Nhớ mãi tình đẹp
Biến mất một thời gian và khi trở lại, Minh Quân gần như "lột xác" với một hình ảnh hoàn toàn mới. Dáng chuẩn như người mẫu, trang phục gợi cảm, nửa kín nửa hở và một album chỉ toàn ca khúc tự sáng tác.
- Tình hình phát hành album "Vì đời vẫn thế" của anh thế nào rồi?
- Album đã bán được gần 5.000 bản sau 2 tháng phát hành. Thỉnh thoảng đến một số quán cà phê thấy họ bật đĩa của mình cũng rất vui. Điều đó đã giúp tôi tự tin hơn và cũng mạnh dạn hát các ca khúc do mình sáng tác. Bài hát Xin tình yêu ở lại trong album được lọt vào top Những ca khúc được yêu thích trong tháng 1 của Làn Sóng Xanh 2006.
|
| Ca sĩ Minh Quân. |
- Anh từng nói, album "Vì đời vẫn thế" là câu chuyện về một cuộc tình đã qua của anh nhưng vẫn có sự nuối tiếc. Anh có thể kể điều gì về mối tình đó?
- Dù có chia tay, đớn đau thì tình yêu vẫn là kỷ niệm đẹp mà kỷ niệm đẹp thì sẽ in sâu mãi trong ký ức. Mối tình đẹp luôn làm ta nhớ mãi.
- Việc ca sĩ tự sáng tác ca khúc ngày càng nhiều. Anh sẽ nói sao nếu nhiều người cho rằng anh đang chạy theo "mốt"?
- Gần đây có rất nhiều ca sĩ tự viết ca khúc nên mọi người nghĩ là "mốt" thôi, chứ thực ra đây là một điều đáng khen ngợi. Tự sáng tác được chứng tỏ ca sĩ đó phải có một trình độ âm nhạc nhất định. Ca khúc đó là tâm trạng, cảm xúc, suy nghĩ của chính họ nên sẽ giúp ca sĩ thể hiện nhuần nhuyễn hơn. Dần dần ca sĩ sẽ có một phong cách viết nhạc riêng. Tôi từng học piano nên việc sáng tác rất thuận lợi. Tôi đã viết được 18 bài và 9 bài đã được trình làng trong album Vì đời vẫn thế.
- Hình ảnh và trang phục của anh gần đây rất gợi cảm và giống phong cách Hàn Quốc. Anh định duy trì hình ảnh này hay sẽ tiếp tục thay đổi?
- Đúng là gần đây trang phục của tôi hơi gợi cảm nhưng khán giả vẫn chấp nhận nên tôi sẽ tiếp tục duy trì. Tôi thay đổi hình ảnh cũng chỉ muốn mình mới mẻ hơn trong mắt mọi người. Và tôi sẽ luôn làm mới mình để khán giả không bị nhàm chán. Trang phục của tôi giống các diễn viên Hàn Quốc cũng là điều dễ hiểu vì tôi thích thời trang của họ, kiểu dáng trẻ trung, may chuẩn, họa tiết lạ mắt và nhất là vừa với form người mình. Thời trang của Hong Kong và Hàn Quốc hiện nay phát triển mạnh nhất châu Á. Vì thế mà lần nào sang Hàn Quốc, tôi cũng vác về 2 vali quần áo và cả nhưng catalog thời trang để bắt chước mặc theo.
- Gần đây, anh hay xuất hiện trên truyền hình và hát nhạc đỏ. Có ý kiến cho rằng vì anh hát quá nhiều thể loại nhạc nên đến giờ vẫn chưa khẳng định được vị trí xứng đáng cho mình, dù có một giọng hát vào hạng top của làng nhạc trẻ. Anh nghĩ sao?
- Có lẽ dạo này tôi không còn bị mập ú nên mới được Đài Truyền hình mời (cười). Tôi hát nhạc đỏ là do yêu cầu của Đài vì đó là những chương trình hát về Đảng, Bác Hồ và các chiến sĩ bộ đội. Những bài đó tôi đã học hồi ở Nhạc viện nên hát được, rất may là mọi người cũng thích. Còn tôi vẫn luôn trung thành với nhạc pop, thích hát những ca khúc trữ tình và chưa bao giờ phá cách cả. Điều đó giúp tôi có được sự yêu mến và chỗ đứng trong lòng khán giả.
Cũng có người hỏi tôi sao không sốt ruột khi mãi không thành "sao". Tôi không bao giờ bị ức chế về việc phải làm sao để nổi tiếng, để thành ngôi sao bởi phấn đấu nhiều cũng phải hy sinh nhiều và cần sự đầu tư lớn. Tôi lại sợ sự quản lý khắt khe của người khác nên không thể cộng tác được với người quản lý nào cả. Vì thế, tôi chưa thể trở thành ngôi sao được, tất nhiên là tôi cũng mong muốn nhưng tôi là người không quá tham vọng, không thích cuộc sống bon chen, chỉ cần được nhiều khán giả yêu quý, đủ sống và thư thái đầu óc. Bởi vậy mà nhiều người nói tôi sống kiểu nghệ sĩ.
- Việc anh được hãng phim KBS của Hàn Quốc mời đóng phim như thế nào rồi?
- Khoảng giữa năm nay họ mới sang để thử vai.
- Đã Nam tiến một thời gian dài nhưng không thu được mấy thành công. Anh tính sao đây?
- Các ca sĩ trong TP HCM nhiều, các show lớn cũng thường ưu tiên cho họ nên mình không thể cạnh tranh được. Rất may là mỗi lần ra Hà Nội, tôi nhiều show hơn và cát-xê cũng cao hơn các ca sĩ trong TP HCM. Ở Hà Nội lại có nhiều chương trình lớn nên thu nhập cao hơn TP HCM vì trong đó phần lớn tôi diễn ở các tụ điểm, lại phải thuê nhà, tự túc ăn uống. Tôi vẫn thích ở Hà Nội vì gia đình ở đây, lợi thế hơn. Thế nhưng tôi sẽ không bỏ lỡ một thị trường nào, vẫn đi lại giữa Hà Nội và TP HCM, cũng như nhiều nơi khác nữa.
- Anh cảm thấy thế nào khi nhiều người không tin vào tình yêu của nghệ sĩ?
- Điều ấy không đúng vì những người làm nghệ thuật yêu rất mãnh liệt. Không tin thì các bạn cứ thử mà xem (cười). Đòi hỏi tiêu chuẩn cho bạn gái của mình thì dễ bị ế lắm. Tình yêu quan trọng nhất là phải hợp, cảm thông và tinh tưởng nhau.
- Những khi mệt mỏi, anh thường làm gì để thư giãn?
- Những lúc mệt mỏi hoặc căng thẳng, tôi hay xem phim hài, phim kinh dị, đánh đàn piano, đi chơi và tán gẫu với bạn bè. Còn khi thất tình thì đi lang thang một mình.
- Thế còn sở thích?
- Tôi rất mê ô tô, nhất là những xe có kiểu dáng thể thao. Nhưng có lẽ phải chờ xe rẻ mới mua. Vả lại, tôi vừa dồn hết tiền mua một căn nhà mới cho cả gia đình nên bây giờ cũng chưa mua được. Tôi cũng thích sưu tập giày và kính.
- Kế hoạch sắp tới của anh?
- Tôi sẽ tham gia Festival âm nhạc tại Nhật, biểu diễn ở Tokyo, Nawasaki và Kansai từ 26/3 đến 6/4.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)


