Gần xong chuyện cưới xin
"Đọc một kịch bản, có khi tôi thích diễn, cũng có khi tôi chỉ diễn dựng và cũng có khi không thích làm gì cả. Chỉ vì cảm hứng chứ không vì tiền. Thật sự tôi chỉ nghĩ đến tiền khi tôi... hết tiền", đạo diễn Đức Thịnh tâm sự.
- Một dạo trước nghe râm ran chuyện anh cùng một vài đạo diễn khác sẽ đi nước ngoài học về nghệ thuật và sân khấu. Chuyện ấy sao rồi?
- Vẫn chưa có văn bản chính thức. Tôi và Lê Bảo Trung được cử sang Bỉ học. Chắc là có trục trặc gì đó.
|
| Đạo diễn Đức Thịnh. |
- Với anh, những chuyến đi như thế quan trọng như thế nào?
- Rất quan trọng nhưng tôi muốn họ cho tôi vào làm việc trong các nhà hát bên đó. Làm bất cứ khâu nào cũng được. Như thế tôi sẽ được thực tế xem người ta tạo ra một vở diễn sân khấu như thế nào. Họ làm việc ra sao với kịch bản, thiết kế sân khấu, âm nhạc ánh sáng, và mọi thứ linh tinh khác nữa. Tôi nghĩ như vậy có lẽ học được nhiều hơn.
- Theo cách nhìn của riêng anh, khoảng cách giữa sân khấu VN và các nước lân cận, cũng như các nước phương Tây như thế nào?
- Tôi có xem vài vở kịch của Anh và Mỹ qua DVD. Sân khấu ta hiện nay không thể sánh với họ được về nhiều mặt, cũng giống như điện ảnh vậy. Khán giả bên ấy đi xem là xem cái mà những nghệ sĩ làm... Còn mình thì làm cái mà khán giả cần xem... Điều này có nghĩa là sân khấu kịch của mình vẫn đang và vẫn cứ chạy theo khán giả. Chộp được đề tài nào có vẻ ăn khách là đua nhau làm. Như vậy cũng đúng nhưng chưa đủ. Sân khấu cần những khám phá mới nếu không sân khấu chỉ sống chứ không phát triển. Nói cụ thể hơn, các đạo diễn, tác giả, diễn viên, họa sĩ... chỉ đang làm nghề chứ chưa "chơi" với nghề. Cả tôi cũng vậy.
- Sau vở "Cánh đồng gió" khá ăn khách, công việc hiện tại của anh ở Sân khấu Phú Nhuận có gì mới?
- Tôi vừa làm xong vở Kẻ quấy rối cùng với ba vai trò. Đây là vở diễn khá thú vị. Tôi đọc một mẩu tin nhỏ trên Internet về anh chàng thích "quấy rối tình dục", tôi có cảm hứng thế là hoàn tất kịch bản trong vòng một tuần lễ và thực hiện dàn dựng trong ba tuần. Kẻ quấy rối là vở kịch đơn giản, dễ xem và khá thú vị.
- Thế còn việc dựng kịch hài thì sao?
- Tôi đang ấp ủ một vở hài và xếu xong, đương nhiên tôi là đạo diễn.
- Anh nghĩ gì về kịch hài?
- Nghĩ gì về kịch hài? Đơn giản làm hài đúng hài rất... rất khó.
- Cùng lúc phải làm 3 việc, mà có khi anh còn làm cả việc thứ tư, thứ năm nữa (bên phim, quảng cáo chẳng hạn)... anh cảm thấy thế nào?
- Nếu như hiện nay làm đạo diễn sân khấu mà kiếm tiền được thì tôi chỉ làm đạo diễn thôi... Vì sao tôi vẫn tham diễn? Vì tôi có khả năng. Với lại nó giúp tôi tăng thu nhập, giảm bớt áp lực kinh tế cho nghề đạo diễn, vốn rất cực và mất nhiều thời gian, thu nhập không cao vì mỗi năm thật sự chỉ nên làm một hai vở. Nói thế thôi, tất cả vẫn tùy thuộc vào cảm hứng. Đọc một kịch bản, có khi tôi thích diễn, cũng có khi tôi chỉ diễn dựng và cũng có khi không thích làm gì cả. Chỉ vì cảm hứng chứ không vì tiền. Thật sự tôi chỉ nghĩ đến tiền khi tôi... hết tiền.
- Cái khó của một đạo diễn, một nhà biên kịch như anh là gì?
- Tìm cái mới lạ và phải hay nữa. À, thêm một điều nữa: Phải chắc thắng (bán vé được). Nếu không các bà bầu ông bầu sẽ nhăn mặt. Điều này tôi không hề muốn.
- Trong liên hoan sân khấu xã hội hóa toàn quốc năm rồi, "Cánh đồng gió" được đánh giá rất cao về chất lượng nghệ thuật. Thực lòng anh nghĩ gì về các liên hoan này?
- Nghe nói tháng 11 năm nay có cuộc Liên hoan Đạo diễn trẻ sân khấu toàn quốc diễn ra tại TP HCM và tôi rất muốn tham gia, mặc dù chưa biết sẽ làm gì. Tôi nghĩ: Thực ra thì rất cần những cuộc Liên hoan này để các nghệ sĩ được "chơi" nghề, được nhìn ngắm học hỏi cái hay cái dở của nhau. Riêng tôi, nếu có điều kiện, công ty của tôi sẽ đứng ra tổ chức một cuộc Liên hoan sân khấu kịch không lời. Mỗi vở diễn chỉ 30 phút và chẳng có lời nào (nhưng không phải kịch câm). Và tôi sẽ không tham gia, mà chỉ đứng ngoài xem để học. Tôi nghĩ sẽ có nhiều cái hay và mới.

- Kế hoạch làm ăn của công ty Cánh đồng gió ra sao rồi?
- Công ty Cánh đồng gió đã thành lập và hoạt động từ tháng giêng năm 2007. Đây là công ty của tôi và Thanh Thúy nên tôi chọn tên vở kịch Cánh đồng gió làm thương hiệu vì nó có quá nhiều kỷ niệm của chúng tôi. Công ty thuộc dạng tổ chức biểu diễn nhưng hoạt động chính là cũng cấp kịch bản, ý tưởng các loại: quảng cáo, event, phim truyện, các chương trình truyền hình và sắp tới là những format gameshow "made in Việt Nam". Hiện tại, công ty hoạt động khá tốt, bắt đầu có những hợp đồng lớn.
- Một câu hỏi nhỏ về hôn nhân của anh với diễn viên Thanh Thúy, anh chuẩn bị đến đâu rồi?
- Gần... xong.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)





