Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Không phải chạy theo tiền là may

Trước thông tin một câu hát của nhạc sĩ Phạm Duy được mua với giá 100 triệu, ông nói: "Với tôi, không có gì bất ngờ, bởi từ trước đó, ông Giám đốc Vitek đã mua bản quyền "Màu tím hoa sim" của Hữu Loan, và ông từng viết một bài cảm nhận âm nhạc của tôi rất thú vị khi chúng tôi đi Hà Giang. Tôi biết đây là ý tưởng của ông ấy, và còn thích bài viết ấy hơn cả chuyện mua bán, tiền nong này kia".

Nhạc sĩ Phạm Duy và thi sĩ Hoàng Cầm.
Nhạc sĩ Phạm Duy và thi sĩ Hoàng Cầm.
- Từ trước đến nay, đã có ai mua bản quyền tác phẩm của ông dù chỉ 10 nốt nhạc với giá 100 triệu đồng chưa, thưa ông?

- Cũng có nhiều người mua, nhưng nói giá cao hay thấp thì tôi không nhớ vì không rành lắm về chuyện này, và cũng không quan tâm nữa. Quả thật là từ khi tôi sáng tác (năm 23 tuổi) đến giờ, tôi vẫn nhận được không thiếu một xu tác quyền. Có vẻ như trời cho đồng tiền chạy theo tôi. Ấy là nói khôi hài thế thôi, chứ tôi biết không ít người phải chạy theo đồng tiền lắm. Mình không phải chạy theo nó là may rồi!

- Live show sắp tới của ông tại TP HCM như thế nào?

- Công ty Phương Nam làm cho tôi. Chủ đề cũng sẽ là "Ngày trở về". Đêm 29/12, khi xem Duyên dáng VN, tôi rất xúc động khi nghe bản Tình ca của mình vang lên cùng với Tình ca của Hoàng Việt. Khán giả họ cũng rất thích. Kể cả phần hoà trộn hai bản nhạc nghe cũng lạ. Cuối buổi, chính ông tổng biên tập tặng hoa cho tôi. Mãi đến 1h sáng, tôi mới về nhà, lòng chưa hết hân hoan.

- Theo nhạc sĩ, hiện nay ai là người hát hay nhất nhạc của ông ở VN?

- Điều đó cũng khó nói lắm. Tôi không tỏ ý kiến hay hay dở, mà là có người hát thì vui rồi. Nếu mà nói hài lòng nhất, thì có lẽ tôi chỉ mong ông trời hát nhạc của mình thôi, nhưng ông ấy chả bao giờ hát!

- Tết năm nay là cái tết đầu tiên ở VN, ông sẽ có kế hoạch đi đâu?

- Năm ngoái, mùng 1 Tết, tôi đã ở nhà thi sĩ Hoàng Cầm. Năm nay là lần đầu tiên sau 30 năm, tôi và các con cùng nhau ăn cái Tết sum vầy ở TP HCM. Có lẽ sẽ chẳng đi đâu nữa, ở nhà thôi. Mình còn sống để được như vậy là may lắm rồi.

(Theo Lao Động)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net