Không mất gì cả
20/5 này, lần đầu tiên Hiền Thục sẽ tổ chức một liveshow dành cho sinh viên tại ĐH Sư Phạm Hà Nội. Sau 1 tháng chuẩn bị, chị và mọi người trong êkíp thực hiện đã sẵn sàng cho đêm diễn hứa hẹn nhiều điều thú vị.
- Vì sao chị lại quyết định làm liveshow miễn phí cho sinh viên?
- Tôi đã có ý dự định này từ lâu nhưng đến giờ mới làm được. Đáng ra chương trình được tổ chức vào 13/5 nhân dịp sinh nhật của tôi nhưng cũng vì nhiều lý do nên phải lùi lại đến 20/5 này. Tôi thấy mình có đủ khả năng nên quyết định làm chứ hoàn toàn không có ý đồ gì cả.
![]() |
| Ca sĩ Hiền Thục. |
- Liveshow này có gì những gì đặc biệt?
- Chương trình lần này không đơn thuần mang tính ca nhạc. Tôi không chỉ hát mà còn tâm sự nhiều với các bạn sinh viên về những gì đã trải qua, về những lần vấp ngã rồi cố gắng đứng lên, những buồn vui và thay đổi nữa... Tôi tin rằng ở tuổi này, tâm tư tình cảm của tôi cũng rất gần với sinh viên và phần giao lưu sẽ giúp chúng tôi hiểu nhau hơn.
Một điểm khác nữa là tôi sẽ mời các bạn sinh viên lên để cùng hát 3 ca khúc trong liveshow. Lời của 3 bài hát sẽ được phát cho tất cả các bạn đến xem chương trình để ai cũng có thể lên sân khấu.
- Còn chuyện chị dự định làm chương trình miễn phí thường xuyên cho sinh viên của các trường đại học trong cả nước thì sao?
- Nếu như chương trình lần này thành công thì cứ 2 tháng tôi lại có một liveshow miễn phí cho sinh viên.
- Kinh phí cho việc này không nhỏ. Chị lo liệu thế nào?
- Tất cả đều do tôi tự lo hết.
- Nhưng thực tế sẽ có nhiều người nói này kia về việc có ai đó đứng đằng sau chị. Chị nghĩ sao?
- Dư luận thì làm sao mà mình có thể tránh được. Người ta có thể thích gì nói nấy. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó.
- "Người ấy" có giúp gì cho chị trong chuyện này?
- Tôi và anh ấy, mỗi người đều có công việc của mình và không can thiệp vào việc riêng của nhau. Tôi nghĩ đó cũng là một cách để tôn trọng nhau.
- Chị liên tục có dự án âm nhạc. Đây là giai đoạn chị tăng tốc cho sự nghiệp?
- Tôi vẫn luôn luôn trong tư thế sẵn sàng trên con đường âm nhạc của mình. Vì thế mà không có lúc nào dừng lại, chậm đi hay tăng tốc. Lúc nào tôi cũng làm việc hết khả năng có thể.
- Nhìn lại những gì đã qua, chị thấy mình được nhiều hay mất nhiều?
- Tôi chỉ thấy mình được chứ không mất gì cả.
- Tự đánh giá, chị thấy mình đang đứng ở đâu trên con đường sự nghiệp?
- Tôi không có thói quen tự đánh giá về mình. Tôi nghĩ không một người ca sĩ nào có được những nhìn nhận đúng đắn nhất về bản thân. Tất cả phụ thuộc ở khán giả và chỉ khán giả mới đánh giá được điều đó.
Mỹ Dung thực hiện





