Không thích bó buộc
"Tôi quyết định quay về với điện ảnh Việt Nam vì dù sao ở nơi đây cũng là quê hương mình. Tôi có cơ hội được đi nhiều nơi, được gặp nhiều người nhưng Việt Nam vẫn là nơi mình muốn trở về", Helen Thanh Đào tâm sự.
- Phải có lý do gì khác đặc biệt lắm để chị chọn ngã rẽ từ sàn catwalk sang điện ảnh?
- Làm diễn viên là niềm đam mê của tôi, vì khi diễn một nhân vật nào đó thì mình phải hiểu được tính cách tâm tư của nhân vật đó để hòa mình vào vai diễn cho tốt. Có thể đó cũng là lý do khiến khán giả nhớ đến cái tên tôi Thanh Đào...
- Nhiều khán giả nhận xét chị diễn xuất khá tròn vai với nhân vật Khánh Băng trong phim Đôla trắng, nhất là ở những cảnh quay "nóng". Chị đã làm gì để xóa tan sự lạ lẫm ban đầu khi nhận lời vào những cảnh quay như thế?
- Khi đó tôi chỉ nghĩ đến điều quan trọng nhất là mình phải cố gắng đến mức tốt nhất có thể để bộ phim thành công.
|
| Diễn viên Helen Thanh Đào. |
-Sau "Đôla trắng" (vai Khánh Băng) và "Hai mảnh đời" (vai Mộng Thu), chị có kế hoạch gì?
- Sau phim Đôla trắng và Hai mảnh đời tôi đã nhận được nhiều sự ủng hộ yêu thích tôi của khán giả Việt Nam, vì vậy tôi mong nhận được nhiều vai diễn từ nhiều bộ phim nên đã tạm gác việc học lại hai năm để tiếp tục tham gia điện ảnh.
Tôi đang quay bộ phim Vẫn có tình yêu của đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Ngoài ra, mình cũng đang theo học một lớp võ thuật vì muốn thử sức thể loại phim hành động (cười).
- Chị cũng đang có ý định "tấn công" điện ảnh Trung Quốc?
- Tôi được chọn vào một vai diễn cho bộ phim Chỉ yêu mình em dài 30 tập vì thông thạo tiếng Quảng Đông và Quan thoại. Nội dung của bộ phim dài tập này xoay quanh câu chuyện của những nữ nhân viên văn phòng. Nhưng tôi đã từ chối vì đạo diễn yêu cầu phải liên tục có mặt trong 4 tháng. Có lẽ bởi tôi không thích sự bó buộc...
- Trước chị, có nhiều Việt Kiều về nước đóng phim và đã đạt được thành công. Chị phải "hóa trang" như thế nào để tạo sự mới lạ cho vai diễn của mình?
- Khi bước chân đến với điện ảnh, tôi nghĩ mình là người mới nhưng vẫn phải thể hiện cho tốt, cho hay vai diễn mà mình dám nhận. Mình nghĩ mỗi nhân vật chính là một con người mới. Khi mình diễn xuất vai đó được thành công được mọi người biết đến thì đó cũng là một gương mặt mới lạ trong lòng khán giả.
- Những dự định kinh doanh của chị thì sao?
- Về chuyện kinh doanh thì tôi vẫn sẽ phải theo gia đình. Nhưng trước mắt sở thích của tôi vẫn là điện ảnh.
- Không phải ai trẻ cũng dễ thành danh, chị có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm?
- Nói chung kinh nghiệm thành công thì không có nhưng nhờ sự chỉ dẫn của các đạo diễn cùng các anh chị trong đoàn phim, đồng thời nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả dành cho tôi nên đó là động cơ thôi thúc tôi luôn phải cố gắng hơn nữa.
- Chị từng trình diễn áo dài trên đất Mỹ, Trung Quốc mấy lần?
- Tôi vẫn chưa có dịp trình diễn bộ trang phục truyền thống của nước nhà ở trên đất khách, mặc dù tôi đoạt giải Nhì "Super model of the word" ở Đài Bắc nhưng tôi chỉ tham gia trình diễn các show thời trang vào những thời gian rảnh.
- Có bao giờ chị nghe được ai đó nhận xét chưa được hay lắm về mình?
- Tôi chưa từng nghe ai đó nhận xét chưa được hay lắm về mình. Chỉ thấy nhiều anh chị nói rằng tôi là một diễn viên đầy tiềm năng nắm bắt vai diễn rất nhanh, một gương mặt mới của điện ảnh Việt Nam.
|
| Helen Thanh Đào trong một cảnh quay phim "Đôla trắng". |
- Hơi ngoài lề một chút, sau này ông xã chị không muốn vợ đóng phim, làm người mẫu, thì chị sẽ làm thế nào?
- Đó là chuyện sau này, còn hiện giờ thì tôi chỉ chủ tâm học hỏi thôi, trau dồi để có những vai diễn tốt hơn nữa.
- Một ngày nghỉ "hai không" (không đi đóng phim, không làm người mẫu), chị sẽ lên kế hoạch thư giãn như thế nào ở Sài Gòn náo nhiệt?
- Một ngày không làm việc thì tôi sẽ cùng chị đi uống cà phê, đi shopping để thư giãn. Thường là những ngày nghỉ tôi có thời gian yên tĩnh để nhìn lại những vai diễn trước đây để từ đó có được những cách diễn mới, đa dạng hơn cho những phần sắp sửa quay.
(Theo Quốc Tế Thị Trường Tiêu Dùng)






