Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Khó sống được bằng nghề

Câu hỏi "Người mẫu có sống được bằng nghề?" tưởng ''xưa như trái đất'' này thật ra vẫn luôn mang tính thời sự và là nỗi tò mò của công chúng với các người đẹp và công việc được cho là hào nhoáng, sang trọng của họ.

Mỗi thời một kiểu thu nhập

Các thế hệ người mẫu đàn anh, đàn chị đi trước từ những năm đầu của thập niên 90 như Hà Kiều Anh, Vũ Cẩm Nhung, Trương Ngọc Ánh, Minh Anh, Đức Hải, Quang Mão, Văn Thúy Hạnh, Kim Thủy, Tô Thu Dung... phần lớn trong số họ dù là vơ-đét của làng thời trang. Danh hiệu có đủ cả, luôn có mặt trong những chương trình lớn nhưng thu nhập chính chủ yếu từ các show trình diễn thời trang lớn nhỏ cộng lại nhưng cũng không ai tự tin thừa nhận rằng mình sống được với nghề và tất cả chỉ xem đó như là một niềm đam mê cần được nuôi dưỡng bằng những công việc khác.

Người mẫu Trương Ngọc Ánh.

Đến các thế hệ tiếp sau như Thủy Tiên, Yến Nhi, Xuân Lan, Thân Thúy Hà, Hoàng Xuân, Quốc Cường, Hoài Nam... thì các show diễn đã được nhân rộng ra cùng với việc phát triển của không chỉ thị trường thời trang mà các lĩnh vực ca nhạc, phim ảnh và nhất là quảng cáo đã trở thành nguồn thu nhập chủ yếu của họ.

Nhưng kiếm được tiền nhiều hơn, và cách thức cũng phong phú hơn phải kể đến lứa người mẫu của những năm 2002-2003 trở lại đây.

Những cái tên vơ-đét trên sàn catwalk bây giờ như: Thanh Hằng, Anh Thư, Bằng Lăng, Bình Minh, Dương Yến Ngọc, Khánh Trình... không chỉ có danh chẳng kém các thế hệ đàn anh, đàn chị trước đó (ở đây không nói về tài năng), mà thu nhập có thể tự tin khẳng định rằng: hơn hẳn.

Người mẫu bây giờ, không chỉ phân hạng vơ-đét trong mắt giới thời trang, mà còn cả sự phân loại theo đẳng cấp của từng công ty người mẫu, các nhóm thời trang đang hoạt động rải rác khắp nơi.

Như người mẫu của công ty L. thì vị trí, tên tuổi và giá luôn cao hơn công ty T. Nhóm HHĐ thì giá người mẫu và cả giá bao show trọn gói bao giờ cũng nhỉnh hơn nhóm HD. Sau nhóm HD là nhóm L., B., ở các nhà văn hóa quận, huyện.

Mặt bằng giá cả

Thử khảo qua giá cả lương bổng để có thể hình dung được phần nào mức sống của các người mẫu. Giá cả trung bình cho một người mẫu trong các show hội nghị nhỏ và vừa, cũng như ghi hình lên TV là 400.000-600.000 đồng/người, hoặc "bét" lắm với người mẫu không tên tuổi, không danh hiệu thì khoảng 300.000 đồng/người.

Người mẫu tên tuổi thường nhận mức thù lao cao gấp rưỡi hoặc gấp đôi. Các show trình diễn cho các nhãn hiệu thời trang, mỹ phẩm ngoại thì không dưới 100 USD/người mẫu hạng A. Các show chụp hình áo cưới, làm bảng hiệu, catalogue, chụp lịch cho các nhãn hiệu, cửa hiệu thời trang trong nước cũng dao động trung bình mức 1.500.000 đồng đến kịch trần có thể 5.000.000 đồng.

Ngoài ra, chụp áo tắm, các sản phẩm đồ lót đều có giá cao hơn thông thường. Show quảng cáo cả chụp và quay, thấp nhất cũng từ dăm ba trăm đến cả ngàn USD tùy theo mức độ nổi tiếng của người mẫu và cả sự khôn ngoan khi thương lượng giá cả của người mẫu cũng như sự yêu thích đặc biệt của một số nhãn hàng nào đó đối với các chân dài.

Và từ bao lâu nay, người mẫu nam luôn "lép" hơn người mẫu nữ cả thù lao, lượng show diễn cũng như nhiều cơ hội khác trong lĩnh vực nghệ thuật

Và thu nhập từ danh hiệu

Phần lớn các người mẫu đi thi để có một danh hiệu cho tiện hành nghề, nhưng vài ba năm trở lại đây, không ít người mẫu xác định kiếm thu nhập từ chính các cuộc thi hoa khôi, hoa hậu, người mẫu, duyên dáng... Không kể quy mô lớn nhỏ, từ cấp nhà văn hóa đến khuôn khổ một lễ hội, một thành phố hay các cuộc thi mang tính toàn quốc, các người đẹp cũng đều "lai kinh ứng thi".

Đi thi nhan sắc thực sự là để kiếm tiền! - Như bầu sô của một cô hoa hậu mới đăng quang gần đây cho biết. Cô này chinh chiến qua khắp nẻo đường nhan sắc lớn bé từ huyện, tỉnh, thành phố khu vực đến cấp toàn quốc, từ các cuộc thi duyên dáng, đến hoa hậu và cả siêu mẫu. Cũng may, cuối cùng thì cô cũng đã có danh hiệu cao ở mức không thể cao hơn nữa, không thì biết đâu cô lại là thí sinh của một cuộc thi nhan sắc nào đó sắp tới chẳng biết chừng!

