'Sao' và báo chí
Yêu nhưng không khỏi có lúc ghét, cần nhưng không khỏi có lúc sợ... Đó là "tình cảm" của giới nghệ sĩ dành cho "các anh chị nhà báo". Và hôm nay, họ "thú nhận" về tình cảm đó.
Trước ngôn luận, các văn nghệ sĩ ai cũng gọi nhà báo một cách rất trân trọng là "cánh nhà báo". Nhưng không cần quá thính tai, người ta vẫn nghe chính những người này kê miệng mách bảo nhau coi chừng "bị đập", "bị chơi", hay dặn nhau cẩn thận với "bọn nhà báo".
|
| Ca sĩ Lam Trường. |
Nhà báo được mệnh danh là người có quyền lực thứ tư trong xã hội, nhưng không phải nhà báo nào cũng sử dụng đúng quyền lực của mình. Một số nhà báo đã sử dụng ngòi bút của mình như phù phép trên con chữ. Có thể họ không nói sai sự kiện, nhưng cách họ sắp xếp ý tứ, hay ngay cả sửa lại câu chữ của người nói đã biến câu nói mang một ý nghĩa khác. Đôi khi, với "tài năng" đó, nhiều nhà báo đã biến một người vô tư thành kẻ bạo ngôn, hay một người thật thà thành ra phách lối...
Ca sĩ Lam Trường nhắn nhủ: "Nghề làm báo cũng như việc ca hát, vừa là kinh doanh vừa là nghệ thuật. Đừng để mất đi giá trị đẹp của nghề nghiệp chỉ vì mải lo tính lợi nhuận". Nói thế chứ ai cũng biết chàng ca sĩ này nổi tiếng là một người rất khéo trong việc giữ tiếng với nhà báo.
Không riêng gì Lam Trường, ca sĩ Đoan Trang sau sự cố Socodance vừa qua nhưng vẫn không hết lời thiện cảm với nhà báo, vẫn luôn thể hiện lòng cảm kích và "coi nhà báo là phương tiện tốt giúp ca sĩ đến gần với khán giả hơn". Đoan Trang tuyệt nhiên không bày tỏ ý kiến bất mãn với những nhà báo, ép lắm cũng chỉ bỏ nhỏ: "Trang mong báo chí khách quan hơn".
|
| Người mẫu - ca sĩ Hồ Ngọc Hà. |
Tránh đụng chạm với nhà báo cũng là cách người mẫu - ca sĩ Hồ Ngọc Hà lựa chọn. Có lẽ, ít người của công chúng nào lại hay gặp chuyện về phát ngôn với báo chí như cô. Khi bài báo được đăng và dư luận xôn xao, thì nhà báo và nhân vật lại thêm chuyện đôi co, "có nói" và "không có nói". Nhạc sĩ Hà Quanh Minh - manager của Hồ Ngọc Hà - tỏ ra rất chuyên nghiệp, anh luôn đòi hỏi văn bản cụ thể cho mỗi lần phỏng vấn và sao lưu tại văn phòng luật sư, để nếu có cần thiết cho việc kiện tụng về sau. Nhưng rồi, chính anh cũng phải than: "Nếu có chứng cớ để khiếu nại nhà báo viết không chân thực đi chăng nữa, thì phần đông giới nghệ sĩ cũng chẳng muốn đụng chạm với báo chí. Nói cho cùng, hiện nay chúng ta - cả nhà báo và nghệ sĩ - còn nhiều người tác nghiệp chưa chuẩn xác và chuyện nghiệp thực sự".
Nói về tính không chuyên nghiệp, không như Hà Quang Minh, manager Tú Trung của ca sĩ Hiền Thục không hề có yêu cầu xem bài viết trước khi lên trang, và chính anh cũng trả lời báo chí... thật nhiều ngẫu hứng. Khi được hỏi về tính tương hỗ giữa báo chí và ca sĩ, anh sẵn sàng lặp lại hai lần rằng: "Ca sĩ tạo điều kiện cho nhà báo hoàn thành nhiệm vụ". Nhưng dù sao, đôi cộng sự này cũng rất biết sử dụng báo chí để lăng xê tiếng tăm. Không như những ca sĩ khác, chỉ muốn đưa lên báo những gì liên quan đến sản phẩm nghệ thuật của mình, Hiền Thục liên tục đưa lên báo những chuyện đời tư, nghe rất... thê thiết.
|
| Ca sĩ Đoan Trang. |
Khi được hỏi một lời nhắn nhủ đến nhà báo, những người khéo tiếng như Lam Trường và Đoan Trang đều nhắc đến chữ "có tâm". Vì bên cạnh những người viết chịu đi lấy thông tin, còn những nhà báo chỉ ngồi yên một chỗ và "xào nấu" từ những gì có sẵn, đến mức nhà báo - đạo diễn Lê Hoàng phải buột miệng với một lời ước: "Ước mơ của tôi là báo viết sâu sắc hơn, ít giống nhau hơn".
Cuối cùng, xin mượn lời ca sĩ Thái Thùy Linh như một món quà cho các nhà báo: "Nhiều khi tôi nói chuyện với nhà báo cũng quên giữ tiếng, nhưng cũng may, các anh chị hiểu và đỡ lời cho tôi rất nhiều. Bản thân tôi luôn quý và cảm ơn các nhà báo".
(Theo Thể Thao Ngày Nay)




