Một trong những "nỗi khiếp sợ" của các bố mẹ có con trong độ tuổi 1-5 là lúc nào cũng phải để mắt đến chúng. Các bé ở tuổi này thường cực kỳ hiếu động, thích khám phá xung quanh nên chỉ cần bố mẹ sơ sểnh một phút là đã có thể xảy ra tai nạn, bầm dập chân tay.
Diễn viên, MC Ốc Thanh Vân mới đây đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh cô con gái thứ hai, Cola, bị sưng u trước trán sau một cú "chơi liều" từ cầu thang giường tầng lao xuống. Sự việc xảy ra khiến bà mẹ ba con "thật sự là hoảng" và phải "hét rát họng gọi ba về" vì trán bị "sưng to khủng khiếp".
Tuy vậy, với kinh nghiệm dày dặn khi chăm con nhỏ, mẹ Ốc đã nhanh chóng xử lý tại chỗ để giảm đau và sưng cho bé. Cô chia sẻ: "Ngay lập tức chườm đá rồi chạy qua bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Rồi chạy qua bệnh viện Nhi Đồng 1. Bác sĩ nói không sao, con tỉnh táo, siêu âm, uống thuốc tan máu bầm, đắp muối, theo dõi, hẹn ba ngày tái khám. Nếu cục máu bầm không tan, bác sĩ sẽ rạch hút ra".
Sau khi từ viện trở về, Ốc Thanh Vân vẫn tích cực chườm đá liên tục cho con, đắp muối và ngậm thuốc tan máu bầm. Nhờ vậy, sau 2 ngày, trán của bé đã giảm sưng đáng kể.
Đoạn chia sẻ của Ốc nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của mọi người vì khi nuôi con trong độ tuổi này, bất kỳ cha mẹ nào cũng hiểu rằng té ngã là tai nạn thường gặp nhất ở trẻ. Bên cạnh những lời hỏi thăm, động viên hai mẹ con Ốc và Cola, nhiều phụ huynh cũng chia sẻ thêm kinh nghiệm xử lý khi gặp trường hợp tương tự, đặc biệt là với chấn thương ở đầu.
Việc bố mẹ giữ được bình tĩnh, đừng sợ hãi hay la khóc là lưu ý đầu tiên để tránh làm bé hoảng sợ. Sau đó, bố mẹ thực hiện theo các bước dưới đây:
- Chườm túi đá vào chỗ bị thương trong khoảng 20 phút để giảm sưng. Trong lúc chườm đá lạnh, bạn có thể cho bé ăn hoặc làm xao nhãng bé với một hoạt động khác, cũng là để trấn an bé.
- Nếu bé tỉnh táo, đi lại, nói năng, chơi đùa bình thường như trước khi bị ngã thì chỉ cần chườm lạnh và theo dõi. Giữ bé thức trong vòng ít nhất là một giờ đầu. Sau đó cho bé ngủ một chút nhưng không quá 20 phút.
- Còn trong trường hợp thấy bé có những dấu hiệu sau, bạn phải đưa bé đến gặp bác sĩ ngay: Bé nôn, đột ngột khó chịu hoặc bối rối, buồn ngủ hoặc chóng mặt, khóc hoặc hét lên trong một khoảng thời gian dài, có một vết sưng lớn, một vết cắt sâu liên tục chảy máu, một vết bầm tím ở sau tai, một khu vực mềm khác thường trên da đầu, trên người bé xuất hiện những điểm màu đen và màu xanh không rõ lý do, lòng trắng của mắt có máu tụ, miệng, mũi, hoặc tai chảy máu hay dịch trong suốt hoặc hơi hồng.
Hà Nhi tổng hợp