Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Không so sánh với người khác

Nếu "xếp hạng" cho các giọng ca Việt thì sau 4 diva Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Hà Trần, bao giờ người ta cũng nhắc đến giọng ca nam Tùng Dương. Thậm chí có người còn nói Tùng Dương là "một giọng ca nam phi giới tính".

- Hai năm mải miết chạy sô, anh như bị mòn trong phong cách cũ. Vừa rồi, anh rục rịch làm nhiều dự án đáng gờm, anh có tham vọng gì vậy?

- Thời điểm tôi cộng tác cùng Lê Minh Sơn là khi khán giả bắt đầu biết đến mình vì vừa bước ra khỏi Sao Mai Điểm hẹn 2004. Lúc đó, âm nhạc của Lê Minh Sơn là thích hợp nhất để mình giới thiệu được chất giọng bẩm sinh.

Nhưng cũng vài năm trôi qua rồi, tôi nghĩ mình phải làm gì khác đi. Chính vì vậy, tôi quyết định kết hợp với nhạc sĩ Đỗ Bảo làm album theo phong cách New age và cuối năm sẽ là album với nhạc sĩ Quốc Trung theo phong cách world music.

Ca sĩ Tùng Dương.

Ca sĩ Tùng Dương.

- Đó là những thể loại âm nhạc kén khán giả, chắc chắn nó sẽ không dễ hướng đến thị trường và khó lòng đạt hiệu quả kinh doanh, anh thấy sao?

- Khi ra bất kỳ một sản phẩm âm nhạc, tôi không bao giờ nói là để cho đối tượng khán giả nào. New age và World music là hai thể loại âm nhạc khó hát và kén khán giả trên thế giới, sẽ đặt ra câu hỏi, làm cho khán giả Việt nghe ngang bằng thách đố? Vậy không có nghĩa là ca sĩ cứ dậm chân tại chỗ. Khán giả cần cái mới, và họ cũng đã có những gu riêng.

Hơn nữa, tôi cũng Việt hoá New age đi rất nhiều. Tất nhiên, việc theo đuổi những thể loại âm nhạc này tôi không bao giờ trở thành hot boy, hay có thể so bì cát-xê với các ca sĩ thị trường nhưng mình được khán giả và đồng nghiệp tôn trọng. Mình chấp nhận đi con đường dài hơi chứ không phải là bùng lên, chói loà và sau đó lụi tắt. Thêm vào đó, trong khi thị trường nhạc Việt đang có quá nhiều album tình yêu, vui vẻ thì tôi muốn làm một album mang tính xã hội.

- Album mang tính xã hội này sẽ có nội dung ra sao?

- Tôi đã dồn năng lượng trong gần 2 năm qua cho album này. Và cá nhân tôi nghĩ nó xứng đáng với những gì bỏ ra. Chủ đề album thể hiện ngay tên gọi, đó là bĩ cực, thân phận của con người không được may mắn. Không phải đầy đủ tất cả số phận, nhưng nó tiêu biểu. Cách hát của tôi trong Những ô màu lập phương cũng đa dạng, nhiều trạng thái, lúc buồn thì trầm, lúc uất hát như hét…

Tháng 8 này album do nhạc sĩ Đỗ Bảo phối khí theo phong cách New age, có tên gọi Những ô màu lập phương sẽ ra mắt, gồm 8 bài hát hoàn toàn mới. Nửa của nhạc sĩ Đỗ Bảo, hai ca khúc mới của Trần Tiến viết riêng cho tôi và một số nhạc sĩ mới của Hà Nội như Lưu Hà An, Huyền Ngọc.

- Nhật xét một câu ngắn gọn, cái thời của jazz-blue (dân gian đương đại) và New age bằng chính sản phẩm lần này của anh?

- Lạ! Phần phối khí của nó chắc chắn mọi người sẽ phải nghe rất kỹ.

- Không khẳng định mình muốn thăng hạng, chỉ biện minh là vì không muốn bị đào thải giữa một rừng khán giả ngày càng khó tính. Đối thủ nào bây giờ là đáng gờm với anh?

- Tôi chưa bao giờ có ý định so sánh mình với một người khác nhưng vẫn quan tâm nền âm nhạc đang biến động như thế nào. Ngày càng có nhiều người có cá tính âm nhạc, mà cá tính thì không ai giống ai cả, có sự cạnh tranh riêng.

Có cạnh tranh mình mới bứt lên được. Thấy thành công của bạn, mình phải cố gắng. Nhưng tôi sẽ bỏ cuộc nếu có bạn nào đó hát tốt hơn và đẹp trai hơn tôi. Đó là quy luật đào thải, gương mặt mới sẽ nổi lên.

- Anh là đàn ông nhưng đôi khi thể hiện yểu điệu như nữ giới. Anh nghĩ sao về nhận xét này?

- Tôi là người có chính kiến, và không ngừng nghe những lời nhận xét của khán giả. Có người bảo giọng tôi rất mãnh liệt, rất đàn ông, có người lại bảo rất phụ nữ. Nhưng theo tôi, quan trọng khi mình hát tác phẩm nào thì phải thực sự hiểu nó. Những bài hát mang tính nữ thì chẳng qua là nó được viết ra từ cảm xúc từ những người nữ, nhân vật là nữ.

- Theo anh, điều quan trọng để được đánh giá cao bên cạnh giọng hát là yếu tố gì?

- Nghệ thuật rất khắc nghiệt, lúc nào mình cũng trong trạng thái học hỏi mọi thứ. Để được sự ưu ái của những nhà có chuyên môn, của khán giả là khó. Quan trọng là dài hơi chứ không phải là một chốc một lát, anh phải có sản phẩm, anh phải có sáng tạo.

Ở người nghệ sĩ, nếu không sáng tạo thì chỉ thời gian rất ngắn thôi là bạn sẽ bị "nốc ao". Nhưng không lo, tôi có tình yêu âm nhạc. Tất nhiên, thế là chưa đủ mà cần phải luôn giữ vững phong độ và hát hay nhất.

(Theo Kinh Tế Đô Thị)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net