Tiêu tiền kiểu Thanh Thảo
"Tôi thường phải tiêu tiền vào mỗi đầu tháng. Đó là lúc phải đóng tiền học cho em, tiền chợ cho mẹ, tiền lương nhân viên và những sinh hoạt phí gia đình. Mỗi năm một lần sẽ phải chi một khoản lớn cho việc phát hành album, tổ chức show diễn và trang phục", ca sĩ búp bê tâm sự.
- Đi nước ngoài, chị thường tiêu nhiều tiền vào khoản gì?
- Là con gái nên tôi rất mê shopping mà shopping ở nước ngoài thì hấp dẫn lắm. Nhất là ở Mỹ, tôi mê đi sắm những bộ trang phục để diễn, phụ kiện đi kèm theo, mỹ phẩm, nước hoa và giày dép. Tôi có sở thích đi siêu thị mua những vật dụng gia đình "không đụng hàng" hoặc những món nội thất bé bé xinh xinh nhưng lạ mắt. Tất nhiên cũng phải kiềm chế lắm, không phải vì sợ hết tiền mà vì sợ quá cước máy bay. Lần nào tôi cũng phải đóng tiền quá cước.
- Lúc buồn, nhiều người đi tiêu tiền để giải tỏa, còn chị thì sao?
- Lúc buồn thì tiêu tiền vào việc đi du lịch ở biển cho thư giãn, nhất là sau mỗi chương trình liveshow. Hoặc buồn vì công việc thôi chẳng hạn, tôi chọn cách lang thang trong siêu thị để mua thức ăn hay đồ dùng gia đình.
|
| Ca sĩ Thanh Thảo. |
- Chị thường dành bao nhiêu phần trăm cát-xê kiếm được để tái đầu tư trong âm nhạc?
- Tùy theo mức độ đầu tư của từng sản phẩm, nhưng thường thì việc tái đầu tư trong âm nhạc là ưu tiên số một của tôi. Vì âm nhạc tôi không bao giờ tiếc tiền, từ làm nhạc, đặt ca khúc đến trang phục biểu diễn và quay video clip.
- Thực sự nhiều người vẫn nghĩ, ngôi sao thì nhiều tiền nhưng sự thật với chị ra sao?
- Có người bình thường, không phải ngôi sao nhưng giàu hơn gấp nhiều lần. Với tôi thì tốn kém ở khoản mỗi năm đầu tư từ 2 album trở lên, nhiều ca khúc mua bản quyền, có nhà thiết kế trang phục riêng và trang phục thường xuyên thay đổi kiểu cách, có chuyên gia trang điểm riêng, thường thiết kế và thay đổi kiểu tóc, đầu tư vào vũ đoàn...
- Nhiều ca sĩ cho rằng đã là ngôi sao thì không được ngồi ăn ở những chỗ bình dân, còn chị thì sao?
- Tôi biết rất nhiều quán ăn bình dân, ngồi lề đường nhưng thức ăn rất ngon. Đi ăn uống là để thưởng thức hương vị chứ không quá quan trọng là chỗ sang hay không, tất nhiên là phải vệ sinh và phục vụ tốt.
- Ca sĩ thường chỉ có thời, chị đã đầu tư vào lĩnh vực nào dài hơi để lo cho tương lai?
- Công ty Andy của tôi đã thành lập cách đây 2 năm và chuyên về lĩnh vực làm đẹp. Đó là một hướng kinh doanh mà tôi rất thích, trước nhất là phục vụ sở thích làm đẹp của mình đã, con gái mà.
- Theo chị, cách quản lý tiền của ca sĩ nên thế nào?
- Tôi không có khiếu trong chuyện quản lý tiền của mình nên không có bí kíp, trước đây mẹ lo, sau đó công ty và manager lo.
- Cách tiêu tiền của người nổi tiếng có khác gì với người bình thường?
- Chẳng có gì khác nhau cả. Chỉ đúng là chúng tôi phải trả giá thì hơi mắc cỡ tí nhưng nếu đấu tranh cho sự thiệt thòi thì vẫn hợp lý chứ!
- Tiền đối với chị trong âm nhạc quan trọng như thế nào?
- Là tất cả sức bật của các kế hoạch được định ra đấy.
- Những món đồ đắt tiền, có bao giờ mua xong mà chị thấy tiếc?
- Cũng thỉnh thoảng khi mua trang phục đắt tiền mà lười thử trước nên về nhà không mặc vừa. Đó là lúc tôi thấy mình lãng phí nhất.
- Chị nghĩ sao về chuyện ca sĩ dùng ô tô xịn?
- Tôi không có quan niệm đó. Xe của tôi chỉ là chiếc xe đẹp về nội thất và màu sắc, giá cả vừa phải, có 7 chỗ ngồi để có thể chở đại gia đình đi du lịch hay chờ cả nhóm múa đi diễn cùng, rất là tiện lợi.
(Theo Người Đẹp)


