Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chúng ta làm ca sĩ hư

Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy cho biết hầu hết các trường hợp ca sĩ tự nâng giá cát xê là do các bầu sô, những người thực hiện chương trình đã tạo nên tiền lệ đó. Để cạnh tranh có đuợc ca sĩ ngôi sao trong chương trình của mình, họ đã không ngần ngại đưa ra những cái giá trên trời.

NguyenNhatHuy
Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy.

- Anh nhận xét gì về các ca sĩ trẻ hiện nay?

- Tôi thật không ngờ ca sĩ trẻ bây giờ nhiều đến như thế. Cứ khoảng đôi ba ngày, lại có một người tự xưng là ca sĩ trẻ gì đó đến đặt hàng ca khúc. Thật sự họ nhiều đến nỗi tôi không thể nhớ hết tên của họ.

- Anh đánh giá như thế nào về tình hình âm nhạc hiện nay?

- Âm nhạc Việt Nam thiếu tính chuyên nghiệp. Cả một nền âm nhạc bị chi phối chỉ bởi vài gương mặt. Hầu hết các chương trình lớn đều phải có mặt của những ca sĩ tên tuổi này như một sự đảm bảo cho chương trình có thành công về mặt doanh thu hay không. Chính vì điều đó nên các bầu sô hay người tổ chức thực hiện bằng mọi giá phải có được ca sĩ đó trong chương trình, vì vậy cát xê ngôi sao mới lên ngất trời. Nhưng hơn ai hết chính chúng ta mới là người đã làm hư các ca sĩ.

- Anh nhận xét gì về mối quan hệ giữa ca sĩ và nhạc sĩ?

- Ca sĩ trẻ mới lên thì đi năn nỉ nhạc sĩ sáng tác giúp, nhưng khi đã có tên tuổi thì xảy ra tình trạng ngược lại. Nhạc sĩ sáng tác ra ca khúc rồi đi năn nỉ ca sĩ hát giùm mình. Có ca sĩ đã nói anh đưa bài cho em, em sẽ đẩy bài hát của anh lên, vì họ có tên, đang được yêu thích và có một lực lượng fan hùng hậu có thể chi phối các giải thưởng.

- Vậy anh nghĩ gì về người sáng tác nhạc?

- Nghề nhạc sĩ là một nghề bèo bọt. Ca khúc hay có chất lượng thì ca sĩ hưởng. Thực tế người ta gắn tên ca sĩ với ca khúc nhiều hơn là với tác giả. Như Vì đó là em - Quang Dũng, Mỹ Tâm với Tóc nâu môi trầm, Ước gì. Thế nhưng một khi bài hát dở, hay có vấn đề, người nhạc sĩ lại là người chịu trách nhiệm. Tôi thấy đôi lúc người nhạc sĩ thật bất công vì quyền lợi không hề đi đôi với trách nhiệm. Nhạc sĩ sáng tác chỉ được trả tiền tác quyền một lần, trong khi các ca sĩ đem baì hát đó đi hát ở các sân khấu thì lúc nào cũng lấy tiền cát-xê.

- Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng các ca sĩ hiện nay ai cũng thành lập công ty sản xuất băng đĩa riêng và tẩy chay các hãng băng đĩa?

- Các chương trình ca nhạc hay các băng đĩa hiện nay lâm vào tình trạng kém chất lượng cũng là điều dễ hiểu. Ngoài chuyện băng đĩa lậu là chuyện ai cũng biết thì việc các hãng băng điã cắt giảm chi phí tối đa cho một chương trình là điều đáng nói. Nếu như trước đây khi thực hiện một chương trình từ 50 - 60 triệu đồng thì bây giờ cắt giảm chỉ còn 25 - 30 triệu đồng thì rõ ràng chất lượng không cao. Chất lượng kém thì khán giả không mua, lại lỗ, cái vòng luẩn quẩn đó sẽ tiếp tục mãi. Một thực trạng nữa là các ca sĩ có tên tuổi đứng ra thành lập các production riêng cho mình. Họ không thu cho các hãng cho dù được trả tiền cao để tạo độ khan hiếm trên thị trường mà chỉ có album do họ sản xuất mới có.

Hắc Hải

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net