Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Học cho mình

Chàng trai “bán cổ điển” mang tiếng hát Trương Chi đi đâu? Đôi chút thắc mắc về sự vắng bóng gần đây của Đức Tuấn. Cũng bình thường thôi, anh đang lưu diễn nước ngoài, nhưng điều quan tâm lớn của anh là khát vọng trở thành diễn viên nhạc kịch với tiết lộ: “Giấc mơ xa của tôi bay đến tận Broadway cơ đấy”.

- Sau loạt mini show Tiếng hát Trương Chi tại các phòng trà, đây là giai đoạn nghỉ ngơi của anh hay chuẩn bị một bước chuyển biến mới?

- Với tôi, nghỉ ngơi là một hình thức làm việc mới. Tiếp nối Tiếng hát Trương Chi, tôi lưu diễn nước ngoài, vừa để kiếm tiền cho các dự án của mình, vừa tranh thủ thăm thú xem có gì hay, băng đĩa nào mới cần mua. Trong chuyến lưu diễn Mỹ gần nhất, tôi đã xem vở nhạc kịch The phantom of the opera (Bóng ma trong nhà hát), bản dựng mới nhất diễn tại Las Vegas. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời.

Ca sĩ Đức Tuấn.

Ca sĩ Đức Tuấn.

- Sắp tới anh ra mắt album nhạc kịch hiện đại hát bằng tiếng Anh, nó là một cách đổi món cho người nghe hay định hướng tới thị trường mới: phát hành ra nước ngoài?

- Nhạc kịch là niềm đam mê của tôi, và nay tới lúc tôi có điều kiện để biến đam mê của mình hiện diện trong một album được chuẩn bị công phu. Album này sẽ gồm những trích đoạn trong các vở nhạc kịch hiện đại nổi tiếng, tôi nhấn mạnh là nhạc kịch hiện đại, musical, chứ không phải opera, tôi không phải là ca sĩ opera.

Trước tiên, tôi muốn thỏa mãn chính bản thân mình, tiếp nữa, coi như một món quà đặc biệt cho khán giả đã yêu mến tiếng hát của tôi. Chuyện phát hành ra nước ngoài chưa thể tới ngay được, nhưng tôi cũng sẽ dùng album này như một hình thức tiếp thị đến những nhà sản xuất ngoại quốc.

- Ngoại ngữ của anh thế nào?

- Tôi học tiếng Anh khá bài bản, từ khi còn học đại học cho tới tận bây giờ. Nhiều khán giả nước ngoài khi nghe tôi hát ở phòng trà, nhiều bạn bè ngoại quốc bảo tôi hát nghe cũng được…

- Hồng Nhung gần đây đã đi học hát nhạc kịch ở Anh. Còn anh cũng định khăn gói tới Đại học Berklee của Mỹ để luyện thanh. Kế hoạch này cụ thể rao sao?

- Đây là một khóa học ngắn hạn, sau khi tìm hiểu tôi thấy những điều họ dạy rất quan trọng, đúng là những thứ tôi đang cần. Học chẳng bao giờ thừa, ngay bây giờ ở trong nước tôi vẫn đi luyện thanh đấy thôi, huống chi tôi còn đang muốn làm một album có tính “quốc tế” thì việc học những chuẩn mực quốc tế là đương nhiên. Tôi nói album “có tính quốc tế” chứ không nói album của tôi sẽ nổi tiếng quốc tế đâu nhé!

- Anh nghĩ sao trước ý kiến đi học ở Mỹ chỉ để lấy tiếng và cũng là một chiêu quảng cáo mới?

- Tôi học là để cho tôi, việc “tiếng” từ chuyện học vang đến đâu tôi không kiểm soát được. Tôi sẽ đánh bóng bản thân và âm nhạc của mình bằng những gì tôi học được.

Mà nhiều người ra nước ngoài học bao nhiêu ngành khác sao không ai nói, ca sĩ động nói đi học là bị nghi ngờ. Nếu đã cho rằng việc đi học ở nước ngoài là không cần thiết, thì tôi nghĩ khán giả, hay cả các nhà báo nữa, cũng đừng nên đặt ra chuyện ca sĩ Việt Nam ra với thị trường thế giới nữa.

(Theo Tiền Phong)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net