Desire 630 ra mắt tại MWC 2016 hồi tháng 2. Smartphone của HTC có ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của dòng Desire gần đây. Thân máy sử dụng chất liệu nhựa polycarbonate, vẫn mang lại cảm giác chất lượng cao khi cầm trên tay. Desire 630 sử dụng vi xử lý Snapdragon 400 lõi tứ 1.6GHz, RAM 2GB, bộ nhớ 16GB và có khe cắm thẻ nhớ ngoài. Với mức giá 3.990.000 đồng, máy hướng tới đối tượng học sinh sinh viên và các bạn trẻ năng động. Đi kèm Desire 630 là bộ dây đeo và hai bộ ốp lưng được phối 4 màu, nhằm thú hút đối tượng người dùng trẻ tuổi. Ngoài ra, trong hộp máy còn có tai nghe âm thanh đạt chuẩn Hi-Res - mẫu tai nghe HTC trang bị cho chiếc máy cao cấp HTC 10. Việc thay đổi vỏ máy dễ dàng, giúp người dùng làm mới Desire 630 hàng ngày. Với kích cỡ màn hình 5 inch, mặt lưng bo nhẹ ở các cạnh, thân máy có độ dày 8,3mm và trọng lượng 140 gram, Desire 630 cho cảm giác cầm dễ chịu. Phía mặt trước có hai dải loa cân đối phía mép trên và dưới. Máy có khả năng giải mã nhạc 24bit, được gắn mác Hi-res Audio, thông số vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc. Desire 630 vẫn có hiệu ứng âm thanh BoomSound độc quyền của HTC. Desire 630 được trang bị camera sau và trước độ phân giải 13 và 5 megapixel. Trong đó, camera sau 13 'mê' phía sau có khẩu độ f/2.2, tiêu cự 28mm còn máy ảnh trước 5 'chấm' có khẩu độ f/2.8. Desire 630 được cài sẵn phiên bản Android 6.0 và giao diện Sense 7.0, là bộ phần mềm mới của HTC dùng trên các smartphone của hãng hiện nay. Trọng Nghĩa