhưng nói cho cùng, con đường tôi chọn ở một khía cạnh nào đó, cũng là công việc kinh doanh.

Chính vì vậy, tôi phải đầu tư rất nhiều (ít nhất về tài chính) để công việc kinh doanh của mình được suôn sẻ, thuận lợi. Thế nhưng, ai cũng hiểu, ca hát có những đặc thù riêng. Đầu tư tiền bạc và tài năng là hai yếu tố không thể tách rời trong lĩnh vực kinh doanh này. Tôi tin mình đang làm đúng. Đó là việc rèn luyện kỹ năng hát và đầu tư cho các dự án âm nhạc. Tất nhiên, như tôi đã nói, tôi sẽ không bao giờ đánh mất lòng tự trọng.

- Vì sao anh cho rằng có thể kinh doanh cả con đường ca hát của mình?

- Tôi không tin nếu ai đó cho rằng đi hát chỉ vì thích hát. Bởi họ có thể đi hát karaoke lúc nào họ muốn. Bất cứ ca sĩ nào cũng đặt ra một mục tiêu khi chọn ca hát làm nghề nghiệp. Tôi cũng không ngoại lệ. Và như vậy, rõ ràng, ca hát chính là một công việc kinh doanh.

- Vậy anh sẽ chẳng bao giờ chịu lỗ trong công việc kinh doanh ca hát?

- Tôi có những tham vọng của riêng mình. Tôi mong muốn mình có thể làm mới âm nhạc trẻ. Tức là khi nhắc đến tôi, nhiều người sẽ thừa nhận tôi là đại diện xứng đáng của một thế hệ ca sĩ trẻ. Tôi cũng mong muốn đạt được những giải thưởng, những danh hiệu âm nhạc bởi đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là sự thừa nhận của khán giả về tài năng của mình.

Nhưng tôi biết, để có được những điều này, tôi phải cật lực hơn nữa, đầu tư nhiều hơn nữa. Tất nhiên, không phải kế hoạch nào, tham vọng nào cũng gặt hái thành công như mong muốn. Đúng là với tôi, con đường ca hát là một công việc kinh doanh nhưng nếu có thất bại, tôi chấp nhận nó. Bởi, ít nhất tôi đã làm đúng, tôi làm những việc tôi muốn làm. Thế là tôi có lãi rồi.

- Anh thấy lạc quan với hướng đi này của mình?

- Bất cứ công việc kinh doanh nào cũng phải có tổ chức, một guồng máy chuyên nghiệp mới gặt hái thành quả. Công việc kinh doanh ca hát của tôi cũng vậy, tôi cần phải có một ê kíp làm việc chuyên nghiệp, hết lòng, toàn tâm toàn lực cho những dự án âm nhạc của tôi. Hiện nay, tôi trang bị tất cả những điều cần thiết nên tôi hy vọng mình sẽ thành công.

- Anh mong muốn mình sẽ thu lợi gì nhất từ công việc kinh doanh này?

- Thương hiệu Hà Anh Tuấn. Chỉ cần có thương hiệu riêng, tôi tin mình sẽ có thêm nhiều thứ khác.

- Thành công trong âm nhạc không đến khi ca sĩ chỉ nói suông, anh thấy sao?

- Tất nhiên, tôi hiểu điều đó. Cuối tháng này, album đầu tay đậm chất R&B sẽ ra mắt khán giả. Tôi và ê kíp của mình đang rất phấn khích với dự án này bởi tôi có niềm tin mãnh liệt rằng nó sẽ được khán giả đón nhận.

(Theo Người Lao Động)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net