Tôi làm cái tôi thích
Đạo diễn của phim Những cô gái chân dài là một đạo diễn còn khá trẻ nhưng có thể nói sự thành công trên con đường nghệ thuật đến với anh rất sớm. Anh đã thổ lộ bí quyết về sự thành công của mình trên con đường đạo diễn.
- Anh được xem là một đạo diễn trẻ rất thành công hiện nay, vậy bí quyết của anh là gì?
- Tôi không cho đây là bí quyết, nhưng hầu hết các lĩnh vực nào cũng vậy, sự tự tin chính là yếu tố quyết định. Các đạo diễn trẻ hiện nay đang gặp một vấn đề đó là họ làm theo những cái người khác thích chứ không làm theo cái mà họ thích. Không quyết liệt bảo vệ chính kiến của mình. Mà nếu làm phim theo thị hiếu người khác thì không thể chứng tỏ được mình. Khi làm phim tôi luôn đưa ra chính kiến của mình để mọi người hiểu thông cảm chia sẻ hay góp ý để làm được cái mà mình thích.
![]() |
| Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. |
- Nhưng anh đang chuyển hướng qua cách làm phim thị trường, chiều theo thị hiếu của khán giả?
- Tôi không nghĩ như thế, tôi làm phim theo ý thích của mình. Đề tài về tình yêu và phụ nữ là muôn thuở. Chẳng lẽ cứ làm phim về những cô gái, giới người mẫu lại là phim thị trường.
- Có ý kiến cho rằng anh và đạo diễn Lê Hoàng đang cùng cạnh tranh một đề tài?
- Tôi không có ý cạnh tranh với ai cả. Nhưng hai người giống nhau thì chắc chắn có một người thừa. Khán giả sẽ đóng vai trò quyết định.
- Khi làm việc anh có hay la mắng những diễn viên không?
- Tôi ít khi la mắng ai. Khi đã phân vai và diễn viên đã học kịch bản tôi cho họ tự thể hiện. Đối với tôi, sự diễn xuất tự nhiên là quan trọng nhất.
|
| Diễn viên trong Những cô gái chân dài. |
- Anh đã từng tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh, nhưng khi lựa chọn diễn viên anh lại không chọn những sinh viên của trường, tại sao vậy?
- Không phải các đạo diễn không cho họ cơ hội nhưng các sinh viên của trường sân khấu điện ảnh khi đóng phim cho dù là những vai nhỏ cũng diễn nhiều quá. Đôi khi những vai không cần phải diễn mà chỉ là những hành động tự nhiên cũng được họ diễn. Hơn nữa, khi làm phim về giới người mẫu không diễn viên nào có kinh nghiệm và cảm xúc bằng chính những người mẫu.
- Anh nghĩ gì về những quảng cáo trên phim?
- Quảng cáo cho phim theo tôi là một việc làm cần thiết, nhưng đưa vào phim là để đẩy phim lên chứ không để khán giả nhận ra. Như loạt phim về James Bond 007, những cảnh trong phim đều có rất nhiều quảng cáo nhưng khán giả vẫn rất thích thú. Có đưa cả trăm quảng cáo vào phim cũng được nhưng đừng làm phim trở nên thô thiển. Ví dụ trong cuộc sống ai chẳng dùng dầu gội đầu, hay điện thoại, đưa loại nào lên thì cũng vậy nhưng đừng lộ liễu quá.
Hắc Hải thực hiện



