Hai năm 'theo đuổi' Bi
Tiếng rè rè trong máy bộ đàm với câu hỏi quen thuộc "Mr Tuấn, where are you, where are you?" là một trong vô số những kỷ niệm của MC Anh Tuấn cùng ê kíp sản xuất chương trình của Bi tại Việt Nam với vai trò giám đốc sản xuất. Nhưng ít ai biết được rằng để có hai đêm diễn gây cơn sốt ấy, anh đã bắt đầu "theo đuổi Bi" từ hai năm trước...
- Một show diễn của Bi ở Việt Nam - ý tưởng đó bắt nguồn từ đâu?
- Cách đây hai năm, khi Bi mới đoạt giải MTV châu Á và chưa đóng Ngôi nhà hạnh phúc tôi đã bắt đầu theo đuổi ý tưởng này. Tôi nói với anh Ngọc, giám đốc của công ty D&D là: "Anh Ngọc ơi, anh nên tìm cách nào đưa Bi về vì Bi đang hot mà khán giả trong nước cũng có cơ hội". Thế là từ đó hai anh em đặt quan hệ, sang Hàn Quốc làm việc. Lúc đó họ có nói có thể đưa Bi sang được nhưng nên chờ vì có thể làm cho Bi một tour diễn. Thế thì hay quá vì như thế đêm diễn của Bi ở Việt Nam sẽ được hoà chung vì một tour diễn lớn của Bi. Mất hai năm theo đuổi, cuối cùng thì show diễn của Bi đã diễn ra thành công tại Việt Nam.
|
| MC Anh Tuấn. |
- Tham gia vào chương trình hoành tráng của Bi với vai trò giám đốc sản xuất phía Việt Nam, anh thấy thế nào?
- Mình chỉ là một phần trong công sức của rất, rất nhiều người vì những chương trình như thế huy động một lực lượng rất lớn khoảng 80-100 người. Ngoài ra còn bảo vệ và những người phục vụ khác, rất rất là nhiều mình không thể tính được. Vị trí của tôi là một vị trí nhỏ, mình phải làm được công việc để công sức của những người khác không bị đổ xuống sông xuống biển, đặc biệt là những người trực tiếp làm việc cùng mình như anh Ngọc (D&D), chị Yến (D&D), anh Bảo (Quản lý kỹ thuật)...
Làm với một nhóm của nước ngoài ê kíp phải nói là đã nổi tiếng thế giới, tự nhiên lòng tự hào dân tộc của mình nổi lên: làm sao mình phải làm tốt để thấy rằng Việt Nam cũng không thua kém gì họ. Quan trọng là họ rất chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp từ giờ giấc đến chuyên nghiệp trong công việc. Mặc dù mình bị gò ép vào cái thế là phải xong nhưng đó thực sự là những kinh nghiệm quý báu. Tối nào cũng thế nhóm sản xuất phía Hàn Quốc sẽ họp với mình xem công việc ngày mai sẽ là cái gì?
- Áp lực nào là lớn nhất với một giám đốc sản xuất như anh khi mà show diễn của Bi đã trở thành tâm điểm của sự chú ý?
- Áp lực của mình là làm sao tốt cho thành công. Mình đi xem những chương trình của họ ở Hàn Quốc, họ làm quá chuyên nghiệp. Những người liên quan toàn là những người mà mình mơ được đứng cạnh người ta như những thành viên trong ê kíp làm show cho Madonna, Justin Timberlake, Usher, Britney... như Jamie King, đạo diễn chính và đạo diễn sân khấu tour diễn của Bi chính là người vừa mới làm “Confession tour” cho Madonna. Tuy nhiên Việt Nam cũng có niềm tự hào là nơi tổ chức ở ngoài trời đầu tiên. Rất nhiều nước đã đến xem như Thái Lan, Đài Loan sắp làm cũng đến xem, Hong Kong cũng quay lại xem. Và sau đó mình cũng nhận được nhiều lời cảm ơn của ê kíp sản xuất của Bi.
- Cảm nhận của anh về Bi như thế nào?
- Trong những lúc tập thì Bi rất hay đùa, nói chung là rất thoải mái. Có thể vì một lý do nào đó mà trước mặt mọi người, cậu ấy chỉ cười thôi. Có thể do người quản lý cũng có thể do cách người ta ứng xử như thế. Trong lúc tập, Bi cũng cười đùa với mọi người bình thường, tiếp xúc gần gũi. Chưa ai công nhận là Bi hát tốt cả nhưng nhảy thì Bi nhảy rất đẹp. Phong cách của cậu ấy làm cho khán giả như phát điên nhất là khán giả nữ.
Đêm đầu tiên thì Bi hát không tốt lắm, đêm thứ hai Bi hát khá tốt. Với một người vừa hát vừa nhảy như thế là khá tốt. Để có thể hát và nhảy như thế, tập luyện thể lực là cực kỳ quan trọng. Tôi đã được xem lịch tập của Bi bên Hàn Quốc thì đúng là kín mít: sáng dậy thế nào, ăn sáng mấy giờ, tập thể lực thế nào. Khá ngạc nhiên là trong chương trình đó, Bi hát thật. Chính tự tay tôi đã kiểm tra và đúng là Bi hát thật, hoàn toàn không phải hát giả.
|
| Anh Tuấn và Jamie King tại Hàn Quốc. |
- Điều anh tâm đắc nhất sau thành công của show diễn?
- Điều tâm đắc nhất là cả một đội quân Việt Nam, tôi hay nói đùa là đội quân vì đông quá, cùng với một nhóm sản xuất của Hàn Quốc đã tổ chức sản xuất thành công chương trình và được mọi người công nhận. Trong đó mình góp một phần vào sự thành công của chương trình. Điều tâm đắc thứ hai là Bi đã đến được với khán giả. Rất nhiều khán giả đã đến cảm ơn mình, tôi nói đùa là anh đâu có mang Bi đến Việt Nam, tự Bi đến đấy chứ. Mình chỉ có ý tưởng và đề xuất, còn phía công ty D&D mới có công và cuối cùng thì Bi cũng đã đến Việt Nam
- Từ show diễn hoành tráng như thế, quay trở lại với những chương trình của Đài anh cảm thấy thế nào?
- Có người cũng hỏi tôi câu ấy và nói chắc là anh cảm thấy hụt hẫng lắm. Tôi bảo không. Show đó có thể lớn thật nhưng show truyền hình của mình chính là cuộc sống hàng ngày. Không phải anh đi nước ngoài hai tuần rồi anh về anh bảo "ôi tôi chỉ sống ở nước ngoài" đâu. Đất truyền hình là đất của mình, là nơi mình đã trưởng thành. Mình quay về với những kinh nghiệm mà mình đã có, để có thể một lúc nào đó mình sử dụng được những kinh nghiệm ấy. Thế thôi.
(Theo VTV.vn)



