Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chọn cô đơn là bạn

"Chính những lúc cô đơn, tôi có thể nghĩ ra được nhiều thứ và quan trọng nhất là tìm được chính mình", đạo diễn Phạm Hoàng Nam tâm sự.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam.
Đạo diễn Phạm Hoàng Nam.

Giản dị và sang trọng, đó cũng là phong cách dàn dựng nổi bật của anh khi quyết định kiến tạo bất cứ chương trình ca nhạc nào mà anh đảm trách. Điều này đã được minh chứng rõ nét qua các chương trình đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề Như một lời chia tayĐêm huyền thoại, Mỹ Linh tour 06 của ca sĩ Mỹ Linh, Như cánh vạc bay của ca sĩ Hồng Nhung...

Anh cũng từng thử bắt tay với những chương trình thời trang, chương trình nhạc rock nhưng “hiệu quả những chương trình này không được như tôi mong đợi. Điều ấy khiến tôi nghĩ rằng, dường như mình chỉ phù hợp với những chương trình ca nhạc chủ đề”. Anh cho biết: “Tôi thích thực hiện những chương trình bám vào hình tượng của nhân vật. Một chương trình đơn giản nhưng tạo được cảm xúc với người nghe là điều tôi luôn hướng tới”.

Thói quen dàn dựng theo hình thức làm nổi bật một hình tượng khiến tên tuổi Phạm Hoàng Nam gắn liền với những chương trình tác giả hoặc liveshow của ca sĩ. Ban đầu, anh cố tình chỉ nhận lời những chương trình dạng này nhưng về sau, khi dấu ấn của Phạm Hoàng Nam đã được kiểm chứng, nhiều người có ý định tổ chức chương trình tác giả lại tìm đến anh.

Là một trong số ít ỏi những người bước từ điện ảnh sang ca nhạc, đạo diễn Phạm Hoàng Nam thừa nhận, anh là người may mắn khi tìm được thành công ở lĩnh vực tay ngang này. Anh nói: “May mắn được đào tạo từ môi trường điện ảnh, những yếu tố về tư duy, phong cách, tạo hình và ánh sáng giúp tôi nắm bắt và xây dựng hình tượng trong một chương trình ca nhạc dễ dàng hơn”. Đó chính là nền tảng vững chắc giúp anh tạo nên những dấu ấn của riêng mình trong các chương trình ca nhạc.

Khi quyết định theo đuổi điện ảnh, tư tưởng đầu tiên mà anh xác định cho mình là không làm giàu bằng nghệ thuật. Tất nhiên, ai cũng phải kiếm tiền và cách của anh là kiếm tiền từ những sô quảng cáo. Chính vì vậy, ở cả lĩnh vực ca nhạc lẫn điện ảnh, anh đều có quyền quyết định lựa chọn những thứ mình thích. Đó chính là lý do để một đạo diễn Phạm Hoàng Nam ở lĩnh vực sân khấu ca nhạc nổi tiếng không thua kém quay phim hoặc đạo diễn Phạm Hoàng Nam ở lĩnh vực điện ảnh. Thế nhưng, với anh, sân khấu ca nhạc vẫn chỉ là công việc chờ thời. Anh nói, biết đâu, thời gian sau này, đạo diễn Phạm Hoàng Nam sẽ biến mất khỏi sân khấu ca nhạc. Bởi, “niềm đam mê và tâm huyết nhất của tôi vẫn là điện ảnh. Tôi làm chương trình ca nhạc trong thời gian chờ đợi những kịch bản hay để làm. Và có lẽ tôi đã chờ quá lâu. Hiện, tôi có 2 kịch bản phim rất ưng ý”.

Dù chỉ là cuộc chơi chờ thời nhưng điều trở thành nguyên tắc trong cung cách làm việc của Phạm Hoàng Nam là phải thỏa mãn được khán giả khi đến với những chương trình ca nhạc của mình. Nguyên tắc đó luôn khiến anh thức trắng đêm mỗi khi thực hiện một chương trình ca nhạc nào đó. Tất nhiên, cái giá anh phải trả cho sự thành công của mỗi đêm diễn là “sức khỏe tôi yếu đi thấy rõ. Tôi bị tổn thọ nhiều lắm. Có kiếm được bao nhiêu tiền cũng chẳng thể bù đắp cho cái mình đã mất đi”.

Trước đây, khi thực hiện quay bộ phim Khi đàn ông có bầu, đây chỉ là cách anh tìm hiểu và tiếp cận với công nghệ làm phim của VN. Chính vì vậy, bộ phim là sự pha trộn hỗn tạp nhiều kỹ xảo, nhiều phong cách, nhiều công nghệ... mà theo anh “đó là một thứ hổ lốn có chủ ý”. Lợi nhuận của bộ phim đủ tạo nên một hướng đi cho anh ở lĩnh vực điện ảnh nhưng anh vẫn quyết định dừng lại để chờ được làm một bộ phim thật sự. Đó là một loại phim có những thứ để khán giả xem và suy ngẫm chứ không chỉ đơn thuần là giải trí.

Tất nhiên, để thực hiện được những điều này là rất khó nhưng đó mới là phong cách của Phạm Hoàng Nam. “Tôi thường đặt trước mặt mình những trái núi rất to và bắt mình phải trèo qua nó. Có một câu phương ngôn ở Hollywood mà tôi rất thích: “Khi đưa kịch bản cho một đạo diễn, nếu anh ta nói rằng phim này dễ thôi hoặc tôi có thể làm được là bộ phim này coi như bỏ đi. Còn nếu đạo diễn cầm kịch bản mà lắc đầu rằng không biết tôi có làm được không thì tức là bộ phim đó sẽ tạo cơn sốt nơi khán giả. Khi tôi tự đặt mình vào con đường khó, tôi biết mình sẽ vất vả. Nhưng tôi tin rằng, trong khó khăn mình sẽ sáng tạo được nhiều thứ hay ho”.

Khởi nghiệp là nhiếp ảnh gia nhưng Phạm Hoàng Nam lại không thích ánh đèn flash. Thêm vào đó, dường như anh đang đi một con đường riêng biệt mà không cần bạn đồng hành. Điều này khiến cho một Phạm Hoàng Nam trở nên “chảnh” và cô đơn hơn. Thế nhưng, anh nói “tôi chọn cô đơn làm bạn nên tôi chẳng thấy buồn về điều đó. Hơn nữa, chính những lúc cô đơn, bản thân mình có thể nghĩ ra được nhiều thứ và quan trọng nhất, trong cô đơn mình tìm được chính mình”.

(Theo Người Lao Động)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net