Vận động nhiều cho... dễ đẻ
Thời điểm này Ngọc Anh - Sao Mai Điểm hẹn đang chạy như con thoi giữa Hà Nội và Quảng Ninh, bởi chị cùng lúc phải nhập nhiều "vai" - ca sĩ, học viên cao học, giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Quảng Ninh. Chị cũng đang chuẩn bị để vào "vai" vĩ đại nhất: làm mẹ.
- Thời gian đang mang bầu, chị cảm thấy thế nào?
- (Cười) Đã được 5 tháng rồi nhưng tôi vẫn thấy bình thường, không sao cả, chỉ hơi đau lưng một tí. Thậm chí là không có giai đoạn ốm nghén, không thèm ăn một món gì cụ thể, cũng không ngán món ăn nào.
- Vẫn thấy chị xuất hiện đều đều trong các chương trình ca nhạc. Bao giờ chị tạm rút lui khỏi ánh đèn sân khấu để chú tâm hoàn toàn vào vai trò làm mẹ?
- Tôi vẫn tham gia những buổi diễn quan trọng. Sắp tới tôi lại xuất hiện trong Bài hát Việt. Dự định là hết Tết thì tôi tạm thời vắng bóng.
|
| Ca sĩ Ngọc Anh. |
- Ngoại hình trong giai đoạn đặc biệt này có gây cản trở gì khi chị xuất hiện trên sân khấu?
- Tôi mang bầu rất gọn gàng và gần như không ảnh hưởng mấy đến hình thức. Mặt mũi, tay chân vẫn thế. Thời gian vừa rồi tôi vẫn mặc được đồ bó sát nhưng sắp tới phải may trang phục riêng, vì trọng lượng đang tăng, từ ngày mang bầu đã tăng 4 kg rồi, từ 47 kg lên 51 kg. Có lẽ những chiếc váy phần dưới xòe rộng sẽ tốt hơn cho thai nhi và tạo cảm giác thoải mái cho người mẹ.
- Chị không chỉ mang bầu đi hát mà còn mang bầu đi học nữa. Bao giờ khóa học của chị kết thúc?
- (Cười) Năm 2008 khóa học mới kết thúc, khi đó em bé đã tròn 1 tuổi rồi.
- Còn việc ra đĩa của chị tiến hành đến đâu rồi?
- Trong thời gian mang bầu tôi vẫn tranh thủ làm đĩa. CD mới của tôi tập hợp những nhạc phẩm của Đỗ Bảo, Hồ Hoài Anh, Lưu Thiên Hương... Nhưng phần chụp hình bìa đĩa chắc phải sau khi sinh xong mới tiến hành được.
- Tham công tiếc việc thế, chị không lo lắng cho sức khỏe sao?
- Tôi luôn luôn ý thức giữ gìn sức khỏe. Thấy có triệu chứng viêm họng là ngậm thuốc ngay. Giữ lắm vì trong thời gian này không được sử dụng thuốc tây. Khi hơi mệt tôi ngừng công việc để nghỉ ngơi. Cố gắng ăn nhiều, ngủ khỏe (cười). Mình chủ trương tích cực vận động cho... dễ đẻ. Cho nên tích cực đi bộ lắm. Sau khi ngồi vi tính, nấu cơm xong lại giải lao bằng đi bộ.
- Chị sẽ chào đón "công chúa" hay "hoàng tử"?
- Tôi mong sẽ là con gái. Cầu được ước thấy. Bác sĩ bảo tôi sẽ có "cách cách". Anh ấy lại thích con trai. Nhưng không sao, con nào chẳng là con. Có con là hạnh phúc rồi.
- Hai người đã nghĩ tên cho em bé chưa?
- Trước khi mang bầu hai vợ chồng đã nghĩ tên cho con rồi. Là con trai hay con gái đều đã có sẵn tên. Nhưng không "bật mí" đâu nhé!
- Chị đã chuẩn bị những gì cho sự chào đời của đứa con đầu lòng?
- Bây giờ sắm đồ dùng sơ sinh mọi thứ rất dễ. Vẫn còn thời gian nên Ngọc Anh chưa chuẩn bị nhiều, ngoài việc chăm chỉ đọc sách để chuẩn bị kiến thức nuôi con. Riêng quần áo cho em bé mình định dùng lại đồ cũ của người thân cho, lấy may, thêm nữa, cũng tốt với em bé. Những sợi vải của quần áo cũ không bị cứng, an toàn cho da bé yêu.
- Sau khi sinh con bao lâu Ngọc Anh sẽ trở lại sân khấu?
- Tôi muốn khi xuất hiện trước công chúng hình thức trông phải được, giọng hát nghe phải ổn. Nhưng khán giả cũng không phải chờ đợi quá lâu. Sau khi sinh khoảng 2-3 tháng tôi sẽ đi hát trở lại.
(Theo Tiền Phong Cuối Tháng)


