Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Ngông cuồng có cơ sở

"Những người trong nghề ban đầu cho rằng tôi ngông cuồng khi thực hiện những dự án âm nhạc khá đặc biệt. Nhưng rồi tôi cũng đã thuyết phục được họ làm theo cái ngông của mình", Đức Tuấn khẳng định.

- Đầu tư lớn cho sản phẩm nhưng số lượng album bán ra không phải rầm rộ, vậy anh làm sao thu đủ bù chi, trừ khi có người tài trợ?

- Khi bắt tay làm gì tôi cũng đều có đam mê có tâm huyết mới làm được. Thêm vào đó, tôi phải nghĩ đến album ra mắt đạt chuẩn nghệ thuật thì tôi sẽ có nhiều cảm xúc "phiêu" hơn để mà làm việc. Khi có sản phẩm trong tay thì tôi phải nghĩ đến chiến lược PR, tính đầu ra cho album. Muốn vậy tôi phải đầu tư rất nghiêm túc về chất nhạc đến hình ảnh, cách thiết kế bìa đĩa...

Tôi cố gắng xây dựng một hình tượng tốt, chuẩn mực để người nghe có cảm tình hơn khi cầm một sản phẩm trên tay và họ cảm nhận được đây là album đẹp, có thẩm mỹ. Tôi nghĩ đó là điều cần thiết bên cạnh một chất liệu âm nhạc hay và đó cũng là lý do vì sao tôi chỉ chú trọng vào chất lượng album mỗi khi phát hành hơn là để ý đến số lượng.

- Dù vậy vẫn còn đó những những nhận xét Đức Tuấn ảo tưởng, ngấp nghé thành sao, nhờ vào đại gia..., anh nghĩ sao?

- Thật sự tôi không quan tâm đến dư luận. Tôi chỉ chú tâm vào công việc của mình phải làm sao để người nghe chịu thưởng thức cái tâm huyết của mình gửi vào âm nhạc. Tôi biết vị trí mình ở đâu.

- Anh chỉ đòi hỏi cao ở đối tác, trau chuốt vẻ bề ngoài mà ít nhìn lại chất giọng của mình, anh nghĩ sao trước nhận xét như vậy?

- Tôi tự biết chất giọng của mình đạt chuẩn thế nào. Thêm vào đó tôi có được sự tin tưởng rất lớn từ những nhạc sĩ tên tuổi, những cây đại thụ trong làng âm nhạc như nhạc sĩ Phạm Duy, Nguyễn Anh 9, Phạm Đình Chương, Thanh Tùng, Dương Thụ... khi các bậc tiền bối này mạnh dạn đưa tôi thể hiện những sáng tác tâm đắc của họ.

Tôi là người tham vọng và không dừng lại ở đó. Việc học thêm, luyện thanh với tôi diễn ra mỗi ngày. Sự tiến bộ về chất giọng, về cách hát của tôi thì đa số những nhạc sĩ làm việc với tôi đều đánh giá tốt và tin tưởng. Kể cả những đạo diễn chương trình như Tất Mỹ Loan, Phạm Hoàng Nam... luôn luôn giao cho tôi những vị trí quan trọng trong một chương trình vì họ tin tưởng tôi từ thái độ làm việc cũng giống như có sự an tâm nhất định vào chất lượng sản phẩm âm nhạc mà tôi làm ra.

Ca sĩ Đức Tuấn.

Ca sĩ Đức Tuấn.

- Lần đầu được giao thể hiện những sáng tác rất tâm đắc của nhạc sĩ Phạm Duy, anh có cảm xúc thế nào?

- Không phải nhạc sĩ Phạm Duy giao những ca khúc đó cho tôi, mà là tôi và nhạc sĩ đều có cùng ý tưởng, đồng quan điểm nghệ thuật muốn thực hiện những sản phẩm âm nhạc đạt chuẩn chất lượng nghệ thuật giới thiệu đến khán thính giả yêu nhạc.

10 nhạc phẩm trong album là những ca khúc mà nhạc sĩ rất tâm đắc bà bản thân tôi thì rất yêu thích và khi có dịp thể hiện tại các phòng trà thì tôi nhận được rất nhiều sự tán thưởng của khán giả. Vì vậy tôi rất tự tin khi làm album này và làm bằng tình yêu âm nhạc sâu sắc. Tôi dùng những chất liệu âm nhạc rất Việt Nam và đầu tư rất nhiều để xứng tầm với chất nhạc Phạm Duy. Để đạt được điều này thì ngoài sự nỗ lực của bản thân tôi thì còn nhận được sự hợp tác nhiệt tình của nhà sản xuất Đức Trí và các nhạc sĩ, nhạc công.

- Nhưng ban đầu ý tưởng dùng nhạc giao hưởng để thu âm cho ca khúc trong album của anh đã bị nhạc sĩ Đức Trí cho là ngông cuồng. Anh thấy sao?

- Đúng vậy! ngay khi tôi bắt tay thực hiện album này, nhạc sĩ Đức Trí cũng ngăn cản tôi nhiều lắm. Anh cho rằng tôi không cần thiết phải làm như vậy trong thị trường âm nhạc như hiện nay. Nhưng tôi thấy sự ngông cuồng của mình có cơ sở. Vì tôi nhận thức được nhu cầu thưởng thức âm nhạc của người nghe ngày càng cao. Nhưng có lẽ người nghe đã bị mất lòng tin về âm nhạc trong nước rất nhiều.

Thế nên tôi quyết tâm phải làm vì đam mê của mình, vì lượng khán giả đòi hỏi cao đó và tôi phải thuyết phục các nhạc sĩ, nhạc công hỗ trợ mình.

Việc thu âm với dàn nhạc giao hưởng rất khó khăn, mất nhiều thời gian và tốn kém nên ngoài cái tâm của người làm nghề mà họ giúp tôi thì tôi cũng phải trả thù lao tương xứng bù đắp lại công sức họ bỏ ra. Với tôi những gì đầu tư cho nghệ thuật một cách xứng đang thì tôi không tiếc tiền.

- Vậy anh dự đoán được bao lâu thì mình thành ngôi sao, bước lên vị trí cao nhất?

- Tôi không dự đoán được. Nhưng tôi hài lòng với vị trí mình đang có. Không cao, không thấp nhưng là vị trí đúng với những gì tôi đang dốc sức làm trong chặng đường vừa qua. Trong thời gian sắp tới thì tôi cố gắng nhiều hơn để vươn tới một cái đỉnh cao của chính mình. Tôi nghĩ trong âm nhạc, trong nghệ thuật thì không thể biết được cái đỉnh nào là cao nhất.

- Nhưng vị trí ngôi sao có thể xác định được qua bài hát, qua số lượng album bán ra, là tên tuổi đảm bảo doanh thu cho nhà tổ chức chương trình?

- Theo tôi những điều đó thì dễ tính được nhưng phải tính trên mỗi một dòng nhạc khác nhau và cũng chưa đủ để gọi là ca sĩ đứng ở đỉnh cao. Điều quan trọng nhất là tôi đã vượt qua được chính mình và đang vươn tới những đỉnh cao mà mình mong muốn. Bên cạnh đó tôi cũng nghĩ đến doanh thu mà nhận lời tham gia một chương trình. Ông bà ta có một câu rất hay: "Tiền nào của nấy". Tôi luôn cố gắng làm thật tốt chất lượng album thì chắc chắn tôi sẽ nhận được kết quả như ý.

(Theo Tư Vấn Tiêu Dùng)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net