Giai đoạn 4: Cách ly trẻ - Tạo không gian riêng chỉ có bé và kẻ xấu
"Yêu râu xanh" sử dụng mối quan hệ thân thiết với trẻ để tạo các tình huống chỉ có hai người. Sự riêng tư này càng khiến mối quan hệ trở nên gần gũi. Chúng có thể viện cớ như trông trẻ, dạy trẻ học, hướng dẫn trẻ làm việc này việc khác hay đi chơi riêng.
Mối quan hệ càng trở nên sâu đậm hơn khi kẻ xấu gieo rắc trong trẻ suy nghĩ chỉ có họ mới mang tới tình yêu, sự quan tâm, chăm sóc ân cần mà ngay cả bố mẹ cũng không thể. Không những thế, chính phụ huynh cũng vô tình giúp nuôi dưỡng suy nghĩ đó của con. Cha mẹ đôi khi tưởng nhầm về mối quan hệ đặc biệt giữa tội phạm với con mình là quan hệ tốt.
Giai đoạn 5: Tình dục hóa mối quan hệ
Tội phạm sẽ từng bước tình dục hoá mối quan hệ khi thấy trẻ đã đủ tin tưởng và phụ thuộc tâm lý hoàn toàn vào mình. Chúng sẽ từ từ dẫn dắt trẻ vào tình dục bằng nói chuyện, tranh ảnh, thậm chí tạo tình huống như đi bơi, đi tắm khi cả hai đều khoả thân. Chúng sẽ lợi dụng sự tò mò tự nhiên của trẻ để đẩy yếu tố tình dục vào mối quan hệ với các em.
Khi đóng vai là người dạy dỗ, chỉ bảo cho trẻ, tội phạm có thể dễ dàng khiến các bé hình thành sở thích tình dục. Họ có thể thao túng cả những điều làm bé thích thú rồi dẫn dắt mối quan hệ theo hướng này. Trẻ sẽ đến với "yêu râu xanh" như một cá thể tình dục và định nghĩa về mối quan hệ này bằng những khái niệm đặc biệt, đầy dục tính.
Giai đoạn 6: Giữ quyền kiểm soát
Một khi hoạt động ấu dâm diễn ra, tội phạm sẽ lợi dụng bí mật và nỗi sợ bị mắng chửi, cười chê để buộc trẻ tiếp tục giữ kín, đồng thời duy trì mối quan hệ. Những trẻ bị vướng vào mối quan hệ rắc rối này rõ ràng đang bị mắc kẹt. Nếu lộ ra, trẻ phải đối diện với nguy cơ bị chấm dứt mối quan hệ, chăm sóc về tình cảm và vật chất mà tội phạm mang lại. Tự bản thân trẻ sẽ cảm nhận về những "mất mát" sẽ xảy ra nếu bị lộ.
IHuong Nguyen