Kể ra như thế để thấy rằng các người mẫu của chúng ta đã ngày càng năng động hơn, nhanh nhạy hơn trong việc nắm bắt cơ hội để kéo theo mức tỉ lệ thuận của thu nhập. Và đã có thể sống được đoàng hoàng. Dĩ nhiên là ở đây chỉ nói đến những người mẫu đã và đang nỗ lực làm việc chân chính và xứng đáng được hưởng những thành quả đó.

Hải Anh

Người mẫu thời trang, diễn viên điện ảnh - trong cả hai lĩnh vực đó Hải Anh đều đã có được những thành công nhất định. Thời gian gần đây, Hải Anh còn khá đắt show quảng cáo thế nhưng: không sống được với nghề - là điều mà Hải Anh khẳng định.

Ngay từ khi mới bước chân vào lĩnh vực thời trang, dù dành nhiều công sức và tình yêu cho nghề, nhưng Hải Anh vẫn luôn suy tính làm thêm nhiều việc tay trái khác để trang trải cho việc học tập cũng như cuộc sống của mình: mở cửa hàng điện thoại di động, kinh doanh quán cà phê. Hiện tại, Hải Anh kết hợp cùng với người bạn thanh lập công ty chuyên doanh, đồ trang sức, đá quý LOLA, công ty có showroom tại một khu phố trung tâm của TP.HCM. Tháng 6 tới, Hải Anh sẽ mang những sản phẩm của công ty mình và là đại diện duy nhất của Việt Nam tới tham dự triển lãm trang sức quốc tế tại Hồng Kông.

Hoàng Cúc

Là một trong những gương mặt sáng giá của sàn diễn Hà Nội, từng đoạt nhiều giải thưởng cao trong nước và quốc tế, sau khi tốt nghiệp ĐH Quản trị kinh doanh, Hoàng Cúc, cô gái đến từ đất Quảng Ninh về đầu quân làm nhân viên tư vấn khách hàng cho công ty S-Fone.

Thu nhập từ nghề người mẫu cũng đủ để cho Cúc có một cuộc sống tạm ổn nhưng với Cúc, sàn diễn là nơi dành cho những người đam mê. Khi biết S-Fone tuyển người, Cúc nộp đơn xin vào làm việc và dù là một người mẫu có tiếng, vẫn phải chịu thời gian thử việc là 3 tháng.

Công việc nhân viên tư vấn khách hàng của S-Fone chiếm khá nhiều thời gian của Cúc, bên cạnh đó, thỉnh thoảng Cúc còn thực hiện những chương trình biểu diễn thời trang do S-Fone tổ chức.

Hiện tại, Cúc vẫn là người mẫu độc quyền của hãng Elite, và thấy mình là một người may mắn khi có thể sống một cách đàng hoàng, thoải mái với niềm đam mê của mình và có một công việc ổn định phù hợp với bản thân.

Đức Vĩnh

Với thu nhập không ổn định, nhất là đối với người mẫu nam thì thạt sự phải yêu nghề lắm mới gắn bó được với nghề. Vì thế, có thể thấy người mẫu sau một thời gian biểu diễn, họ thường chuyển sang nghề khác như ca sĩ, diễn viên, kinh doanh... Hiện nay, nghề người mẫu tại Việt Nam bắt đầu được chú ý nhiều hơn trước.

Gần đây, một số người mẫu được mời cộng tác làm việc, biểu diễn, chụp hình ở nước ngoài... là tin vui chung cho người mẫu Việt Nam. Không phải riêng Đức Vĩnh mà hầu như các người mẫu Việt Nam đều muốn được các công ty người mẫu nước ngoài mời hợp tác dài hạn.

Vì bên cạnh cơ hội học hỏi kinh nghiệm catwalk, kĩ năng diễn xuất trước ống kính... thì thu nhập cũng cao hơn rất nhiều. Hiện nay, Đức Vĩnh chuẩn bị tham gia vào một bộ phim truyền hình dài tập, hi vọng Đức Vĩnh sẽ tạo được ấn tượng tốt với khán giả và chuẩn bị cho mình những bước đệm để phóng xa hơn.

Phương Thảo

Nghề người mẫu nói chung là đủ sống, dĩ nhiên là không thể kham hết khoản chi tiêu mua sắm... hàng hiệu!

Nếu chịu khó chạy show và đừng "kén cá chọn canh" quá thì cũng có thể tích cóp được chút ít. Em rất thích cách làm của những người mẫu đàn chị, trình diễn và kinh doanh song song đều với thành công. Giá trị vơ-đét bây giờ khác ngày xưa rất nhiều, về cách thể hiện chẳng hạn.

Thời điểm đó, việc PR, quảng bá hình ảnh tên tuổi không thuận tiện hơn bây giờ, mà các chị vẫn nổi và khẳng định được tên tuổi.

Như Trương Ngọc Ánh, bây giờ có quay lại catwalk, cách của một vơ-đét vẫn là vơ-đét. Và những vơ-đét bây giờ vẫn dễ có khả năng bị chìm so với chị ấy.

(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net